Thứ 4, 02/04/2025, 04:14[GMT+7]

Hưng Hà: Đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Thứ 2, 31/03/2025 | 09:24:16
1,062 lượt xem
Cùng với đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất là những yếu tố quyết định chất lượng dạy và học của các cơ sở giáo dục. Thời gian qua, ngành Giáo dục huyện Hưng Hà và các địa phương đã quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về điều kiện cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Phòng học mỹ thuật của Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn (Hưng Hà).

Mặc dù kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn song với sự quan tâm của các cấp chính quyền và ngành giáo dục, diện mạo Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn ngày càng khang trang. Ông Vũ Văn Ngừng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Giai đoạn 2020 - 2024, nhà trường được đầu tư xây dựng 2 khu nhà học, nhà hiệu bộ: khu dành cho tiểu học với 18 phòng, khu THCS với 24 phòng. Tổng kinh phí khoảng trên 50 tỷ đồng. Đây là niềm vui và cũng là mong đợi của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Còn tại Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh, nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự ủng hộ của mạnh thường quân, 2 năm học gần đây, Trường đã xây mới 16 phòng học cấp tiểu học cùng nhiều hạng mục quan trọng. Trang thiết bị cũng được đầu tư tạo thuận lợi cho cô và trò trong các hoạt động dạy và học. Theo cô giáo Nguyễn Thị Quyên, Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh: Lớp học được trang bị những thiết bị công nghệ như: bảng điện tử thông minh, hệ thống loa âm thanh, thiết bị wifi, máy tính xách tay. Tất cả các thiết bị được kết nối với nhau. Giáo án điện tử từ máy tính được chiếu lên bảng điện tử thông minh. Ngoài ra, chức năng cảm ứng của bảng điện tử thông minh đã giúp cho việc giảng dạy của giáo viên cũng như học tập của học sinh được chất lượng hơn.

Cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện Hưng Hà đang ngày một hoàn thiện, chuẩn hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mong mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo hứng khởi cho học sinh khi đến trường. Em Đặng Thị Thanh Nhàn, học sinh Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn chia sẻ: Khuôn viên rộng rãi, xanh, sạch, an toàn cùng với các thầy cô thân thiện nên em thấy Trường là ngôi nhà thứ hai của em. Các phòng học được lắp đặt hệ thống mạng wifi, âm thanh phòng học và tivi kết nối thông minh, camera, quạt mát; chúng em cũng có phòng học môn mỹ thuật, âm nhạc. Từ các bài giảng ở trên lớp, chúng em đã lĩnh hội rất nhiều tri thức. Trường cũng có sân trường rộng để chúng em tham gia các hoạt động thể thao. Em Cao Thị Thu Hà, học sinh Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh cho biết: Với các trang thiết bị hiện đại trợ giúp, các giờ học không còn khô khan như trước, các thầy cô giúp chúng em đổi mới cách học, hiểu bài dễ dàng hơn.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà, học kỳ I năm học 2024 - 2025, ở Hưng Hà có 52 phòng học, phòng bộ môn được xây mới, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 37,6 tỷ đồng. Các cơ sở giáo dục đã chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí mua trang bị thiết bị phục vụ dạy và học với tổng kinh phí hơn 27,3 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngành giáo dục, chính quyền các địa phương khuyến khích, huy động các nguồn vốn xã hội hóa và nguồn vốn hợp pháp khác để xây mới, tu sửa các hạng mục công trình trường học, bổ sung, thay thế các trang thiết bị đã hỏng hoặc còn thiếu, trang trí khuôn viên trường lớp, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; khuyến khích sự tham gia của phụ huynh và học sinh vào việc trang trí, cải tạo trường, lớp học...

Việc đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất trường học sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học cũng như nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Đây cũng là yếu tố quan trọng để ngành giáo dục Hưng Hà gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.

Các phòng học của Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh (Hưng Hà) được lắp đặt bảng điện tử thông minh, camera.

Xuân Phương