Thứ 4, 14/05/2025, 07:30[GMT+7]

Kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn Hà Nội

Thứ 4, 03/07/2013 | 15:21:29
995 lượt xem
Sáng 3-7, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Trưởng ban chỉ đạo thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2013 dẫn đầu đã kiểm tra công tác làm thủ tục dự thi của một số hội đồng thi, tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga kiểm tra công tác làm thủ tục dự thi của một số hội đồng thi, tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội.

Tại trường ĐH Công đoàn có tổng số 27 nghìn hồ sơ đăng ký dự thi, tăng bảy nghìn so với năm 2012. Để bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trường đã bố trí 18 điểm thi và tổ chức tập huấn, phổ biến các tình huống có thể xảy ra và trả lời thắc mắc của cán bộ làm công tác thi.

 

Còn tại Trường ĐH Thuỷ lợi có tổng số 9.595 hồ sơ đăng ký dự thi đã được bố trí thi ở 13 điểm khác nhau. Ngoài việc tập huấn cán bộ coi thi, trường còn in cẩm nang hướng dẫn gồm toàn bộ nội dung các văn bản quy định liên quan đến kỳ thi; thời gian, công việc của từng buổi thi phát cho cán bộ coi thi. Tuy nhiên, tại Hội đồng thi, tuyển sinh Trường ĐH Thuỷ lợi còn hai điểm thi ở trường tiểu học có bàn ghế thấp không phù hợp với thí sinh dự thi ĐH.

 

Theo Thứ trưởng Bộ GD và ĐT Bùi Văn Ga, qua kiểm tra một số hội đồng thi, tuyển sinh, cho thấy các điểm thi, hội đồng thi đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho thí sinh dự thi. Đặc biệt, năm nay thí sinh đến làm thủ tục buổi đầu khá đông, nhiều phòng thi hơn 90% thí sinh đến làm thủ tục. Điều đó cho thấy, thí sinh quan tâm đến để nghe giám thị phổ biến quy chế của kỳ thi tuyển sinh để không vi phạm.

 

Đáng chý ý, đây là năm thứ hai trong quy chế thi, tuyển sinh ĐH, CĐ cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình mà không có chức năng phát âm, phát hình tại chỗ cũng như không có truyền thông tin ra ngoài vào phòng thi cho nên được các hội đồng thi phổ biến kỹ lưỡng.

 

Việc Bộ cho phép thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng phát tại chỗ như vậy nhằm tăng cường thêm tính nghiêm túc trong kỳ thi và làm cho giám thị quan tâm đến trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, các cán bộ coi thi cũng không nên quá căng thẳng về việc đó. Quan trọng nhất là cán bộ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm đúng quy chế sẽ không có vấn đề gì. Đối với các hội đồng tuyển sinh thì việc tập huấn giám thị là rất quan trọng bởi vì quy chế dù gì đi nữa, nếu giám thị mà không thực hiện trọn trách nhiệm của mình thì vẫn dễ dàng sai sót. Mặt khác, các trường cũng không được gây áp lực, bắt thí sinh phải cam kết về quy định mang máy ghi âm, ghi hình…

 

Đối với thí sinh cần bình tĩnh tự tin, xem kỳ thi nhẹ nhàng giống như một kỳ thi học kỳ bình thường để giữ tâm trạng thoải mái khi vào phòng thi. Thí sinh cần chú ý giữ gìn sức khỏe để vào là bài tốt. Đề thi có tính phân loại sẽ có những câu dễ, câu khó và rất khó. Vì vậy các em phải lướt qua đề thi một lượt, chọn câu dễ làm trước sau, câu khó làm sau; không nên tập trung làm ngay câu khó trước.

 

Kỳ thi năm nay, Bộ có chủ trương về đề thi rất rõ ràng là có tính phân loại cao cho nên những thí sinh có học lực trung bình cũng có thể làm được bài nhưng cũng cần cố gắng hết sức để đạt được kết quả cao.

Nguồn nhandan.com

  • Từ khóa