Chủ nhật, 11/08/2024, 02:23[GMT+7]

Hai vị tướng vẻ vang một dòng họ, một thôn làng

Thứ 4, 06/02/2013 | 16:01:33
3,388 lượt xem
Mùa xuân này, dòng tộc Nguyễn Văn và Nguyễn Ngọc thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc (Thái Thụy), được đón hai người con trung hiếu, tài giỏi vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phong quân hàm Thiếu tướng.

Đình Cổ Dũng xã Đông La (Đông Hưng), di tích lịch sử văn hóa

Đó là Nguyễn Hồng Dư, hậu duệ đời thứ 17 dòng tộc họ Nguyễn Văn, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và Nguyễn Ngọc Mùi, hậu duệ đời thứ 17, dòng tộc họ Nguyễn Ngọc, đang công tác tại Cục VIII, Bộ Công an. Đây là lần đầu tiên xã Thái Phúc anh hùng có người được mang hàm tướng. Cả hai vị tướng đều ở cùng họ Nguyễn, trong cùng thôn Nha Xuyên. 

Chi họ Nguyễn Văn ngành Đông là dòng họ có mặt sớm nhất trên mảnh đất Nha Xuyên, Phúc Khê xưa và Thái Phúc ngày nay. Từ đầu thế kỷ thứ X, Thủy tổ Nguyễn Đức Tâm đã về đây định cư, làm nghề trồng lúa và đánh cá nơi cửa bể Đan Nha. Trải qua hơn một ngàn năm lịch sử, con cháu chi họ Nguyễn Văn đã kế tiếp nhau từ đời này qua đời khác, đoàn kết, thương yêu, chung lưng đấu cật xây dựng truyền thống dòng tộc. Đó là: “Cần cù trong lao động – Thành đạt trong sự nghiệp học hành, khoa bảng và đấu tranh cách mạng kiên cường”. Bà con dòng tộc họ Nguyễn Văn ở Nha Xuyên đã hy sinh nhiều xương máu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Hy sinh to lớn nhất là vào những năm 1950 - 1953, khi giặc Pháp cho quân đóng bốt Cầu Sắt, thuộc địa phận Nha Xuyên, hàng ngày càn quét, bắn giết cán bộ, nhân dân, triệt hạ xóm làng; người dân nơi đây đã tham gia dân quân du kích phối hợp với bộ đội chiến đấu, tiếp đạn, tải lương, cứu chữa thương binh, dũng cảm thu gom, mai táng liệt sĩ, góp phần đánh tan bốt Cầu Sắt, giải phóng quê hương. Truyền thống hiếu học của dòng tộc có ngay từ những ngày đầu khai thiên lập địa, nhiều người đỗ đạt khoa bảng trong các kỳ thi.

Năm 2012 là năm thăng hoa của các hậu duệ dòng tộc họ Nguyễn Văn, Nha Xuyên. Đại tá - Tiến sĩ Nguyễn Quang Anh được Chủ tịch nước ký quyết định tặng giải thưởng cao nhất Quốc gia về khoa học và công nghệ; Nguyễn Quang Quý, Nguyễn Quang Hưng, nhận bằng Thạc sĩ khoa học và được thăng quân hàm Trung tá, Thiếu tá; Bác sĩ - Trưởng khoa Nguyễn Văn Vĩnh được thăng quân hàm Đại tá; Nguyễn Quang Cường hoàn thành luận văn Tiến sĩ tại Trường Đại học Quốc tế Australia. Còn với hậu duệ Nguyễn Hồng Dư, học giỏi từ nhỏ, được tuyển thẳng vào Đại học Quân sự, du học tại Nga gần 10 năm, về làm giảng viên trường Đại học Quân sự, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ở cương vị này, anh có điều kiện cống hiến nhiều hơn nữa sức lực, trí tuệ cho đất nước, là niềm vinh dự, vẻ vang cho dòng tộc, thôn làng, cho quê hương Thái Phúc anh hùng.

Lê Vũ

(Xã Thái Phúc, Thái Thụy) 

  • Từ khóa