Thứ 5, 18/12/2025, 18:30[GMT+7]

Vũ Thư Duy trì chất lượng giáo dục mầm non

Thứ 4, 24/12/2014 | 08:54:32
1,460 lượt xem
Năm học 2013 - 2014, các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư thực hiện nghiêm nội dung chương trình, phát huy hiệu quả các hội thi, sân chơi cho trẻ và các hoạt động tập thể phù hợp với chủ điểm năm học và điều kiện của từng trường. Vì vậy, chất lượng giáo dục của ngành học tiếp tục được nâng lên.

Giờ học của các cháu Trường Mầm non Dũng Nghĩa (Vũ Thư).

Hiện nay, toàn huyện Vũ Thư có 34 trường mầm non, trong đó 33 trường công lập, 1 trường tư thục với 191 nhóm nhà trẻ và 294 lớp mẫu giáo, tăng 16 nhóm nhà trẻ và 11 lớp mẫu giáo so với năm học 2012 - 2013. Toàn cấp đã huy động 3.685 cháu trong độ tuổi nhà trẻ đến lớp, đạt 63,3%; mẫu giáo là 9.472 cháu, đạt 99,93%; huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường và 76,3% trẻ bị khuyết tật đi học. Huyện tiếp tục củng cố và giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất. Hàng năm, trước thềm năm học mới, huyện đều có kế hoạch đầu tư tu sửa, xây dựng các phòng học, mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời bảo đảm đủ điều kiện để trẻ ăn, nghỉ tại trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, quản lý bữa ăn, không để xảy ra vi phạm chế độ ăn của trẻ.

Các trường mầm non trong huyện đã áp dụng hiệu quả các phần mềm dinh dưỡng, giúp quản lý, cân đối tiêu chuẩn ăn từng ngày của trẻ. Hội thi “Tìm hiểu dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non” trên mạng internet do Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu hút 100% các trường mầm non tham gia, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết về chế độ dinh dưỡng cho cán bộ, giáo viên; tăng thêm khẩu phần dinh dưỡng đối với những cháu bị suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc rửa tay trước và sau bữa ăn bằng xà phòng được các trường quan tâm, tạo thành nền nếp, thói quen, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe và sự phát triển lâu dài của trẻ. Trong năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch chân, tay, miệng, bệnh sởi, bệnh đau mắt đỏ… Chính vì thế, trong những năm học gần đây, trên địa bàn huyện không xảy ra ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh trong trường mầm non.

Để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, các trường học tích cực đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tăng cường bồi dưỡng theo cụm trường bảo đảm hiệu quả. Năm học 2013 - 2014, 100% nhóm lớp tổ chức tốt hoạt động xây dựng môi trường học tập sinh động “xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện” phù hợp với chủ điểm của năm học. Phong trào tự làm và sử dụng đồ dùng học tập, đồ chơi theo danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu và hội thi “Làm đồ dùng, đồ chơi” cấp trường, cụm trường thu hút đông đảo giáo viên tham gia. Các trường mầm non trong huyện đã tổ chức cho trẻ 5 tuổi “học vui cùng Kidsmart”. Toàn ngành đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép các nội dung giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường, biển, đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục mầm non.

Thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo Vũ Thư tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho các trường mầm non, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện nhằm duy trì bền vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Đặng Anh

  • Từ khóa