Thứ 2, 22/12/2025, 09:58[GMT+7]

Đưa tiếng Đức vào giảng dạy tại các trường THPT ở Việt Nam

Thứ 5, 18/07/2013 | 09:35:03
1,202 lượt xem
Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận và Đại sứ CHLB Đức Jutta Frasch đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác về việc đưa vào và thực hiện giảng dạy tiếng Đức như ngoại ngữ thứ nhất hoặc thứ hai tại các trường trung học phổ thông ở Việt Nam.

Đại sứ CHLB Đức Jutta Frasch và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Thỏa thuận này đã đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động hỗ trợ giảng dạy tiếng Đức tại Việt Namon> cũng như tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục Việt Namon> - Đức, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết tại buổi lễ ký kết.

 

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Ngoại giao CHLB Đức, nằm trong khuôn khổ Chương trình triển khai Sáng kiến “Trường học-Đối tác của tương lai” (PASCH) tại Việt Nam, nhằm mục tiêu giúp việc giảng dạy tiếng Đức đáp ứng được về số lượng và chất lượng tại một số trường phổ thông được lựa chọn ở Việt Nam.

 

Theo đó, các học sinh phổ thông Việt Namon> sẽ được cung cấp các kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa Đức cho đến khi tốt nghiệp THPT, đủ để tiếp tục theo học tại một trường dự bị đại học hoặc vào học đại học trực tiếp tại Đức.

 

Các trường THPT tại Việt Nam có mong muốn đưa tiếng Đức vào chương trình giảng dạy ngoại ngữ sẽ được hỗ trợ từ PASCH về giáo viên Đức bản ngữ trực tiếp đứng lớp, tài liệu giảng dạy, cũng như các chương trình trao đổi học sinh giữa các trường tham gia dự án và bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên bản địa.

 

Trước đó, từ tháng 5-2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao CHLB Đức đã thí điểm đưa tiếng Đức vào giảng dạy như ngoại ngữ thứ hai tại một số trường THCS và THPT ở Việt Nam. Thỏa thuận hợp tác ký kết này đã khép lại dự án thí điểm dạy tiếng Đức thành công và tạo cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho việc giảng dạy tiếng Đức tại Việt Namon>.

 

“Sau lễ ký kết ngày hôm nay, tiếng Đức sẽ chính thức được giảng dạy như ngoại ngữ thứ nhất hoặc thứ hai tại các trường THPT, góp phần đa dạng hóa việc giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Namon>”, Đại sứ Frasch cho biết. Bà cũng cho rằng: “Chính phủ Việt Namon> qua đây đã cho thấy sự nhìn nhận đúng đắn của mình về tiếng Đức là một ngoại ngữ quan trọng ở Việt Namon>. Học sinh Việt Namon> giờ đây sẽ có triển vọng rõ ràng hơn cho định hướng học đại học sau này ở Đức”.

 

Sáng kiến PASCH do Bộ Ngoại giao Đức khởi xướng từ năm 2008, được thực hiện dưới sự hợp tác của Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức ở nước ngoài (ZfA), Viện Goethe (GI), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Cơ quan Trao đổi Sư phạm Đức thuộc Hội nghị các bộ trưởng Văn hóa (PAD), nhằm khích lệ giới trẻ quan tâm đến tiếng Đức và nước Đức hiện đại.

 

Tính đến thời điểm hiện tại, cùng với hơn hơn 1.500 trường phổ thông chú trọng dạy tiếng Đức trên toàn thế giới, có trên 1.400 học sinh tại 14 trường THPT trên địa bàn Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Hải Phòng đang học tiếng Đức như ngoại ngữ thứ nhất hoặc thứ hai trong khuôn khổ sáng kiến PASCH này.

Nguồn nhandan.com

  • Từ khóa