Thứ 3, 16/12/2025, 04:09[GMT+7]

Trường THCS Phong Huy Lĩnh Phát huy sức mạnh liên trường

Thứ 6, 02/05/2014 | 09:15:47
3,045 lượt xem
Trải qua hơn 7 năm thực hiện liên trường, đến nay Trường THCS Phong Huy Lĩnh, huyện Đông Hưng đã từng bước khẳng định ưu thế vượt trội khi sáp nhập 3 trường: THCS Đông Phong, THCS Đông Huy, THCS Đông Lĩnh. Nơi đây chính là điểm sáng của phong trào thi đua dạy tốt - học tốt ở huyện Đông Hưng.

Học sinh Trường THCS Phong Huy Lĩnh (Đông Hưng) trong giờ Vật lý.

Trước kia, khi còn là 3 trường THCS riêng rẽ nằm trên địa bàn 3 xã Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh, số lượng học sinh trung bình của một trường rất ít. Trung bình mỗi năm, ở mỗi xã chỉ có khoảng 40 cháu vào lớp 1, thậm chí có năm chỉ có 20 cháu. Điều này gây lãng phí cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Do số lượng học sinh ít nên phong trào thi đua dạy tốt - học tốt ở các trường cũng không được phát huy. Để khắc phục tình trạng trên, tháng 1/2007, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng quyết định sáp nhập 3 trường: THCS Đông Phong, THCS Đông Huy, THCS Đông Lĩnh thành Trường THCS liên xã Phong Huy Lĩnh.

Trong những ngày mới sáp nhập, Trường THCS Phong Huy Lĩnh gặp rất nhiều khó khăn. Thầy Vũ Văn Chúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để giữ ổn định, bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh khi đến trường, Trường tổ chức hội nghị giữa chính quyền, công an của 3 xã và hội cha mẹ học sinh để đưa ra các ý kiến, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên toàn Trường.

Vào dịp đầu năm, nhà trường luôn quán triệt đến các giáo viên chủ nhiệm cần phải sát sao, quan tâm đến hoàn cảnh của từng học sinh, chú trọng đến những học sinh chậm tiến, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm xa. Ban đại diện cha mẹ học sinh của Trường đã cử 1 phụ huynh thường trực ở mỗi xã để nắm bắt hoàn cảnh gia đình từng em, kịp thời nhắc nhở, động viên các học sinh khi gặp khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Bên cạnh đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, Liên đội Trường đã thành lập nhóm giúp bạn đến trường ở mỗi xã để các em giúp đỡ và giám sát nhau trong quá trình học tập.

Sau 7 năm thực hiện liên xã, Trường THCS Phong Huy Lĩnh đã phát huy được ưu thế của mình. Số lượng học sinh luôn ổn định với trên 500 học sinh. Hiện nay, Trường có 39 cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị đạo đức, năng lực công tác tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tâm với nghề. Để nâng cao năng lực, trình độ giáo viên, hàng năm Trường thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho tất cả cán bộ, giáo viên trong Trường.

Mặc dù ngân sách còn eo hẹp nhưng nhà trường luôn quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học. Hiện nay, Trường có 39 máy tính, 1 máy chiếu vật thể, 2 bảng tương tác thông minh, 1 máy chấm trắc nghiệm phục vụ công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, Trường luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Kết thúc năm học 2012 - 2013, tỷ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi của Trường đạt 77,7%. Trường có 35 học sinh giỏi cấp huyện, xếp thứ 3/36 trường trong huyện về chất lượng học sinh giỏi. Hoạt động thể dục thể thao của Trường luôn sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp học nghề đạt 100%. Trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 2 tổ chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 16 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm học 2013 - 2014, Ban Giám hiệu Trường THCS Phong Huy Lĩnh tập trung chỉ đạo về thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu các tài liệu về bản đồ tư duy và áp dụng phương pháp này vào quá trình dạy học.Trường cũng thực hiện đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh ở 3 môn: Ngữ văn, Toán học và Tiếng Anh; tổ chức cho học sinh làm quen với dạng bài trắc nghiệm ở một số môn và thực hiện chấm bằng máy nhằm đánh giá khách quan kết quả học tập của học sinh.

Hết học kỳ I, số học sinh xếp loại khá, giỏi của Trường ổn định với 404 học sinh chiếm 77%. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy, Trường phấn đấu giữ vững là đơn vị mạnh trong việc đào tạo học sinh giỏi và tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT trong huyện.

Lan Anh

  • Từ khóa