Thứ 5, 01/08/2024, 17:26[GMT+7]

Ngành giáo dục Thái Thụy Học và làm theo Bác

Thứ 2, 01/04/2013 | 09:38:49
1,363 lượt xem
Những năm qua, học và làm theo Bác ở ngành giáo dục Thái Thụy đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Các cán bộ, giáo viên không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, tu dưỡng đạo đức, đổi mới lề lối làm việc, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức và tự học”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Giáo viên Trường Mầm non xã Thụy Duyên (Thái Thụy) chăm sóc các cháu.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% trường học tổ chức cho giáo viên, học sinh ký cam kết thực hiện, hàng tuần vào tiết chào cờ và sinh hoạt lớp tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% cán bộ, giáo viên và học sinh thi viết bài về thân thế, cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, xem phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, “Những giây phút cuối đời của Bác”. Liên đội các trường THCS, tiểu học thường xuyên kể các mẩu chuyện về Bác Hồ, nêu gương sáng học theo Bác trong các buổi tuyên truyền măng non. Phòng Giáo dục huyện tổ chức cho cán bộ, giáo viên soạn giáo án điện tử E-learning, giáo án trình chiếu về cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức Bác Hồ để tổ chức dạy trong các nhà trường. Tham gia học tập nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Làm theo Bác, tất cả các trường học ở Thái Thụy đã xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp nhà trường và công đoàn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nhiều trường học tổ chức tốt phong trào “Nuôi heo đất”, “Cùng bạn đến trường”, “Quyên góp tặng sách giáo khoa”, giáo dục tinh thần, ý thức tiết kiệm cho học sinh và đã tiết kiệm được nhiều phần quà chia sẻ, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường. Các cán bộ, giáo viên không ngừng nâng cao ý thức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm, 100% giáo viên đều tham gia hội giảng. 5 năm qua, toàn ngành có 520 cán bộ, giáo viên hoàn thành lớp học chính trị, bồi dưỡng quản lý giáo dục và đại học sư phạm. 100% giáo viên tiểu học, THCS và 99,99% giáo viên mầm non có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn mầm non là 62,72%, tiểu học 98,1%, THCS là 57%. Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh góp phần đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Làm theo Bác không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, 5 năm qua, các cán bộ, giáo viên đã tích cực đóng góp, động viên, thăm hỏi và giúp đỡ được trên 4.000 lượt giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 415,6 triệu đồng.

Ðiển hình như cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Thụy Tân, Tiểu học Thụy Trường đã quyên góp ủng hộ cô giáo Lê Thị Thoa (Trường Tiểu học Thụy Trường) bị tai nạn 8 triệu đồng; giáo viên ngành học mầm non và một số trường tiểu học, THCS trong huyện đã giúp đỡ cô giáo Trường Mầm non Thụy Hưng bị bệnh tim phải phẫu thuật số tiền gần 20 triệu đồng; cán bộ, giáo viên cụm trường Thái Sơn giúp cô giáo Trường Tiểu học Thái Thủy bị bệnh thận 6 triệu đồng; cán bộ, giáo viên cụm Trường Thụy Dương quyên góp giúp đỡ cô giáo Trường Tiểu học Thụy Văn gần 5 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ đồng nghiệp, mỗi cán bộ, giáo viên ở Thái Thụy đều nhận đỡ đầu, giúp đỡ từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu kém. Trung bình mỗi năm, toàn huyện có khoảng 2.000 em được thầy, cô giáo đỡ đầu xóa kém, trên 2.500 em được tặng thẻ bảo hiểm, quần áo, đồ dùng học tập… với tổng số tiền từ 350 đến 400 triệu đồng.

Từ việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có tác động sâu sắc, nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh với bản thân, gia đình và xã hội. Các em tích cực thi đua học tập và rèn luyện đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi. Toàn ngành không có học sinh mắc tai tệ nạn xã hội; số lượng học sinh giỏi các cấp, học sinh tiên tiến năm sau cao hơn năm trước; khối THCS 2 năm liền học sinh giỏi xếp thứ 2 toàn tỉnh; giao lưu toán tuổi thơ luôn xếp thứ hạng cao của tỉnh; hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh có nhiều học sinh đoạt giải nhất. Nhiều năm liền, phong trào giáo dục của huyện Thái Thụy giữ vững vị trí thứ 2 toàn tỉnh.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa