Thứ 6, 02/08/2024, 03:24[GMT+7]

Tuyên dương học sinh đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, thủ khoa và đạt điểm cao trong kỳ thi đại học năm 2014

Thứ 3, 19/08/2014 | 14:47:58
1,756 lượt xem
Sáng ngày 19/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tuyên dương học sinh đoạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, thủ khoa và đạt điểm cao trong kỳ thi đại học năm 2014.

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho hai em đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế.

Tới dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức tỉnh.

Năm học 2013 – 2014, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đạt được nhiều thành tích vẻ vang, đáng ghi nhận. Trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 55 được tổ chức tại Nam Phi, tỉnh ta có em Trần Hồng Quân, cựu học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Thái Bình đạt 34 điểm (điểm số cao nhất đoàn Việt Nam) và em Nguyễn Thế Hoàn, cựu học sinh Trường THCS Lê Danh Phương (huyện Hưng Hà), hiện nay đang là học sinh lớp 12 Toán, Trường Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với 29 điểm đoạt Huy chương Vàng. Năm học 2013 – 2014 là năm thứ 2 đoàn Thái Bình tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc tổ chức tại Vĩnh Phúc với 6 dự án đoạt giải trong đó có 1 giải nhất toàn diện và 1 dự án được Trung tâm học liệu Đại học Sư phạm Hà Nội trao giải đặc biệt. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014, Thái Bình có 74 thí sinh tham gia, trong đó có 60 học sinh đoạt giải với 3 giải nhất, 15 giải nhì, 25 giải ba và 17 giải khuyến khích.

 

Đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh và vòng nguyệt quế cho các em đỗ thủ khoa.

 

Những năm gần đây, thành tích thi đại học của tỉnh luôn ổn định, giữ vững ở thứ hạng cao so với các tỉnh thành trên cả nước. Năm 2012, Thái Bình xếp thứ 8 toàn quốc về điểm thi đại học, có 8 trường lọt vào tốp 200 trường có điểm thi đại học cao; tỷ lệ đỗ đại học, cao đẳng, TCCN khối THPT đạt 64,6%, khối GDTX đạt 39,5%. Năm 2013, Thái Bình vươn lên xếp vị trí thứ 6 toàn quốc. Năm nay, mặc dù việc ra đề thi có nhiều thay đổi song Thái Bình vẫn giữ vững vị trí thứ 6 toàn quốc, có 6 trường lọt vào tốp 200 trường trên cả nước có điểm thi đại học cao. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, có 568 học sinh đạt điểm cao từ 24 điểm trở lên của 28 trường THPT trong kỳ thi tuyển sinh đại học đợt I năm 2014, trong đó có 4 thủ khoa: em Hồ Sỹ Duy, cựu học sinh Trường THPT Vũ Tiên (huyện Vũ Thư), thủ khoa Đại học Y Dược Thái Bình; em Lê Thanh Hà, cựu học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh (huyện Thái Thụy), thủ khoa Học viện Ngân hàng; em Nguyễn Thị Xuyến, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, thủ khoa Học viện Kiểm sát và em Nguyễn Thị Huyền, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, thủ khoa Học viện An ninh Nhân dân.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích của các học sinh trong tỉnh qua các kỳ thi; sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giáo viên và sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của các bậc cha mẹ học sinh, đồng thời khẳng định kết quả mà các em học sinh đạt được hôm nay đã viết tiếp vào bảng vàng thành tích của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

 

Đồng chí đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy những kết quả vẻ vang của năm học 2013 – 2014, khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm học cũ đồng thời tích cực tìm kiếm những giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để những năm học tiếp theo, Thái Bình sẽ có nhiều học sinh đạt nhiều thành tích cao hơn nữa; các thầy giáo, cô giáo hãy ra sức phấn đấu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ giảng dạy; các cấp, các ngành, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh và toàn xã hội hãy quan tâm đến các em hơn nữa, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài để các em trở thành chủ nhân tương lai của đất nước; các em học sinh hãy noi gương các thế hệ anh chị đi trước học tập, phát huy truyền thống hiếu học của cha ông để lại, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu trở thành người công dân có đức, có tài, chung vai gánh vác trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước.

 

Tin: Đặng Anh

 

Ảnh: Thành Tâm

 

  • Từ khóa