Trường THCS Vũ Tiến Thắp sáng ước mơ trẻ em nghèo
Học sinh Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư) hưởng ứng phong trào “Lợn đất tình thương”.
Ngay từ khi triển khai, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, những người con xa quê hương và đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường với tổng số tiền ủng hộ 96 triệu đồng. Từ số tiền này, 116 suất quà, học bổng đã được trao cho những học sinh chăm ngoan học giỏi và học sinh nghèo có tinh thần vượt khó tại 18 lớp. Hơn 2 năm qua, chương trình “Thắp sáng ước mơ” đã tạo niềm tin và trở thành người bạn đồng hành cùng thiếu nhi nghèo trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.
Em Trần Thị Bé, lớp 9B là một trong số 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chương trình “Thắp sáng ước mơ” tiếp bước tới trường thời gian qua. Bé có học lực khá, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến nhiều năm liền mặc dù đường tới trường của em gian nan, vất vả hơn các bạn đồng trang lứa. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng bà nội đã ngoài 70 tuổi. Trước cuộc sống khó khăn của cô học sinh nghèo, hàng năm nhà trường đều quan tâm, hỗ trợ để em có thêm chi phí mua đồ dùng học tập và sách vở. Bé chia sẻ, sự quan tâm của thầy cô và các bạn là nguồn động viên, khích lệ đối với em và những bạn kém may mắn. Đáp lại sự quan tâm ấy, em luôn cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng thầy cô, bạn bè. Có thể nói, chương trình đã thắp lên niềm tin mới, tỏa sáng những ước mơ cho trẻ em vượt khó học giỏi.
Đồng hành cùng học sinh nghèo những năm qua, Trường THCS Vũ Tiến còn phát động các phong trào “Lợn đất tình thương”, “Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương”, “Mái ấm công đoàn” nhằm huy động nguồn lực tại chỗ. Trong đó nổi bật là phong trào “Lợn đất tình thương”. Mục đích của phong trào là hình thành thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt và xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia khó khăn với các bạn kém may mắn. Ngay từ đầu mỗi năm học, Trường đều tổ chức phát động phong trào “Lợn đất tình thương”. Theo đó, học sinh mỗi lớp sẽ cùng nhau chăm sóc lợn đất với mức tối thiểu 3.000 đồng/em/tháng. Sau hơn 2 năm triển khai, phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia. Số tiền gần 22 triệu đồng từ phong trào đã mang niềm vui tới nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vững bước tới trường.
Phong trào "Lợn đất tình thương" thu hút sự tham gia của cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư).
Chắp cánh yêu thương cho học sinh nghèo, các thầy cô giáo với phong trào “Khăn hồng tình nguyện” còn nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu trong số đó có thầy giáo Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng nhà trường nhận đỡ đầu 3 em; cô Tạ Thị Thúy Thảo, Tổng phụ trách Đội tặng đồng phục mùa đông, đồ dùng học tập cho 3 học sinh nghèo. Vào dịp khai giảng năm học mới, cán bộ, giáo viên trong trường còn ủng hộ phong trào “Mái ấm công đoàn” giúp đỡ học sinh và giáo viên có đời sống khó khăn. Ngoài ra, Trường đã vận động, quyên góp giúp em Phạm Thị Loan (xã Minh Khai, Vũ Thư) có thêm chi phí mổ tim; tổ chức mua tăm tre nhân đạo hàng năm; chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tổ chức vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ.
Thầy Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Tiến cho biết, sự quan tâm, giúp đỡ từ các cơ quan, cá nhân đã góp phần động viên, tiếp thêm ý chí, thắp sáng niềm tin, ước mơ giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, chiếm lĩnh những tri thức khoa học phục vụ quê hương, đất nước. Ý nghĩa, mục tiêu của chương trình là nguồn động lực lớn để nhà trường duy trì thực hiện trong những năm tiếp theo.
Việc gắn công tác chữ thập đỏ trường học với các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chi đội, hoạt động ngoại khóa (diễn đàn, hội thi, chuyên mục) và tuyên truyền trên chương trình phát thanh măng non, bảng tin Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã mang đến hiệu quả tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh, để từ đó mỗi hoạt động nhân đạo sẽ là bài học thực tiễn sinh động nhằm giáo dục tình yêu thương. Trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình hoạt động nhân đạo tại trường học là rất cần thiết, góp phần định hướng lối sống, cách ứng xử theo đạo lý truyền thống “Tương thân tương ái” từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát