Thứ 4, 20/08/2025, 21:31[GMT+7]

Tăng tốc cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014

Thứ 4, 14/05/2014 | 08:14:31
1,136 lượt xem
Chỉ còn gần một tháng nữa, hơn 20.000 học sinh tỉnh ta chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Ðây là năm đầu tiên thực hiện thi tốt nghiệp 4 môn (Ngữ văn, Toán học và hai môn tự chọn) theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Ðào tạo nên việc tổ chức ôn tập cho học sinh tại các trường ít nhiều có sự thay đổi so với năm học trước.

Học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình ôn tập trước kỳ thi.

Mục đích chung mà các trường hướng tới là bảo đảm cho học sinh đạt yêu cầu kiến thức và kỹ năng vượt qua kỳ thi, nâng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp loại khá, giỏi, tăng tỷ lệ học sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Ðến thời điểm này, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp nghề đang nỗ lực ôn tập, hệ thống hóa lại tất cả các kiến thức bảo đảm kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Chúng tôi đến Trường THPT Chu Văn An, huyện Kiến Xương những ngày đầu tháng 5 oi bức, không khí học tập tại các lớp khối 12 dường như còn nóng hơn nhiệt độ ngoài trời. Thầy say sưa giảng bài, trò chăm chú lắng nghe. Trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Văn Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ðể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, Trường THPT Chu Văn An đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chặt chẽ đối với các môn thi. Trên cơ sở thi 4 môn, nhà trường tiến hành sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh ôn tập trong 2 đợt với thời gian là 6 tuần buổi chiều và 4 tuần buổi sáng. Trừ môn Ngữ văn và Toán học có lịch ôn thi cố định, Trường bố trí các môn còn lại theo thời khóa biểu và mỗi học sinh sẽ có lịch học riêng.

Tại mỗi đợt ôn tập, nhà trường tiến hành cho học sinh thi thử tốt nghiệp để khảo sát kết quả và có những điều chỉnh hợp lý. Trường THPT Chu Văn An có 495 học sinh, trong đó có 405 học sinh chọn thi môn Vật lý, 395 học sinh chọn thi môn Hóa học, 45 học sinh chọn thi môn Sinh học, 40 học sinh chọn thi môn Lịch sử, 43 học sinh chọn thi môn Ðịa lý và 63 học sinh chọn thi môn Tiếng Anh.

 

Học sinh lớp 12A1, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình trong tiết ôn tập môn Ngữ văn.

 

Cô Trần Thị Bích Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Tiên, huyện Vũ Thư cho biết: Ðể việc ôn tập đạt hiệu quả, nhà trường đã thay đổi thời khóa biểu, tăng thêm 10 lớp ôn tập cho học sinh đăng ký thi các môn tự chọn. Công tác ôn tập được Trường chia thành 2 đợt, đợt 1 (từ 31/3 đến 26/4), buổi sáng, các giáo viên thực hiện dạy theo phân phối chương trình và kiểm tra học kỳ II, buổi chiều là thời gian cho ôn tập thi tốt nghiệp; đợt 2 (từ 28/4 đến 24/5) là giai đoạn bước vào ôn tập chính thức với thời lượng 6 buổi/môn kết hợp với thi thử tốt nghiệp.

Tổ chức ôn tập phù hợp với điều kiện thực tế, Trường đã bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn và giàu kinh nghiệm hướng dẫn ôn tập cho học sinh. Riêng môn Ngữ văn, do có thay đổi trong cấu trúc đề thi nên trong bộ đề ôn tập của nhà trường có 3 nội dung là ôn theo chuyên đề, ôn theo đề có tính chất tổng hợp và dạng đề tham khảo. Cũng giống như phần lớn các trường THPT khác, Trường THPT Vũ Tiên có tỷ lệ học sinh chọn thi 2 môn Vật lý và Hóa học cao nhất và thấp nhất là môn Lịch sử với 17 học sinh.

Khác với Trường THPT Chu Văn An và THPT Vũ Tiên, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Thái Bình không có học sinh chọn thi môn Vật lý, Sinh học và Lịch sử, thay vào đó tỷ lệ học sinh chọn thi nhiều nhất là môn Ðịa lý và Hóa học.

Thầy Vũ Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm cho biết: Nhà trường bắt đầu ôn thi tốt nghiệp cho học sinh từ ngày 7/4. Buổi sáng, các giáo viên cho học sinh ôn tập những kiến thức cơ bản, làm đề thi của các năm trước và những đề thi theo hình thức mới do việc đổi mới hình thức thi của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Trong quá trình ôn tập, các thầy giáo, cô giáo đã hệ thống hóa kiến thức cho học sinh, giúp các em nắm được kiến thức cơ bản để vận dụng; hướng dẫn các em cách phân tích đề, xác định trọng tâm, cân đối thời gian hợp lý để làm bài có kết quả cao nhất. Hiện nay, Trung tâm có 365 học sinh khối 12 dự kiến đủ điều kiện thi tốt nghiệp, chưa kể đến số lượng thí sinh đăng ký thi tự do.

Ðể kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Ðào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn tập trung ôn tập, hướng dẫn học sinh nắm vững quy chế thi, những điểm đổi mới của kỳ thi, đặc biệt là việc đổi mới cách ra đề, hình thức làm bài các môn Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sở cũng chỉ đạo các trường chủ động sắp xếp thời khóa biểu, bố trí giáo viên, chia lớp ôn tập bảo đảm 100% học sinh được ôn tập 4 môn thi tại trường; các tổ bộ môn có kế hoạch biên soạn đề cương ôn tập phù hợp với chủ trương đổi mới của Bộ Giáo dục và Ðào tạo. Ðể bảo đảm chất lượng ôn thi, ban giám hiệu các trường tổ chức họp phụ huynh học sinh khối 12 thông báo về kế hoạch ôn tập và phối hợp quản lý học sinh.

Ngoài việc lựa chọn môn thi theo sở trường, hầu hết học sinh đều chọn môn thi tốt nghiệp trùng với môn trong khối thi đại học, cao đẳng, đây là bước đệm thử sức các em trước kỳ thi đại học cận kề. Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng nhận định rằng việc thay đổi ở kỳ thi năm nay rất phù hợp khiến việc ôn thi cho học sinh có trọng tâm, trọng điểm hơn vì chính các em đã tự chọn môn thi cho mình, việc tư vấn hướng nghiệp cũng từ đó dễ dàng hơn. Ðây cũng là điều kiện thuận lợi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Ðặng Anh

  • Từ khóa