Thứ 7, 27/04/2024, 05:25[GMT+7]

Hội nghị tập huấn triển khai thí điểm bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập”

Thứ 6, 02/04/2021 | 14:39:20
3,490 lượt xem
Sáng ngày 2/4, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thí điểm bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập” và nghiệp vụ công tác hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có 32 xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập”. Để giúp cho các đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện đạt hiệu quả, tại hội nghị tập huấn, đại diện Hội Khuyến học Việt Nam đã thông tin đến các đại biểu cách đánh giá công nhận công dân học tập dựa trên các tiêu chí khung và chỉ số đánh giá; lộ trình thực hiện thí điểm mô hình và cách thức tổ chức thực hiện. 

Theo đó, để được công nhận là công dân học tập, các đơn vị, cá nhân đăng ký phải đạt từ 80 điểm trở lên (trong tổng số 100 điểm) theo bảng điểm do Hội Khuyến học Việt Nam đề ra. Những người có 5 năm liền đạt danh hiệu công dân học tập sẽ được ghi nhận là công dân học tập tiêu biểu.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2021. Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội Khuyến học tỉnh sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Sau thời gian thí điểm, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tổ chức sơ kết mô hình và báo cáo kết quả về Hội Khuyến học Việt Nam vào tháng 8/2021.

Đặng Anh