Thứ 2, 22/12/2025, 12:43[GMT+7]

Giáo dục thẩm mỹ

Thứ 3, 25/12/2012 | 15:13:13
2,848 lượt xem
Trong cuộc sống, con người luôn luôn có nhu cầu hướng tới cái đẹp. Dù nghèo, ở trong ngôi nhà lụp xụp đơn sơ cũng phải trang trí một vài bức tranh, ảnh, một vài bông hoa. Hiện tại, đời sống ngày càng được cải thiện, ngoài việc có cơm no áo ấm, người ta còn nghĩ đến việc mặc đẹp, làm đẹp cho khuôn mặt, thân hình và ai cũng muốn bày biện trang trí cho ngôi nhà của mình mang tính thẩm mỹ hơn.

Tiết học về môi trường, hướng dẫn học sinh trồng cây xanh. Ảnh minh họa

Thành phố cũng mong có nhiều đường phố đẹp với những ngôi nhà đủ kiểu dáng, những biệt thự lung linh với các hàng cây xanh và dàn đèn đẹp mắt... Có thể nói, nhu cầu về cái đẹp trong cuộc sống, trong sinh hoạt đời thường phát triển và đa dạng hơn.

Ðể có được cái đẹp trong cuộc sống, con người cần có óc thẩm mỹ. Nó khiến cho con người biết rung cảm với tất cả những cái đẹp trong thiên nhiên cũng như đời sống xã hội, từ đó tạo ra cái đẹp cho cuộc sống của riêng mình. Không phải tự nhiên con người có óc thẩm mỹ, mà  điều này được hình thành trong cả quá trình phát triển của xã hội loài người, thông qua sự giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu như giáo dục chính trị, tư tưởng trang bị cho con người có được nhận thức đúng về nhân sinh quan,  thế giới quan, thì giáo dục thẩm mỹ mang lại cho con người  nhận thức đúng về cái đẹp.

Ðối với con người, cái đẹp không chỉ biểu hiện ở hình thức bên ngoài mà còn chứa đựng ở bên trong nội tâm. Giáo dục thẩm mỹ làm cho con người có tư cách, đạo đức hơn, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Con người có rung cảm thẩm mỹ đúng đắn sẽ tạo nên những cử chỉ, hành vi, ứng xử đẹp. Ra đường thấy rác rưởi thì chung tay dọn dẹp, giúp đỡ người hoạn nạn, nhường chỗ cho người già, phụ nữ trên  tàu  xe,  va  chạm  với  người khác thì có lời xin lỗi... Một thành phố đẹp không chỉ có những ngôi nhà đẹp, những đường phố đẹp, mà còn đòi hỏi mỗi người cần sống đẹp. Những cảnh tượng vi phạm Luật Giao thông, xả rác bừa bãi, văng tục chửi thề giữa chỗ đông người, ăn uống bệ rạc trên hè phố... đã làm cho hình ảnh thành phố xấu đi rất nhiều.

Cái đẹp nảy sinh và phát triển trên nền văn hóa. Giáo dục thẩm mỹ cần đi đôi với bồi đắp kiến thức giúp cho mỗi con người hiểu biết những giá trị văn hóa. Muốn cảm nhận một bức tranh đẹp, một giai điệu âm nhạc hay cần có sự hiểu biết về nó, nếu "phông" văn hóa thấp khó cảm nhận được. Do thiếu hiểu biết, không ít người ngộ nhận về cái đẹp. Có người tốn khá nhiều tiền của, công sức trang trí cho ngôi nhà của mình. Những tưởng là đẹp, nhưng thật ra lại diêm dúa hơn. Nhiều cô gái tô son trát phấn, ăn mặc toàn đồ hiệu nhưng lại trở nên kệch cỡm khó coi. Hiện nay, sự bùng nổ thông tin cùng với việc mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế đã ảnh hưởng lớn tới nhận thức thẩm mỹ, nhất là đối với lớp trẻ. Bên cạnh những cái tốt, cái đẹp cũng còn nhiều cái xấu, phản thẩm mỹ. Nếu không có sự giáo dục định hướng nhận thức thẩm mỹ tốt thì người ta sẽ nhanh chóng hấp thụ cái xấu, cho rằng cái mới lạ, ngoại lai mới đẹp. Ðã xuất hiện những thanh niên tóc xanh, tóc đỏ nghênh ngang trên đường phố, những cô gái ăn mặc hở hang với dáng vẻ hãnh diện cho là "mốt". Ngay trên sân khấu, một số nghệ sĩ cũng ăn mặc phản cảm, múa hát loạn xạ không hề mang đến rung cảm thẩm mỹ... Thẩm mỹ gắn liền với tâm hồn, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Xa rời điều đó thì nhận thức thẩm mỹ bị lệch chuẩn,  khiến môi trường văn hóa bị ô nhiễm.

Cùng với sự phát triển của xã hội, công tác giáo dục thẩm mỹ ngày càng có vai trò quan trọng. Có nhiều cách giáo dục được tiến hành từ khi còn nhỏ tuổi, ở gia đình, ở trường lớp, qua sách báo, các kênh  thông tin đại chúng và sự trải nghiệm qua thực tiễn. Văn học nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn, óc thẩm mỹ  cho công chúng và ngược lại sự chuẩn mực thẩm mỹ của công chúng sẽ thúc đẩy văn học nghệ thuật phát triển. Giáo dục thẩm mỹ sẽ góp phần xây dựng một xã hội nhân văn tốt đẹp hướng tới chân, thiện, mỹ.

Theo nhandan


  • Từ khóa