Thứ 4, 17/12/2025, 12:28[GMT+7]

Số lượng giảm và có sự phân hóa hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng

Thứ 2, 12/05/2014 | 08:37:06
1,129 lượt xem
Ngày 9/5, Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) các tỉnh phía bắc bàn giao hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi (ÐKDT) cho các trường đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ). Ðánh giá bước đầu tại buổi bàn giao cho thấy, số lượng hồ sơ ÐKDT năm 2014 của thí sinh giảm đáng kể và có sự phân hóa giữa các khối ngành nghề và khu vực.

Sở GD và ÐT Hà Nam bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi ÐH, CÐ năm 2014 của thí sinh cho các trường.

Số lượng giảm rõ rệt

 

Theo thông tin của các Sở GD và ÐT, số lượng hồ sơ ÐKDT năm 2014 giảm khá nhiều so với năm 2013. Theo ông Ngô Văn Sự (Phòng Giáo dục chuyên nghiệp, Sở GD và ÐT Hà Nội), toàn thành phố nhận được hơn 152 nghìn hồ sơ, giảm hơn 12 nghìn so với năm 2013. Trong đó, thí sinh đăng ký dự thi khối A vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn 52 nghìn hồ sơ và thấp nhất là khối C, 7.255 hồ sơ. Tại TP Hải Phòng có 27.676 hồ sơ ÐKDT, giảm 6.000 so với năm 2013. Tỉnh Nam Ðịnh nhận được 37.851 hồ sơ, giảm gần 6.000 so năm 2013.

 

Không chỉ ở các thành phố hay tỉnh đồng bằng, mà ở các tỉnh miền núi, số lượng hồ sơ ÐKDT cũng giảm rõ rệt. Trong đó, tỉnh Yên Bái nhận được 7.318 hồ sơ, giảm gần bốn nghìn hồ sơ. Tỉnh Thanh Hóa nhận được 48.985 hồ sơ, giảm 14.211 hồ sơ, trong đó, số lượng hồ sơ dự thi khối A giảm 7.273 hồ sơ, khối B giảm 3.969 hồ sơ, khối C giảm 1.340 hồ sơ...

 

Ðánh giá về việc số lượng hồ sơ ÐKDT giảm, các sở GD và ÐT đều cho rằng, thí sinh và gia đình đã nhìn nhận và ý thức được năng lực học tập, khả năng trúng tuyển cũng như cơ hội việc làm sau khi ra trường để lựa chọn đăng ký tuyển sinh. Phó trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD và ÐT Thanh Hóa) Trịnh Văn Tâm cho rằng, việc giảm số lượng hồ sơ đăng ký tuyển sinh là kết quả công tác tư vấn, hướng nghiệp để học sinh có học lực khá, giỏi đăng ký dự thi ÐH, CÐ, còn lại những học sinh có học lực trung bình có thể học trung cấp chuyên nghiệp, học nghề hoặc tìm kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

 

Thực tế ở Thanh Hóa năm nay, Sở GD và ÐT phối hợp cơ quan truyền thông địa phương và các doanh nghiệp triển khai công tác tuyên truyền và tuyển dụng học sinh đi làm công nhân ngay tại trường phổ thông. Vì vậy, nhiều học sinh đã lựa chọn học nghề, hoặc sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Ông Vương Văn Phát (Sở GD và ÐT Yên Bái) đánh giá, việc giảm đáng kể hồ sơ ÐKDT năm nay cho thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp, ra trường nhưng không xin được việc làm đã tác động đáng kể đến việc lựa chọn ngành nghề đăng ký tuyển sinh của thí sinh.

 

"Phố" thích kinh tế, "quê" thịnh kỹ thuật

 

Một điểm đáng chú ý trong việc đánh giá hồ sơ ÐKDT của các thí sinh năm nay là có sự phân hóa rõ rệt. Nếu như thí sinh ở các thành phố lớn vẫn tập trung nhiều vào khối ngành kinh tế, tài chính, thì thí sinh ở các tỉnh lại lựa chọn vào khối ngành kỹ thuật, nông lâm. Tại Hà Nội, thí sinh ÐKDT vào kinh tế, tài chính vẫn chiếm số lượng khá nhiều, trong đó, hồ sơ đăng ký vào Trường ÐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp có 9.195 hồ sơ; Học viện Tài chính có 6.165 hồ sơ, Trường ÐH Kinh tế Quốc dân có 5.689 hồ sơ, Học viện Ngân hàng có 3.541 hồ sơ...

 

Theo ông Ngô Văn Sự, mặc dù có tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng nhưng ngành kinh tế là ngành dễ tìm kiếm việc làm nên nhiều thí sinh vẫn lựa chọn. Mặt khác, nhiều học sinh xác định có thể học nhiều bằng ÐH mới xin được việc, cho nên trước mắt cứ đăng ký vào một trường nào đó để dự thi. Tương tự như tại Hà Nội, tại Hải Phòng, theo Phó trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD và ÐT Hải Phòng) Võ Tấn Long, trong tổng số hơn 27 nghìn hồ sơ đăng ký dự thi, số hồ sơ đăng ký khối ngành kinh tế, tài chính và y dược vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất.

 

Trái ngược với xu thế của các thành phố, học sinh các tỉnh đồng bằng và khu vực miền núi lại có xu hướng tập trung vào khối ngành kỹ thuật, nông lâm... Ðó là những ngành được khuyến cáo đang có nhiều cơ hội việc làm.

 

Theo Sở GD và ÐT Nam Ðịnh, hồ sơ ÐKDT năm nay của tỉnh chủ yếu tập trung vào các trường "tốp trung bình" và khối ngành kỹ thuật. Trong đó, các trường có số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh nhiều là: ÐH Công nghiệp Hà Nội có 2.835 hồ sơ, ÐH Nông nghiệp Hà Nội có 2.655 hồ sơ, ÐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp có 2.020 hồ sơ... Tỉnh Thanh Hóa cũng có số lượng hồ sơ tập trung chủ yếu vào các trường kỹ thuật, nông lâm như: ÐH Công nghiệp Hà Nội có 4.321 hồ sơ, ÐH Hồng Ðức có 4.088 hồ sơ, ÐH Nông nghiệp Hà Nội có 3.245 hồ sơ... Trong khi đó, tỉnh Yên Bái có hồ sơ đăng ký nhiều nhất là vào Trường ÐH Nông nghiệp Hà Nội với 296 hồ sơ và Trường ÐH Lâm nghiệp 272 hồ sơ...

 

Trưởng phòng quản lý thi tuyển sinh và công nhận văn bằng (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD và ÐT) Nguyễn Thanh Duy cho biết, hiện nay chưa có thống kê trên toàn quốc nên chưa có một đánh giá chính xác về hồ sơ đăng ký dự thi ÐH, CÐ năm 2014. Tuy nhiên, có thể thấy năm nay thí sinh nộp ít hồ sơ do sự điều chỉnh của xã hội cùng với những giải pháp của ngành GD và ÐT cũng có những tác động nhất định như việc phân luồng và vấn đề sinh viên ra trường chưa có việc làm đã tác động tới thí sinh. Trong đó, có thể thấy rõ xu thế chung là hồ sơ đăng ký vào các ngành kỹ thuật vẫn tăng. Theo lịch thi, tuyển sinh, ngày 12/5, các địa phương và các trường ÐH, CÐ phía nam sẽ chính thức bàn giao hồ sơ. Ðến trước ngày 30/5, các trường ÐH, CÐ xử lý dữ liệu đăng ký dự thi; lập phòng thi, in giấy báo dự thi và gửi giấy báo dự thi tới các Sở GD và ÐT.

Theo nhandan.com.vn

  • Từ khóa