Thứ 4, 21/05/2025, 07:09[GMT+7]

Ôn thi tốt nghiệp không nên quá phụ thuộc vào sách tham khảo

Thứ 4, 15/05/2013 | 10:07:39
1,369 lượt xem
Học như thế nào để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 - 2013 đang là mối quan tâm không chỉ của những “người trong cuộc” mà còn của các bậc phụ huynh hiện nay. Chính vì vậy, bên cạnh sách giáo khoa (SGK), học sinh lớp 12 còn được lựa chọn các đầu sách tham khảo (STK) để bổ sung, mở rộng kiến thức, đây là một việc rất cần thiết trong thời điểm này. Tuy nhiên, học sinh cũng như các bậc phụ huynh đang bị sa vào “mê hồn trận” thị trường STK hiện nay.

Trong công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp, ngoài việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, hồ sơ cho học sinh trước kỳ thi, ban giám hiệu các trường THPT trong toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác chuyên môn tới từng tổ bộ môn trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

Bên cạnh việc kiểm tra kế hoạch giảng dạy của từng giáo viên trong thời gian “nước rút” này các trường còn hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức, đặc biệt là chương trình lớp 12, đưa các dạng bài tập và đề thi để giáo viên giúp học sinh ôn luyện, làm quen, tránh tình trạng bỡ ngỡ trước kỳ thi.

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT là: Toán, văn, ngoại ngữ, hóa học, sinh học và địa lý. Mặc dù trong phần hướng dẫn ôn thi, Bộ đã lưu ý giáo viên và học sinh cần tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cơ bản nằm trong chuẩn kiến thức, chương trình giáo dục cấp THPT nhưng hầu hết học sinh và các bậc phụ huynh đều muốn con em mình sử dụng thêm các loại STK.

Tại các hiệu sách, nhà sách thiết bị trường học trên địa bàn Thành phố Thái Bình, có rất nhiều loại STK dành cho việc ôn thi tốt nghiệp THPT như: Chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng gồm 6 cuốn theo 6 môn: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ, sinh học, hóa học, địa lý; Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2012 – 2013 cũng dành cho 6 môn; Làm tốt bài thi môn Hóa học ôn thi tốt nghiệp THPT, Đại học và Cao đẳng… Thật sự, để chọn được một cuốn không phải là dễ.

Các loại STK này có bìa na ná nhau và giá cũng tương đương nhau: khoảng từ 30 nghìn đến 60 nghìn đồng/quyển. Tên các cuốn sách cũng khá ấn tượng và hấp dẫn với người mua. Trước một “rừng” sách như vậy, nhiều học sinh lúng túng không biết nên chọn quyển nào để tham khảo cho hiệu quả.

Quỳnh Hương (học sinh lớp 12 – Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh) cho biết: “Vì có quá nhiều STK nên em cũng băn khoăn trong việc lựa chọn. Em thường tham khảo ý kiến của thầy cô và các anh chị đi trước để tìm mua những đầu sách có chất lượng tốt, chủ yếu là các đầu sách của Nhà xuất bản (NXB) Đại học Sư phạm và NXB Giáo dục.” Đây cũng là hai trong số những NXB có tiếng hiện nay. Mẹ của Quỳnh Hương cũng rất quan tâm đến việc con mình sẽ sử dụng tài liệu nào để ôn thi tốt nghiệp. Để yên tâm hơn, bà còn nhờ bạn bè trên Hà Nội tìm mua những sách mới xuất bản và có uy tín.

Nói về STK và việc ôn thi tốt nghiệp, một số giáo viên cho chúng tôi biết: Tùy theo đặc thù của từng đối tượng học sinh mà nhà trường và các giáo viên có kế hoạch hướng dẫn, giúp các em ôn tập cho phù hợp. Học sinh nên tập trung vào các kiến thức trong SGK, đặc biệt là chương trình lớp 12, không nên quá sa đà vào các STK bán tràn lan ngoài thị trường.

Việc sử dụng nhiều loại STK sẽ làm “loãng” các kiến thức mà nhà trường và thầy cô đã truyền đạt trên lớp. Kết hợp giữa tự học, ôn tập theo nhóm và ôn tập chung trên lớp là việc làm rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Ngoài ra, cần có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường để động viên tinh thần, chuẩn bị tốt thể chất để các em có một kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Lan Anh

  • Từ khóa