Thứ 7, 31/05/2025, 16:27[GMT+7]

Trường THCS Thái Hưng Giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua hai tốt

Thứ 2, 22/04/2013 | 09:14:13
1,727 lượt xem
Chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, 3 năm học liên tiếp (2009-2012) Trường THCS Thái Hưng (xã Thái Hưng-Thái Thụy) đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được UBND huyện công nhận dẫn đầu khối các trường THCS và vinh dự được Thủ Tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đó là thông tin mà chúng tôi có được từ thầy hiệu trưởng Giang Ngọc Ảnh, khẳng định những nỗ lực vượt bậc của thầy và trò nhà trường trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.

Cô và trò Trường THCS xã Thái Hưng (Thái Thụy) luôn nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt.

 Trường THCS Thái Hưng là trường trung tâm khu Namon> huyện. Từ năm học 2010-2011, UBND huyện quyết định thành lập phân hiệu chất lượng cao đặt tại trường, đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với tập thể cán bộ, giáo viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ, khuyến khích, tạo điều kiện và động viên giáo viên tự học, tìm tòi đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Hiện tại, Trường THCS Thái Hưng có 30 cán bộ, giáo viên, 100% có trình độ đạt chuẩn, trong đó 70% trên chuẩn. 100% giáo viên soạn giảng tốt giáo án điện tử, thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning. Các thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đối với học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, mỗi cán bộ, giáo viên đều nhận đỡ đầu từ 1 đến 2 em thông qua việc tặng sách giáo khoa, đồ dùng học tập, thẻ BHYT… Ngoài ra, mỗi năm nhà trường miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, hỗ trợ học sinh học buổi 2, khen thưởng học sinh giỏi với số tiền từ 50 đến 60 triệu đồng.

 

Để nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức học 2 buổi cho tất cả các khối lớp từ 3 đến 6 buổi/tuần, bồi giỏi 2 đến 4 buổi/tuần. Thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa, tổ chức các chuyên đề, hội giảng từ trường đến cụm trường, tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tạo môi trường sư phạm thân thiện trong nhà trường. Thay đổi lối dạy truyền thụ kiến thức một chiều theo kiểu đọc - chép sang phương pháp đối thoại hai chiều, có sự hướng dẫn của giáo viên và sự tham gia tích cực của học sinh.

 

Không chỉ coi trọng dạy văn hóa, nhà trường luôn chú trọng dạy nghề, giáo dục đạo đức lối sống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa như nói chuyện dưới cờ, hội thi “rung chuông vàng”, hoạt động văn nghệ - thể thao… giúp các em thoải mái, tự tin trong học tập, gắn bó, thân thiện hơn với thầy cô, bạn bè. Nhờ vậy, những năm qua Trường THCS Thái Hưng không chỉ giáo dục, giảng dạy con em trong xã mà còn là địa chỉ “đỏ” bồi dưỡng học sinh giỏi của các xã khu Namon> huyện. Hàng năm, trường có từ 25 đến 40% học sinh xếp loại văn hóa giỏi, 25 đến 32% học sinh xếp loại khá, 15 đến 22% xếp loại trung bình; gần 100% học sinh được xét tốt nghiệp, trong đó khá, giỏi đạt trên 60%. Trường luôn nằm trong tốp dẫn đầu của huyện về số lượng, chất lượng học sinh giỏi: năm học 2011-2012, có 100 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh, xếp thứ 3/47 trường trong huyện; kỳ thi học sinh giỏi huyện năm học 2012-2013 vừa qua có 146 em được công nhận học sinh giỏi, trong đó 27 em đạt giải nhất, 45 em đạt giải nhì, 33 em đạt giải 3 và 41 em đạt giải khuyến khích. Ngoài ra, trường có 4 học sinh giỏi cấp tỉnh, 25 học sinh giỏi cấp huyện các môn TDTT. Đặc biệt, trong cuộc thi thiết kề hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning và bản đồ tư duy tại cụm năm học 2011-2012, Trường THCS Thái Hưng xếp thứ nhất cả 2 phần; tại huyện, trường có 4 bài giảng e-Learning tham gia thì cả 4 bài đều đạt giải, trong đó 1 giải nhì, 3 giải 3; 1 bản đồ tư duy xếp thứ nhất; 4 bài tham gia thi cấp quốc gia.

 

Hiện nay, ngôi trường mới với diện tích 2,7 ha đang được xây dựng, tổng dự toán trên 40 tỷ đồng, sắp hoàn thiện đơn nguyên 1 và phấn đấu đưa vào sử dụng từ năm học 2013-2014. Đây sẽ là điều kiện để Trường THCS Thái Hưng tiếp tục duy trì chất lượng và các thành tích đã đạt được, xứng đáng là trung tâm chất lượng cao của khu Namon> huyện Thái Thụy.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa