Thứ 7, 27/04/2024, 03:02[GMT+7]

Đông Hưng: Khen thưởng 47 tập thể, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ 5, 12/01/2023 | 17:36:08
6,988 lượt xem
Chiều ngày 12/1, Hội Khuyến học huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Năm 2022, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn huyện được quan tâm, chú trọng và đạt hiệu quả cao. Toàn huyện có 62 cơ sở hội, 329 chi hội với tổng số trên 94.000 hội viên, tăng trên 3.800 hội viên so với năm 2021. Công tác xây dựng mô hình học tập được đẩy mạnh, phát triển về bề rộng và chiều sâu. Trong đó, có 81,73% gia đình học tập, 81,2% dòng họ học tập, 100% cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Tổng số quỹ toàn huyện là trên 20 tỷ đồng. Các cấp hội đã trao trên 19.000 suất quà cho các giáo viên, học sinh giỏi, học sinh vượt khó với tổng số tiền trên 7,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện Đông Hưng tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo  các đề án về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục quan tâm phát triển tổ chức hội ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội, chú trọng bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, vận động xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức.

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua và kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Hội Khuyến học tỉnh, huyện tặng giấy khen cho 47 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022.

Nguyễn Triệu