Thứ 4, 02/04/2025, 00:45[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ 6, 28/03/2025 | 21:31:57
1,397 lượt xem
Thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương ngày càng phát triển.

Hội Khuyến học tỉnh thăm “Không gian đọc An Dục” của Nhà giáo ưu tú Dương Lệ Nga, xã An Dục (Quỳnh Phụ).

Gia đình, dòng họ gương mẫu trong học tập 

Năm nay gần 70 tuổi song Nhà giáo ưu tú Dương Lệ Nga, xã An Dục vẫn miệt mài học tập và đam mê đọc sách. Mặc dù đã nghỉ hưu song với bà cũng như người thân trong gia đình, việc học là suốt đời, không có điểm dừng. Vì vậy, ngoài việc truyền đam mê học tập cho con cháu, bà đã gieo niềm đam mê đọc sách cho người dân trong thôn, trong huyện và khắp mọi miền Tổ quốc. Nhà giáo ưu tú Dương Lệ Nga chia sẻ: Gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc truyền thụ tri thức, kinh nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác, giúp mỗi người biết trân trọng quá khứ để hướng tới tương lai. Từ việc coi trọng giáo dục trong gia đình, các con, các cháu hiểu được giá trị của sự học cùng nỗ lực phấn đấu vươn lên để có sự nghiệp ổn định.

Không chỉ giáo dục con cháu trong gia đình ham học tập, say mê đọc sách, với mong muốn người dân được tiếp cận nhiều kiến thức, Nhà giáo ưu tú Dương Lệ Nga đã thành lập “Không gian đọc An Dục” với hàng nghìn đầu sách phục vụ nhu cầu đọc của người dân các lứa tuổi; các thành viên trong gia đình tích cực lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Bản thân nhà giáo hơn 10 năm qua đã kết nối với nhiều nhà hảo tâm thực hiện chương trình “sách hóa nông thôn” và tặng nhiều tủ sách cho các trường học trong và ngoài tỉnh. 

Với dòng họ Hoàng Xuân, thôn Chung Linh, xã Quỳnh Khê, để khuyến khích con cháu không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, dòng họ đã kiện toàn ban khuyến học của dòng họ, thành lập quỹ khuyến học để khen thưởng cho con cháu đạt thành tích cao trong học tập. Ông Hoàng Xuân Quá, trưởng ban khuyến học dòng họ Hoàng Xuân chia sẻ: Để duy trì đều đặn phong trào KHKT, dòng họ có niêm yết các tiêu chí gia đình học tập, tiêu chí dòng họ học tập tại từ đường để các gia đình lấy đó làm động lực động viên con cháu. Mỗi quý, chúng tôi duy trì các buổi họp đại diện các gia đình để nắm tình hình học tập của con cháu mình, từ đó động viên con cháu tích cực, rèn luyện và tu dưỡng, phấn đấu vươn lên trong học tập. Đến nay, dòng họ Hoàng Xuân đã có hàng trăm người tốt nghiệp đại học, cao đẳng và gần 50 người con của dòng họ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương.

Các trường trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đều có tủ sách để học sinh tham khảo học tập. 

Đồng hành cùng phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 

Đến hết năm 2024, tổ chức hội khuyến học đã phủ khắp ở 100% xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố và hầu hết các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ với 403 chi hội, 972 ban khuyến học và 92.586 hội viên. Các cấp hội đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể huy động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động học tập trong và ngoài nhà trường, khuyến khích người dân tự học, tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ khẳng định: Thời gian qua, phong trào KHKT, xây dựng XHHT của huyện luôn được quan tâm và phát triển bền vững. Đặc biệt, từ khi thực hiện Quyết định số 387/ QĐ-TTg, ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030”, phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực học tập, góp phần xây dựng XHHT trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh.  

Quá trình xây dựng và triển khai các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, các cấp hội khuyến học đã phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào KHKT, xây dựng XHHT, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Các gia đình, dòng họ tiếp nhận, hưởng ứng một cách đồng thuận, thống nhất cao. Từ năm 2021 đến nay, số gia đình, dòng họ đăng ký và đạt gia đình học tập, dòng họ học tập tăng hàng năm. Năm 2024, toàn huyện có 72,1% gia đình đạt gia đình học tập; 35% công dân đạt công dân học tập; 68,5% dòng họ được công nhận dòng họ học tập; 88% thôn, tổ dân phố đạt cộng đồng học tập; 92% cơ quan, đơn vị, trường học đạt đơn vị học tập. 

Năm 2025, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu có 75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu gia đình học tập, 70% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu dòng họ học tập. Để đạt được mục tiêu đề ra và nâng cao hơn nữa chất lượng các mô hình học tập, theo bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ, Hội Khuyến học huyện sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cộng đồng; đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị mà cốt lõi là công dân học tập. Cùng với đó, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng XHHT; lan tỏa, biểu dương kịp thời các mô hình học tập tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào KHKT, xây dựng XHHT; huy động nguồn xã hội hóa xây dựng quỹ khuyến học để kịp thời trao thưởng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập. 

Nguyễn Cường