Thứ 6, 18/04/2025, 00:01[GMT+7]

Thái Thụy: Nhiều giải pháp giúp học sinh ôn thi vào lớp 10

Thứ 2, 07/04/2025 | 15:04:43
1,188 lượt xem
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2/2025,trong đó có quy định các nhà trường không được thu tiền khi tổ chức ôn thi đối với học sinh lớp cuối cấp và chỉ dạy 2 tiết/môn/tuần. Chính vì thế, những ngày này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thái Thụy đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới.

Trường Tiểu học và THCS Thái Thượng (Thái Thụy) ưu tiên bố trí giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt dạy ôn thi cho học sinh lớp 9.

Phát huy kỹ năng tự học của học sinh 

Đang từ nếp học 2 buổi/ngày, nay chuyển ôn tập trên lớp các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 2 tiết/môn/tuần, em Phan Ngọc Bảo Chân, học sinh lớp 9B, Trường Tiểu học và THCS Thái Thượng phải tự ôn luyện ở nhà vào buổi chiều. Bảo Chân tâm sự: Năm nay, em đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Đông Thụy Anh. Sau khi Thông tư số 29/2024/TT- BGDĐT có hiệu lực, em và các bạn trong lớp chủ yếu tự học ở nhà vào các buổi chiều. Chúng em được giáo viên bộ môn giao phiếu bài tập theo từng ngày, từng tuần để tự ôn luyện. Nếu có bài tập khó, thắc mắc về nội dung nào, em nhắn tin qua nhóm zalo của lớp, thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể. 

Kể từ khi Thông tư số 29/2024/TT- BGDĐT có hiệu lực, Trường Tiểu học và THCS Thái Thượng xếp lịch cho giáo viên ôn tập cho học sinh khối 9 với 2 tiết/ môn/tuần. Do không tổ chức dạy thêm, học thêm, số tiết ôn luyện giảm so với trước đây nên nhà trường rất quan tâm, động viên tinh thần tự học của học sinh. Cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên môn Toán, Trường Tiểu học và THCS Thái Thượng chia sẻ: Trước đây, học sinh khối 9 đang quen với việc ôn luyện 2 buổi/ngày. Thực hiện theo Thông tư số 29/2024/ TT-BGDĐT, tôi hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh, phân tích, giảng giải cho học sinh hiểu việc tự học rất quan trọng, nhất là ở giai đoạn “nước rút”. Bên cạnh đó, tôi linh hoạt thay đổi phương pháp ôn tập cho học sinh. Tôi đã tự tìm tòi làm phiếu bài tập, hệ thống kiến thức từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh về nhà tự ôn luyện tốt. Sau 1 tuần, tôi hướng dẫn học sinh làm lại ở trên lớp để học sinh nắm chắc các dạng bài, kiến thức thi vào lớp 10. 

Cô giáo Cao Thị Phương, giáo viên môn Tiếng Anh Trường Tiểu học và THCS Thái Hồng (Thái Thụy) hướng dẫn học sinh ôn thi trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2024 - 2025.

Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng 

Không chỉ phát huy kỹ năng tự học của học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thái Thụy có nhiều giải pháp phù hợp thực hiện Thông tư số 29/2024/ TT-BGDĐT. Tại Trường Tiểu học và THCS Thụy Lương, cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nhà trường cũng chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên để học sinh khối 9 đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Cô giáo Nguyễn Thị Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thụy Lương chia sẻ: Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 49 học sinh khối 9. Hiện tại, 100% giáo viên được nhà trường phân công dạy miễn phí các môn học cho các em học sinh ôn thi vào lớp 10. Nhà trường cân đối nguồn kinh phí chi trả khi giáo viên dạy vượt định mức và động viên các giáo viên ôn thi có kết quả cao; yêu cầu giáo viên hướng dẫn cho học sinh tự học, tự khai thác nguồn sẵn có trên các ứng dụng, nền tảng xã hội trên cơ sở định hướng có chọn lọc của giáo viên. Qua kết quả kiểm tra đánh giá hàng tháng của học sinh kết hợp với bài kiểm tra thi thử trong quá trình ôn tập, nhà trường sẽ tư vấn cho phụ huynh học sinh lựa chọn con đường sau tốt nghiệp THCS phù hợp nhất với năng lực của con em họ. Đến nay, nhà trường đã tổ chức 3 đợt thi thử các môn ôn thi vào THPT, dự kiến sẽ tổ chức 4 đợt thi thử vào thời gian tới. 

Tại Trường Tiểu học và THCS Thái Hồng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên cũng được phát huy cao độ nhằm thực hiện có hiệu quả Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. Cô giáo Phạm Thị Hồng Lam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thái Hồng cho biết: Năm học 2024 - 2025, nhà trường có 41 học sinh khối 9. Để giúp các em học sinh nắm vững hơn các kiến thức, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục toàn diện, phù hợp với Thông tư số 29/2024/ TT-BGDĐT cũng như Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các thầy cô giáo cũng phải nỗ lực, đổi mới phương pháp, nâng cao kỹ năng giảng dạy. Với những môn cần sử dụng thiết bị công nghệ như: máy tính, điện thoại..., nhà trường phối hợp cùng gia đình quản lý học sinh. Trường cũng phối hợp tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên môn liên trường, từ đó tạo cơ hội cho các giáo viên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng ngân hàng đề thi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc bảo đảm chất lượng ôn tập cho học sinh. 

Năm học 2024 - 2025, huyện Thái Thụy có 8 trường THCS, 41 trường tiểu học và THCS với hơn 3.000 học sinh khối 9. Đến nay, việc thực hiện các quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT đã được các trường học trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc. Ông Bùi Văn Bằng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, Thái Thụy đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt đối với học sinh lớp 9. Huyện đã tổ chức chuyên đề ôn thi vào lớp 10 đối với các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh để cán bộ, giáo viên trong huyện chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy; chỉ đạo các trường xây dựng ngân hàng đề thi và chia sẻ giữa các nhà trường để các trường cùng tổ chức khảo sát đánh giá học sinh; chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm; tùy điều kiện thực tế có chế độ khích lệ, động viên giáo viên tham gia giảng dạy trên tinh thần nâng cao trách nhiệm, không thu tiền của học sinh và cha mẹ học sinh. Đặc biệt, nhiều thầy cô giáo đã đăng ký dạy tự nguyện không thu tiền, giúp học sinh vững kiến thức bước vào kỳ thi sắp tới.

Năm học 2024 - 2025, Trường Tiểu học và THCS Thái Hồng có 41 học sinh khối 9.

Nguyễn Thắm