Thứ 7, 27/04/2024, 14:38[GMT+7]

Hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ 3, 20/11/2012 | 17:30:58
1,438 lượt xem
Kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2012), ngành Giáo dục - Đào tạo đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm khẳng định những thành tích đáng tự hào, giáo dục truyền thống "tôn sư trọng đạo", thúc đẩy các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường. Ảnh: Phạm Thanh

* Sáng ngày 18-11-2012, trường THPT Quỳnh Côi tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, 50 năm thành lập trường (1962 – 2012) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và cờ thi đua của Chính phủ. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ; các xã, thị trấn, doanh nghiệp, trường học; các thế hệ trẻ cán bộ giáo viên, học sinh đại diện phụ huynh đã đến dự.

 

Báo cáo đánh giá chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của nhà trường đã khái quát những khó  khăn, gian khổ và cả thành tích đạt được, bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các mục tiêu giáo dục và đặt ra những nhiệm vụ cho thời kỳ tiếp theo.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Sinh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất và lá cờ thi đua của Chính phủ; Đồng chí Đặng Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD - ĐT tặng hoa chúc mừng và trao bức trướng cho nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh  giá cao thành tích của nhà trường trên chặng đường 50 năm qua. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người”. Đại diện cựu giáo viên cựu học sinh và thế hệ học sinh thứ 50 phát biểu cảm tưởng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường và đón nhận các phần thưởng cao quý.

 

* Trước đó, sáng ngày 17/11/2012, ngành Giáo dục và đào tạo  huyện Đông Hưng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng trường THCS Phương Cường Xá. Đây là mô hình liên trường thứ ba của huyện Đông Hưng. Trường xây dựng quy mô 3 tầng, 30 phòng học… dự toán trên 37 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ, ngân sách huyện, xã và các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Sau hơn 2 năm thi công, công trình đã hoàn thành hạng mục chính nằm trên tổng diện tích 23.500m2. Công ty TM Hải Âu, Công ty Cổ phần giáo dục Đông Đô (Hà Nội) và Công ty CP – TM Dầu khí ủng hộ 5 tỷ đồng và toàn bộ 540 bộ bàn ghế học sinh, bảng phấn chống lóa tại lễ khánh thành, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông qua công ty CPTM Dầu khí gửi tặng nhà trường 200 triệu đồng và một dàn máy vi tính, đồng chí  Phạm Công Tráng, Chủ tịch UBND huyện tặng một dàn  máy vi tính.

 

* Ngày 20-11, đúng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, trường THCS Hồng An (Hưng Hà) tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng một đơn nguyên hai tầng, 10 phòng học, tổng vốn đầu tư: 4 tỷ 760 triệu đồng công trình do công ty xây dựng Thiên Long (Hưng Hà) thi công với chất lượng tốt, bền vững và đúng tiến độ.

 

* Các huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà tổ chức lễ kỷ niệm  30 năm ngày nhà giáo Việt Nam đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và cờ thi đua Chính phủ trao tặng. Tôn vinh các nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “hai tốt”

 

* Sáng ngày 18/11/2012, trường THPT Thái Ninh tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch  nước trao Huân chương lao động cho tập thể nhà trường.

 

* Trường THPT Chu Văn An, tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập. Các đồng chí Đặng Xuân Thiều, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vượng, ủy viên Ban Thường vụ; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Kỳ, ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Bí Thư  Thành ủy về dự và chia vui với nhà trường.

Nhóm PV Văn Xã

 

 

  • Từ khóa