Thứ 6, 26/07/2024, 09:28[GMT+7]

Trường THPT Quỳnh Côi: 60 năm xây dựng và phát triển

Thứ 5, 17/11/2022 | 08:27:58
3,826 lượt xem
Ngày 1/9/1962, Trường Phổ thông cấp III Quỳnh Côi, nay là Trường THPT Quỳnh Côi được thành lập. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển với biết bao khó khăn, thăng trầm song tập thể cán bộ, giáo viên cùng các thế hệ học sinh luôn đoàn kết, thống nhất xây dựng ngôi trường có bề dày truyền thống, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh.

Tự hào truyền thống

Tiền thân của Trường Phổ thông cấp III Quỳnh Côi là Trường Phổ thông cấp II Quỳnh Côi xây dựng từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1952. Khởi đầu chỉ có 2 lớp 5, ban ngày dạy và học, ban đêm thầy và trò theo du kích đi gọi loa binh vận bốt giặc. Suốt những năm tháng chiến tranh, địa điểm học của Trường luôn phải thay đổi để bảo đảm cho việc dạy và học. Chính vì thế, sau kháng chiến chống Pháp, cả huyện Quỳnh Côi chỉ có một trường phổ thông cấp II. Ngày 1/9/1962, Trường Phổ thông cấp II Quỳnh Côi được tuyển 4 lớp 8 tạo thành khối học sinh cấp III đầu tiên học chung cơ sở với Trường Phổ thông cấp II Quỳnh Côi. Năm 1963, khi giải thể các trường cấp II huyện, Trường Phổ thông cấp III Quỳnh Côi mới chính thức tách hẳn về hành chính với trường cấp II và thừa hưởng toàn bộ cơ sở vật chất tại địa điểm hiện nay.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn do liên tục phải thay đổi địa điểm. Ngày 5/8/1964, giặc Mỹ bắt đầu ném bom phá hoại miền Bắc. Để duy trì việc dạy và học, từ năm 1965 - 1972 Trường phải 2 lần sơ tán về các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Vân, Quỳnh Trang. Khó khăn là vậy nhưng chưa bao giờ mục tiêu đào tạo của nhà trường lại ngời sáng như giai đoạn này, đó là nhiệm vụ đào tạo người chiến sĩ giải phóng dân tộc, chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Với tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước”, “Tiến về Sài Gòn”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”..., thầy và trò Trường Phổ thông cấp III Quỳnh Côi đã thực sự trở thành một bộ phận của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Học sinh nhà trường lên đường nhập ngũ bất cứ lúc nào quân đội cần. Các khóa học từ năm 1968 - 1974, Trường có hơn 100 học sinh lên đường nhập ngũ, chiến đấu trên các chiến trường, 21 học sinh mãi mãi không trở về.

Vừa chiến đấu vừa học tập, lớp học thời kỳ này phải đắp lũy đất dày 1,5m xung quanh, gầm bàn là đường hào. Khi có báo động máy bay Mỹ, học sinh xuống hào dẫn ra hầm kèo ở ngoài lớp học. Hết báo động, thầy trò lại tiếp tục dạy và học. Tiếng gầm rú của máy bay Mỹ xé nát bầu trời những năm tháng khói lửa vẫn không át được tiếng giảng bài, học bài. Việc học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, kiểm tra các môn, việc thi tốt nghiệp vẫn diễn ra bình thường. Trường vẫn tổ chức thi học sinh giỏi, thi thể dục thể thao, thi văn nghệ, vẫn phấn đấu xây dựng trường tiên tiến... và luôn giữ được bản chất của giáo dục phổ thông là giáo dục toàn diện, hướng về tương lai.

Trong thời kỳ chiến tranh ác liệt chống đế quốc Mỹ, thật tự hào Trường Phổ thông cấp III Quỳnh Côi từng bước gia nhập vào các đơn vị tiên tiến của ngành giáo dục Thái Bình. Đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 8 của Trường đạt giải nhất toàn tỉnh năm 1966 do thầy giáo Thắng bồi dưỡng. Đội tuyển học sinh giỏi Văn lớp 9 đạt giải nhất tỉnh năm 1969 do thầy giáo Vũ Quốc Huệ bồi dưỡng. Trường tiên tiến thể dục vệ sinh đầu tiên năm 1970 do thầy giáo Phạm Khoáng, thầy giáo Nguyễn Ngọc Cơ làm nòng cốt. Chính thời kỳ chống Mỹ đã đưa Trường Phổ thông cấp III Quỳnh Côi vào quỹ đạo trường tiên tiến cấp tỉnh.

Vào mỗi dịp kỷ niệm, thầy và trò Trường THPT Quỳnh Côi cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng cũng như quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường.

Vững bước tương lai

Chiến tranh kết thúc, từ năm 1975 - 2022 là chặng dài nhất trên con đường xây dựng và phát triển của nhà trường. Trường Phổ thông cấp III Quỳnh Côi là trường THPT công lập thuộc nhà nước cấp tỉnh quản lý trực tiếp (thời kỳ 1985 - 1989, trường THPT thuộc huyện quản lý). Giai đoạn giao thoa giữa cũ và mới ở Trường THPT Quỳnh Côi kéo dài từ năm 1976 - 1993. Có thời toàn quốc thiếu lương thực, học sinh nhiều em đói lả trên lớp; đồng lương của giáo viên thấp, nhiều giáo viên phải bỏ nghề. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII năm 1991, xã hội mới định hình nền kinh tế thị trường, xã hội hóa giáo dục, khoa học công nghệ và giáo dục là quốc sách hàng đầu... đã tạo điều kiện cho các trường phát triển theo hướng hiện đại hóa. Chưa bao giờ Trường THPT Quỳnh Côi được hiện đại hóa về cơ sở vật chất, tiến tiến về thiết bị khoa học kỹ thuật, chính quy về đội ngũ, mở rộng quy mô, phát triển đa dạng về chất lượng như giai đoạn này. Giai đoạn 1975 - 2022 là kết tinh tinh hoa của tất cả các giai đoạn trước cộng lại, phát triển “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Quỳnh Côi đã có khoảng 28.600 học sinh tốt nghiệp ra trường. Về chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi hàng năm bình quân đạt 60 - 70% trở lên; tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp nhiều năm qua đều vượt bình quân của tỉnh, trong đó học sinh tốt nghiệp loại khá, giỏi nhiều năm đều ở tốp 3 trường cao nhất khối THPT của tỉnh; chất lượng học sinh giỏi nhiều năm đều ở vị trí nhất, nhì của tỉnh. Trường THPT Quỳnh Côi luôn nằm trong top 200 các trường THPT của cả nước về tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng đạt điểm cao. Đặc biệt, trong năm học 2021 - 2022 nhà trường có học sinh đỗ thủ khoa toàn quốc khối B00. Đến nay nhà trường đã có hơn 11.000 học sinh tốt nghiệp đại học và trên đại học, trong số này nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, tướng lĩnh quân đội, nhiều người đã và đang giữ các cương vị quan trọng trong các ngành khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, hoạt động chính trị - xã hội ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển sẽ là tiền đề vững chắc để các thế hệ thầy và trò Trường THPT Quỳnh Côi không ngừng phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của nhà trường, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Tú
Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Côi