Thứ 3, 13/05/2025, 12:46[GMT+7]

Cô tổng phụ trách yêu nghề

Thứ 3, 13/08/2013 | 08:45:52
1,191 lượt xem
“Vui tính nhưng rất nghiêm khắc và thương học sinh” là nhận xét chung của hầu hết các em học sinh Trường Tiểu học An Bài dành cho cô TPT của mình. Khi được hỏi về bí quyết thành công, cô Liêm chia sẻ: “Thành công của một giáo viên TPT là phải luôn gắn bó với học sinh, phải có lòng yêu trẻ, say mê với công việc, phải lấy học sinh là trung tâm của mọi hoạt động. Thành công chỉ đến khi bạn có tình yêu thật sự”.

Cô Liêm cùng học sinh trong một điệu dân vũ.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô giáo Phí Thị Liêm (Trường Tiểu học Thị trấn An Bài, Quỳnh Phụ) đã thích múa hát và niềm yêu thích đó cũng lớn dần theo thời gian, trở thành niềm đam mê cháy bỏng. Tốt nghiệp Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, sau đó là Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, cô về công tác tại Trường Tiểu học An Dục, đến năm 2007 chuyển về Trường Tiểu học An Bài làm giáo viên tổng phụ trách (TPT).

 

Với nhiều giáo viên TPT thì công tác TPT chỉ là công việc kiêm nhiệm, nhưng với cô Liêm thì đây lại là công việc chuyên trách, do vậy trách nhiệm đặt lên vai cô rất nặng nề. Song với lòng yêu nghề, mến trẻ cùng chuyên môn vững vàng, cô luôn hoàn thành tốt vai trò của người giáo viên TPT là đặt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh lên hàng đầu. Cô tâm sự: “Học sinh đến trường không chỉ để học kiến thức mà các em cần được vui chơi và giáo dục nhân cách. Nếu chỉ chú trọng việc truyền thụ kiến thức sẽ dễ khiến các em không còn hứng thú mỗi khi đến trường. Để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” thì giáo viên TPT phải biết cách tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài giờ cho học sinh, đồng thời thu hút được các em tham gia vào các hoạt động đó. Muốn như vậy, giáo viên TPT phải gần gũi với học sinh, biết chia sẻ với học sinh, cùng học sinh tham gia mọi hoạt động…”

 

Cùng với việc tạo không khí vui tươi và hứng thú cho học sinh mỗi khi tới trường, cô Liêm còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Đội như thực hiện có hiệu quả các phong trào: Thư viện lớp, Nghìn việc tốt, Giáo dục truyền thống… Thông qua các hoạt động này học sinh sẽ được phát triển toàn diện cả trí tuệ và nhân cách. Để giúp học sinh dễ tiếp thu, mọi hoạt động đều được cô Liêm sân khấu hóa hoặc lồng ghép vào các chương trình khác. Nhằm trang bị cho các em học sinh kiến thức về an toàn giao thông, cô đã xây dựng một số chuyên đề như “An toàn giao thông”; “Chúng em với Luật Giao thông đường bộ” đồng thời sáng tác bài thơ “Cô dạy an toàn giao thông” phát trên chương trình phát thanh Măng non của Liên đội; các bài học về đạo đức, lối sống cô đều đưa ra những tình huống cụ thể, liên hệ với thực tế, từ đó các em sẽ tự rút ra bài học, như vậy các em sẽ hiểu và nhớ được lâu hơn.

 

Sự tận tâm với nghề cùng chuyên môn vững chắc của cô Liêm đã đưa Liên đội của trường liên tiếp đạt danh hiệu Liên đội vững mạnh cấp tỉnh (10 năm liền), được nhận cờ dẫn đầu của Tỉnh đoàn, được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Bản thân cô 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2006 - 2011); 4 năm đạt giáo viên TPT giỏi cấp tỉnh (2008 - 2012) và được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn (2011 - 2012). Năm học 2011 - 2012, cô được Hội đồng đội tỉnh chọn cử tham dự lớp tập huấn giáo viên TPT toàn quốc tại Hà Nội, được bình bầu là 1 trong 10 học viên xuất sắc nhất lớp tập huấn. Với những thành tích đã đạt được, cô được các đồng nghiệp tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ TPT khối tiểu học của huyện.

 

“Vui tính nhưng rất nghiêm khắc và thương học sinh” là nhận xét chung của hầu hết các em học sinh Trường Tiểu học An Bài dành cho cô TPT của mình. Khi được hỏi về bí quyết thành công, cô Liêm chia sẻ: “Thành công của một giáo viên TPT là phải luôn gắn bó với học sinh, phải có lòng yêu trẻ, say mê với công việc, phải lấy học sinh là trung tâm của mọi hoạt động. Thành công chỉ đến khi bạn có tình yêu thật sự”. Chúc cho cô mãi giữ được lòng nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Bài, ảnh: Đào Quyên

 

  • Từ khóa