Chủ nhật, 17/08/2025, 09:55[GMT+7]

Rộn ràng những cánh én Xuân

Thứ 7, 01/02/2014 | 08:17:10
2,038 lượt xem
Bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) là công tác mũi nhọn trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho các nhà trường nói riêng và cho địa phương nói chung, là một công việc khó khăn, lâu dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò. Xác định được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng HSG, năm qua, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Ðào tạo đã không ngừng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học, công tác quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG, h

Cô và trò Trường Tiểu học Trần Lãm (Thành phố Thái Bình). Ảnh Việt Dũng(CTV)

Năm học 2012 - 2013, trong kỳ thi HSG quốc gia lớp 12, tỉnh ta có 10 đội tuyển tham dự do Trường THPT Chuyên trực tiếp tuyển chọn và bồi dưỡng với 57 thí sinh, đã đạt 7 giải nhì, 30 giải ba và 20 giải khuyến khích. 4 đội tuyển có 100% học sinh đạt giải do các thầy cô: Lê Văn Tuyền (Vật lý), Ðỗ Thị Hải Yến (Lịch sử), Trần Thị Lan Anh (Ðịa lý), Nguyễn Ðạo (Tiếng Anh) phụ trách. Em Trần Văn Thái, đội tuyển Toán lọt vào tốp 9 học sinh được tuyển chọn để lấy 6 em đi thi Olympic Toán quốc tế. So với năm học trước thì số lượng giải và số lượng thí sinh dự thi vòng 2 đã nhiều hơn. Trong kỳ thi Olympic khu vực duyên hải và Ðồng bằng Bắc Bộ, Trường THPT Chuyên đạt 51 giải trong số 57 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 89,5%, xếp thứ 4/20 trường THPT chuyên trong khu vực.

Thầy Bùi Tuấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên cho biết: “Các thầy giáo, cô giáo trong trường luôn tận tâm, tận lực với công tác bồi dưỡng HSG, từ việc truyền đạt kiến thức, trau dồi kỹ năng, tổ chức cho đội tuyển được học tập theo chương trình thỉnh giảng đến việc chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần cho các em. Các em đã tận dụng một cách hữu ích nhất thời gian tập trung đội tuyển để bổ sung kiến thức, luyện rèn kỹ năng, chuẩn bị tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi”.

 

Học sinh đội tuyển giải Toán qua mạng Trường Tiểu học Thị trấn Vũ Thư .

Trong kỳ thi HSG cấp tỉnh khối THPT vừa diễn ra mới đây, những trường THPT thuộc tuyến huyện đã thể hiện được “sức mạnh” của mình khi giữ vững và phát huy vị trí là những trường dẫn đầu. Trường THPT Ðông Thụy Anh đã có sự bứt phá mạnh mẽ khi đứng đầu trong 28 trường THPT toàn tỉnh với 1 giải nhất, 1 giải nhì và 3 giải ba đồng đội. Phần lớn gia đình học sinh ở các ngôi trường này đều làm nông nghiệp, cuộc sống quanh năm chỉ dựa vào mấy sào lúa, ruộng ngô, nhiều em cả năm không biết đến một buổi học thêm nhưng những điều đó đã và đang là nguồn động lực lớn để các em học tập, rèn luyện và gặt hái được nhiều thành quả. Còn cô Trần Ánh Nguyệt, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du chia sẻ: “Trường tôi có rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồ dùng học tập còn thiếu thì làm sao các em có thể đi học thêm được. Nhờ sự tâm huyết, nhiệt tình, gần gũi của các thầy giáo, cô giáo trong trường cùng với sự nỗ lực từ cá nhân, nhiều em đã tham gia cuộc thi HSG cấp tỉnh và giành giải cao”.

Không ai có thể phủ nhận sự cố gắng của thầy và nỗ lực của trò. Trao đổi với chúng tôi về đội tuyển học sinh tham gia các hội thi, cuộc thi cấp tỉnh, cô Trần Thị Huyền, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Vũ Thư cho biết: “Ngay từ khi tiếp nhận học sinh từ lớp 1, các thầy cô giáo phải có nhiệm vụ phát hiện những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em có khả năng học tập nhưng gia đình không đủ điều kiện. Sau khi hình thành đội tuyển, các thầy cô phải tự chủ về chương trình giảng dạy, hình thành cho trẻ thời gian biểu ngay từ nhỏ. Nhiều thầy giáo, cô giáo tay cầm bát cơm mà vẫn còn suy nghĩ về những đề hay cho học sinh”.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục, Trường THCS Lương Thế Vinh (Thành phố Thái Bình) còn có nhiệm vụ tuyển chọn học sinh có năng khiếu về các môn tự nhiên và xã hội để bồi dưỡng, phát triển tài năng của các em, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập của học sinh trên địa bàn. Năm qua, trường đã có 291 HSG cấp thành phố, 61 HSG cấp tỉnh, 1 học sinh đạt huy chương vàng trong kỳ thi tiếng Anh qua mạng cấp quốc gia. Ðể có được thành tích trên, trường đã thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao đối với các lớp bồi dưỡng HSG, phát hiện học sinh thật sự có năng khiếu về các môn, hướng dẫn, khuyến khích các em tự bồi dưỡng những môn học các em yêu thích. Nhà trường sẽ kiểm tra định kỳ chất lượng học sinh giỏi.

Cứ mỗi khi cái lạnh tràn về, hàng nghìn học sinh tỉnh ta lại náo nức về một mùa thi chọn HSG. Từ những công đoạn “trồng cây” vất vả rồi cũng dần đến ngày “hái quả” với biết bao công sức, mồ hôi và cả sự hy sinh của thầy và trò từ những ngày đầu “ươm mầm”. Niềm tin yêu, sự bao bọc của các thầy, các cô như tiếp thêm sức mạnh cho các em - những cánh én xuân, chinh phục những đỉnh cao của tri thức. Không khí ngày Tết Giáp Ngọ đang đến gần cũng là lúc kỳ thi tuyển chọn HSG quốc gia, HSG cấp tỉnh khối THPT và THCS khép lại song dư âm của nó vẫn như còn nguyên vẹn lời hứa mãi vọng vang:  “Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm”.

Đặng Anh

 

  • Từ khóa