Thứ 5, 06/02/2025, 02:03[GMT+7]

Điểm sáng công tác khuyến học, khuyến tài

Thứ 3, 10/12/2024 | 09:11:06
1,325 lượt xem
Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập ở phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí trên địa bàn. Đây là điểm sáng công tác KHKT.

Khen thưởng học sinh giỏi các cấp tại tổ dân phố số 2, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình).

Tổ dân phố số 3 là đơn vị tiêu biểu trong phong trào khuyến học của phường Lê Hồng Phong. Bà Đỗ Thị Hồng Vinh, Tổ trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học tổ dân phố số 3 cho biết: Chi ủy, Chi bộ, tổ dân phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Chi hội Khuyến học mạnh, lựa chọn các đồng chí có trách nhiệm, có năng lực phụ trách công tác khuyến học. Chi bộ có nghị quyết yêu cầu 100% đảng viên, cán bộ tổ dân phố, ban chấp hành các đoàn thể phải tham gia, là hội viên hội khuyến học; vận động các nhà giáo nghỉ chế độ, người dân tâm huyết, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tham gia. Chi hội đã phân công các thành viên từng bước tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ và quan tâm đến công tác KHKT, vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học. Ban Chấp hành Chi hội kết hợp khảo sát, thống kê, nắm bắt kết quả học tập, rèn luyện của các cháu trong tổ dân phố để động viên, khen thưởng kịp thời. Năm học 2023 - 2024, tổ dân phố đã khen thưởng 83 học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền 24,5 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ 8 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

Cùng với phong trào khuyến học ở khu dân cư, gia đình, phong trào KHKT trong các trường học ở phường Lê Hồng Phong cũng được quan tâm. Bà Hà Thị Xuân, Hiệu trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học Trường Tiểu học Lê Hồng Phong cho biết: Chi hội phát động phong trào “Hết lòng vì học sinh thân yêu, kiên quyết không để học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình hoặc vì hoàn cảnh kinh tế”. Vào đầu mỗi năm học, Chi hội lập danh sách những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, mồ côi... để có kế hoạch hỗ trợ. Quỹ khuyến học do cán bộ, giáo viên, hội cha mẹ học sinh nhà trường cùng các nhà hảo tâm đóng góp, đến nay quỹ có số dư 150 triệu đồng. Trong các dịp lễ, tết, Chi hội khen thưởng học sinh, giáo viên có học sinh đạt giải văn hóa, thể dục thể thao, văn nghệ các cấp, khen thưởng học sinh vượt khó học khá, giỏi; gặp mặt, tặng quà động viên những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm học 2023 - 2024, Chi hội đã dành hơn 117 triệu đồng cho các hoạt động KHKT. 

Thực hiện tốt công tác KHKT đã góp phần nâng chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Em Nguyễn Trung Hiếu, tổ 2, phường Lê Hồng Phong cho biết: Em được Hội Khuyến học phường, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tặng quà, các bác phụ nữ hỗ trợ tiền hàng tháng. Em rất vui vì mẹ em có thêm tiền mua đồ dùng học tập cho em. 

Ông Đoàn Văn Cận, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Lê Hồng Phong cho biết: Nhằm đẩy mạnh phong trào “Học tập suốt đời” trong cộng đồng, hàng năm, Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời”. Hội Khuyến học phường và các chi hội luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; quan tâm, giúp đỡ học sinh trong học tập và cuộc sống... Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay quỹ khuyến học tại phường có hơn 401 triệu đồng, hơn 62% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 7/7 tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 6/6 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, 39,3% công dân đạt danh hiệu “Công dân học tập”. Đây là cơ sở để Hội tiếp tục thực hiện tốt công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới. 

Phương Chi