Xây dựng trường chuẩn quốc gia – tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục
Các em học sinh Trường THCS Thụy Phong (Thái Thụy) đọc sách tại thư viện xanh của Trường.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay, toàn tỉnh có 649 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 91,5%; trong đó 400 trường đạt chuẩn mức độ I, 249 trường đạt chuẩn mức độ II. Ở cấp tiểu học, tỷ lệ trường chuẩn đạt 98,3%, THPT đạt 96,7%, THCS đạt 92,5% và mầm non đạt 91,6%. Riêng mô hình trường phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn ở mức 85%. Mạng lưới trường lớp được bố trí hợp lý, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập tại các địa phương; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Toàn ngành hiện có gần 22.900 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên đạt 94,9%, riêng cấp THPT đạt 100%.
Ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Kết quả đạt được là sự hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến vai trò chủ động, tích cực của ngành giáo dục và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng, đồng thời thành lập các đoàn đánh giá ngoài để thẩm định, công nhận trường chuẩn. Nhiều địa phương đã lồng ghép mục tiêu xây dựng trường chuẩn vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xem đây là tiêu chí quan trọng cho phát triển bền vững.
Cùng với các chính sách từ ngân sách nhà nước, các địa phương và cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tích cực huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học. Trong năm học vừa qua, toàn tỉnh đã huy động trên 71,4 tỷ đồng để mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, các trường đã mở rộng 9,3ha đất phục vụ xây dựng trường lớp. Nhiều hạng mục được đầu tư đồng bộ: xây mới và hoàn thành 416 phòng học, cải tạo 1.156 phòng học (tổng kinh phí 397,4 tỷ đồng); xây mới, cải tạo 154 phòng học bộ môn (61,2 tỷ đồng); 259 phòng hành chính quản trị (53,7 tỷ đồng); 80 công trình phụ trợ (27,2 tỷ đồng) và 40 phòng thư viện, thiết bị với tổng kinh phí 11 tỷ đồng. Những con số biết nói đó là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trong thời kỳ mới.
Một tiết học của thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn (Hưng Hà).
Ở huyện Hưng Hà, Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn là một trong những đơn vị được đầu tư khang trang, đồng bộ với hai khu nhà học riêng biệt cho từng cấp học, nhà hiệu bộ và hệ thống phòng học chức năng. Giai đoạn 2020 – 2024, tổng kinh phí đầu tư cho trường lên tới hơn 50 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Ngừng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, nhưng nhờ sự quan tâm, đầu tư kịp thời của các cấp, ngành và nguồn lực xã hội hóa, nhà trường từng bước nâng cao chất lượng dạy học. Công tác xã hội hóa được thực hiện không chỉ để tăng cường cơ sở vật chất mà còn tạo động lực học tập cho học sinh.
Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo cũng là yếu tố then chốt trong xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bà Nguyễn Thị Sắn, Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Phong (Thái Thụy) cho biết: Muốn xây dựng trường chuẩn, trước hết cán bộ, giáo viên phải thực sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện. Chúng tôi đã tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên của Trường đạt chuẩn. Ngoài giờ học chính khóa, nhà trường còn tổ chức nhiều sân chơi, diễn đàn, cuộc thi để học sinh giao lưu, phát triển năng lực cá nhân. Nhờ đó, chất lượng giáo dục luôn nằm trong tốp đầu của huyện.
Không dừng ở những con số, trường đạt chuẩn quốc gia còn là nền tảng để xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện – nơi học sinh được học tập, rèn luyện trong không gian an toàn, thân thiện; giáo viên có điều kiện đổi mới phương pháp giảng dạy. Trường THCS Giang Phong (Tiền Hải) là một ví dụ. Dù đã đạt chuẩn quốc gia từ năm 2019, nhưng nhà trường vẫn tiếp tục được đầu tư nâng cấp. Năm 2022, khu A của Trường được xây mới 15 phòng học và một nhà đa năng với hai sân cầu lông đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ông Đỗ Thành Long, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhờ được ưu tiên mọi nguồn lực, đội ngũ giáo viên không ngừng nỗ lực, chất lượng giáo dục của Trường luôn nằm trong tốp 5 của huyện Tiền Hải. Sự thay đổi không chỉ đến từ thầy cô mà còn được cảm nhận rõ trong mắt học sinh. Em Đặng Phương Anh, học sinh Trường THCS Thụy Phong (Thái Thụy) cho biết: Khuôn viên trường xanh, sạch, an toàn, thầy cô thì thân thiện, nên em thấy trường như ngôi nhà thứ hai của mình. Các phòng học có wifi, tivi thông minh, âm thanh tốt. Nhờ những tiết học sinh động, em tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích.
Với quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn, tiêu chí trường chuẩn, các cơ sở giáo dục đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, phát triển năng lực học sinh; tăng cường phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.
Xuân Phương
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên