Thứ 4, 21/05/2025, 08:01[GMT+7]

Phấn đấu cho một kỳ thi nghiêm túc, chất lượng

Thứ 4, 15/05/2013 | 10:02:11
3,237 lượt xem
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2013 sẽ bắt đầu. Hiện nay, các trường THPT trong toàn tỉnh đã chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên đảm nhiệm môn thi tốt nghiệp sớm triển khai kế hoạch, nội dung ôn tập, biên tập hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp cho học sinh.

Giờ tan trường của học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan (Đông Hưng). Ảnh: MINH ĐỨC

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tổng số học sinh (HS) tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT toàn tỉnh năm 2012 là 20.180 em, chiếm 99,94%; trong đó có 8.659 HS đạt loại khá giỏi, chiếm 42,9%.  Tỷ lệ tốt nghiệp khối THPT là 99,96% , khối bổ túc THPT là 99,83%. Có 33 trường trong tổng số 40 trường THPT có tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp 100%.

Để có được kết quả đó, các cơ quan, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong các công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức, chỉ đạo; ra đề thi, sao in đề thi; coi thi; chấm thi; lên điểm bài thi. Sự phối hợp có hiệu quả đã khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và Sở GD&ĐT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 sẽ thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/03/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các Thông tư số 04/2013 và 06/2013 của Bộ GD&ĐT sửa đổi; bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành theo Thông tư số 10; Hướng dẫn số 337/KTKĐCLGD ngày 10/04/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT. Các khâu như: tổ chức kỳ thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo thi, thanh tra thi và duyệt kết quả thi cơ bản vẫn giữ được ổn định như các năm học trước.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nghiêm túc và đạt hiệu quả cao, các trường THPT trong toàn tỉnh đã sớm triển khai thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong việc lên kế hoạch tổng thể, chi tiết cho tất cả các khâu của kỳ thi; tổ chức ôn tập, kiểm tra nghiêm túc gắn với siết chặt kỷ luật học đường; xây dựng kế hoạch ôn tập hợp lý, khoa học.

Song song với công tác ôn tập, Sở GD&ĐT chỉ đạo cương quyết không để phòng thi nào, hội đồng coi thi nào không bảo đảm an toàn cho người và hồ sơ của kỳ thi; không để trường hợp nào không đủ điều kiện dự thi mà vẫn được thi; tiếp tục thực hiện, giữ vững kỷ cương, nền nếp thi cử theo tinh thần Cuộc vận động “Hai không” do Bộ GD&ĐT phát động.

Trên cơ sở chỉ đạo chung của Sở, các trường THPT đã có những giải pháp phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Thầy Quách Đình Lương, Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2012 của trường là 100%, trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm 47%. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, quyết tâm giữ vững kết quả của những năm trước, đồng thời tăng tỷ lệ học sinh đỗ đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ) nhà trường đã tổ chức ôn thi chu đáo cho học sinh, kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng dạy của thầy và học của trò; làm tốt công tác quán triệt quy chế thi tốt nghiệp; tăng cường công tác quản lý, chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất.

Năm 2012, 100% học sinh của trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đỗ tốt nghiệp bình quân 15,6 điểm/học sinh; đứng thứ 101 trong khối các trường THPT trên toàn quốc. Đây là một kết quả rất đáng được biểu dương. Để nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp 2013, ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cho các tổ chuyên môn có kế hoạch giảng dạy và kết hợp ôn tập theo các kiến thức trọng tâm; tham khảo nội dung và hình thức các đề thi tốt nghiệp năm trước hướng dẫn học sinh làm quen với các dạng đề thi, hình thức thi tốt nghiệp; tăng cường ôn luyện, rèn luyện kỹ năng làm bài; có các giải pháp cụ thể đối với từng đối tượng học sinh. Nhà trường đã chỉ đạo sát sao, giành nhiều thời gian cho việc ôn tập 6 môn thi tốt nghiệp.

Tất cả các định hướng trên vừa bảo đảm kiến thức lý thuyết trong phân phối chương trình, vừa có thể linh hoạt ôn tập các dạng bài để học sinh  được rèn luyện kỹ hơn, tạo cho học sinh thói quen học và nắm chắc lý thuyết ngay từ đầu. Đến thời gian cuối giai đoạn ôn thi tốt nghiệp, học sinh  lại có cơ hội ôn tập, khắc sâu kiến thức một lần nữa. Điều này rất quan trọng, có thể giúp học sinh  hoàn thành được các dạng bài tập.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2013, đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh: để bảo đảm các kỳ thi năm 2013 diễn ra nghiêm túc, an toàn, chất lượng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở GD&ĐT với các sở, ngành như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an tỉnh, phòng giáo dục, công an các huyện, thành phố…

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh đối với kỳ thi năm nay bằng việc tổ chức các hội nghị bàn về công tác thi trên địa bàn, kiểm tra các hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT.

Đặng Anh

  • Từ khóa