Hàng trăm nghìn thí sinh bắt đầu cuộc đua xét tuyển
Tâm lý thí sinh khi làm bài thi đại học đều mong đỗ đạt. (Ảnh: TTXVN)
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mùa thi năm nay có trên 238.000 thí sinh có điểm thi trên điểm sàn dôi dư so với tổng chỉ tiêu, tăng khoảng 100.000 em so với năm 2012. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm nghìn thí sinh khác trượt nguyện vọng 1 do có điểm thi trên điểm sàn nhưng thấp hơn điểm chuẩn vào trường đã thi.
Cuộc đua xét tuyển nguyện vọng 2 năm nay vì thế có nhiều phần căng thẳng hơn mọi năm do số lượng thí sinh trượt nguyện vọng 1 dồi dào hơn.
Căng thẳng trường công
Mặt bằng điểm thi đại học năm nay cao hơn năm trước nên không ít trường công đã dành chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 để cải thiện chất lượng đầu vào. Chỉ tiêu xét tuyển trường công lập vì thế cũng khá dồi dào.
Đại học Nông nghiệp Hà Nội dành tới 1.800 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2, trong đó có 900 chỉ tiêu hệ đại học và 900 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Điểm xét tuyển hệ đại học thấp nhất là 15,5 điểm và hệ cao đẳng là 10 điểm.
Có mức điểm xét tuyển thấp hơn, chỉ bằng điểm sàn, Đại học Lâm nghiệp cũng dành 1.640 chỉ tiêu cho nguyện vọng 2. Con số này ở Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 1.000 em.
So với Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông còn có số chỉ tiêu xét tuyển lớn gấp đôi, lên tới 2.500 em, tăng gần 500 thí sinh so với lượng xét tuyển của Học viện năm 2012. Trong số này có 1.700 chỉ tiêu cho hệ đại học và 800 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học thấp nhất là 18 điểm với cơ sở phía Bắc và 15,5 điểm với cơ sở phía
Theo ban tuyển sinh của trường, đối với cơ sở phía Bắc, nếu trường hạ điểm chuẩn nguyện vọng 1 xuống 17 điểm thì sẽ đủ sinh viên, không cần xét tuyển thêm. Tuy nhiên, trường vẫn lấy điểm chuẩn nguyện vọng 1 lên thấp nhất là 18 và rộng cửa đón thí sinh nguyện vọng 2.
“Việc dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 tuy phức tạp hơn, mất thời gian và công sức hơn nhưng lại giúp trường có được những thí sinh điểm cao, chất lượng đầu vào vì thế sẽ tốt hơn,” ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện chia sẻ.
Cũng theo ông Lập, các trường công luôn nhận được sự ưu tiên đầu quân của thí sinh nên điểm trúng tuyển nguyện vọng thường cao hơn so với điểm nhận hồ sơ xét tuyển ban đầu từ một đến vài điểm.
Theo đó, dù số chỉ tiêu xét tuyển vào trường công lập năm nay khá lớn nhưng lại là cuộc đua căng thẳng vì có nhiều thí sinh điểm cao nhưng vẫn trượt trường tốp trên. Điểm chuẩn xét tuyển trường công do vậy càng trở nên khó đoán. Vì thế, thí sinh phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Rộng cửa trường tư
Trong khi việc xét tuyển vào trường công khá căng thì cửa vào trường tư rất rộng. Nhiều năm trở lại đây, các trường ngoài công lập luôn ở tình trạng “khát” sinh viên, chỉ tiêu xét tuyển hàng nghìn em mỗi trường với mức điểm xét tuyển chỉ bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm nay, Đại học Hà Hoa Tiên chỉ có 500 chỉ tiêu hệ đại học nhưng gần như trường không tuyển được thí sinh nào ở nguyện vọng 1 nên đang rất trông chờ vào xét tuyển nguyện vọng 2 với mức điểm bằng điểm sàn.
Đại học Đại
Con số này ở Đại học Kinh doanh và Công nghệ là 3.500 chỉ tiêu, trong đó riêng hệ đại học là 3.000 em. “Đói” sinh viên ở tất cả các ngành nên thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào bất cứ ngành nào của trường…
Nếu như mọi năm, ngay sau khi có kết quả thi, các trường ngoài công lập liên tiếp tổ chức gặp nhau để than vãn và bàn kế sách kêu cứu thì năm nay không khí khá trầm lắng. Theo lãnh đạo các trường, việc tuyển sinh năm nay có thể sẽ khả quan hơn mọi năm do nguồn tuyển dồi dào hơn. Các thí sinh đạt điểm trên sàn nhưng trượt nguyện vọng 1 sẽ là đối tượng săn đón của các trường tư. Với lượng thí sinh trên sàn dôi dư lớn, các trường đang kỳ vọng sẽ có một mùa tuyển sinh nhẹ nhàng hơn, hiệu quả hơn.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian xét tuyển nguyện vọng hai sẽ diễn ra trong 20 ngày, từ nay đến hết ngày 10/9/2013.
Nguồn TTXVN
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
- Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình
- Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm Trường THCS Thái Bình tại huyện Càng Long
- Lãnh đạo 2 tỉnh Trà Vinh - Thái Bình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ và Bia chiến thắng tỉnh Trà Vinh
- Họp mặt giao lưu Trà Vinh - Thái Bình “Thủy chung son sắt - thắm đượm nghĩa tình”
- Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một