Thứ 3, 23/12/2025, 03:19[GMT+7]

Hiệu quả hoạt động dạy nghề cho người khuyết tật tại cơ sở

Thứ 4, 19/03/2014 | 08:38:20
1,812 lượt xem
Thời gian qua, bên cạnh các trung tâm đào tạo nghề, rải rác ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều lớp dạy nghề do một số cá nhân, doanh nghiệp đứng lên tổ chức, mang cơ hội được học nghề đến với người khuyết tật. Ý nghĩa hơn, sau khi dạy nghề, các cơ sở còn tạo điều kiện để người khuyết tật làm việc, tạo thu nhập, giúp họ tự tin làm chủ cuộc sống của mình, vơi bớt gánh nặng cho xã hội.

Ngô Quang Khá và Chu Công Huy đang học nghề tại cơ sở Đồ gỗ mỹ nghệ Diệu Linh thuộc Công ty 36 An Bình Thái (xã An Khê, Quỳnh Phụ).

Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh cho biết: “Thái Bình là một trong những tỉnh dẫn đầu về hoạt động dạy nghề cho người khuyết tật, được Trung ương Hội đánh giá cao. Việc học nghề tại các cơ sở sẽ giúp người khuyết tật gặp nhiều thuận lợi hơn từ việc di chuyển, giảm chi phí sinh hoạt, nâng cao tay nghề, được tạo việc làm và có thêm thu nhập”.

Ngành nghề thu hút nhiều người khuyết tật theo học tại các cơ sở là: may công nghiệp; mây, tre đan; thêu ren và gỗ mỹ nghệ. Thời gian đào tạo nghề may và gỗ mỹ nghệ cần nhiều hơn 3 tháng nên việc học nghề tại cơ sở địa phương sẽ tạo điều kiện cho người khuyết tật “vững” tay nghề hơn khi vừa học, vừa làm. Bên cạnh đó, các lớp dạy nghề ở địa phương hầu hết là những cơ sở sản xuất vừa, nhỏ, thường xuyên cập nhật những đơn hàng mới. Vì thế, người khuyết tật sẽ được tiếp cận sự đa dạng của các mẫu hàng, trực tiếp làm ra sản phẩm thị trường cần. Cùng với việc được hỗ trợ chi phí ăn, ở, người khuyết tật còn có thêm thu nhập từ sản phẩm họ làm ra nếu đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đến thăm một số cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật tại địa phương, tận mắt chứng kiến những bộ quần áo hay mẫu hoa văn trên gỗ được trạm trổ khéo léo mới thấy hết giá trị của việc tạo nghề cho người khuyết tật. Bà Trần Thị Hải, chủ cơ sở may Rạng Đông (xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình) cho biết: Trước khi đến học nghề, các cháu khuyết tật thường hay tự ti về bản thân. Để các cháu nhanh chóng tiếp cận với nghề, tôi thường dạy từ thực hành đến lý thuyết. Phương pháp này đã cho thấy sự hiệu quả, nhiều cháu khuyết tật qua cơ sở dạy nghề của tôi đều có việc làm tại các công ty trong tỉnh. Hiện nay, 8 cháu khuyết tật được học nghề và tính theo sản phẩm, lương của các cháu đạt trung bình từ 2,5 - 3 triệu/người/tháng”. 

Cơ sở Đồ gỗ mỹ nghệ Diệu Linh thuộc Công ty 36 An Bình Thái (xã An Khê, Quỳnh Phụ) đã đào tạo nghề cho 20 người khuyết tật. Em Ngô Quang Khá chia sẻ: Học nghề tại đây em được dạy bảo tận tình vì cô chú là người cùng xã nên hiểu cảnh ngộ của gia đình. So với bạn bè, em cũng tự tin hơn vì mình đã tìm được ngành nghề phù hợp và làm được một số mẫu hoa văn cơ bản. Em sẽ tiếp tục gắn bó với nơi đây để trở thành một người thợ giỏi, tự nuôi sống bản thân mình. Không chỉ có cơ sở may Rạng Đông, Đồ gỗ mỹ nghệ Diệu Linh còn nhiều địa chỉ khác như: Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ của Lại Văn Điệp (Vũ Ninh, Kiến Xương); cơ sở May thời trang Hoàn Lẫm (Tân Hòa, Vũ Thư); Công ty TNHH Đồ thờ Trần Minh Dũng (Minh Tân, Hưng Hà)... là những cơ sở dạy nghề giúp người khuyết tật vượt lên chính mình. 

Hoạt động dạy nghề và tạo việc làm tại các cơ sở đã mở ra “chân trời mới” cho người khuyết tật. Song hiện nay, một số cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật đang gặp khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng nên không có điều kiện tiếp nhận thêm người khuyết tật vào học, làm việc. Nhiều cơ sở đào tạo chưa nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính sách, chế độ ưu đãi của Nhà nước. Để người khuyết tật được học và gắn bó với nghề lâu dài, cần tập hợp họ thành nhóm, tạo sự ổn định, phát triển bền vững cho các cơ sở dạy nghề. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào ngành nghề truyền thống tại địa phương để mở những lớp dạy nghề cho phù hợp.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa