Thứ 2, 15/12/2025, 08:40[GMT+7]

Khoa Văn hóa chuyên biệt Mang niềm tin đến với trẻ em khiếm thính

Thứ 4, 24/12/2014 | 09:01:20
3,586 lượt xem
Là 1 trong 7 khoa của Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình, nhiều năm qua, cán bộ, giáo viên Khoa Văn hóa chuyên biệt với tấm lòng tận tụy đã giúp cho hàng trăm học sinh khiếm thính trong và ngoài tỉnh vượt lên khuyết tật, tự tin, tự lập cuộc sống.

Giờ thực hành nghề mộc của học sinh Khoa Văn hóa chuyên biệt, Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình.

Khoa Văn hóa chuyên biệt là nơi duy nhất trong tỉnh chuyên đào tạo về văn hóa và đào tạo nghề cho các em bị khiếm thính (câm và điếc) và một số ít trẻ em chậm phát triển trí tuệ. Cùng với sự phát triển của nhà trường, các thầy cô giáo trong Khoa đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để dạy kiến thức và dạy nghề cho các em. Khoa hiện có 7 lớp với trên 100 học sinh thuộc 5 khối (từ khối 1 đến khối 5) đang học theo hình thức tập trung. Ở đây, các em được học văn hóa từ lớp 1 đến lớp 5 sau đó chuyển sang học nghề. Đối tượng học hầu hết là các em khiếm thính trong tỉnh và một số tỉnh ngoài với nhiều độ tuổi khác nhau, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ước muốn của các gia đình khi gửi các em vào Khoa là cùng với việc học văn hóa khi ra trường các em sẽ có được một nghề để kiếm sống, tự chăm lo cho bản thân.

Trải qua nhiều năm tháng, cán bộ, giáo viên trong Khoa đã vượt qua mọi khó khăn, kiên trì, bền bỉ dạy chữ, dạy nghề cho các em. Chia sẻ với chúng tôi, thầy giáo Phạm Quang Huy, Trưởng khoa Văn hóa chuyên biệt cho biết: Hầu hết các em khi mới vào học việc truyền đạt kiến thức văn hóa gặp rất nhiều khó khăn vì phần đông các em đều bị điếc bẩm sinh và điếc sâu, lại không có máy trợ thính. Đó là cả quá trình nỗ lực giảng dạy của các thầy cô giáo trong Khoa. Hiện tại, Khoa có 10 cán bộ, giáo viên, đều có trình độ đại học, được đào tạo chính quy tập trung chuyên ngành giáo dục đặc biệt. Các chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng dựa trên chương trình khung do Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có chỉnh sửa và giảm tải ở một số bộ môn cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường cũng như trình độ nhận thức của học sinh.

Cùng với việc dạy văn hóa, nhiệm vụ hướng nghiệp, dạy nghề cho các em được nhà trường quan tâm. Ngay từ khi học hết lớp 3, bước sang lớp 4, các em được nhà trường dạy kết hợp vừa học văn hóa vừa học nghề; sau khi học hết lớp 5 các em sẽ được chuyển sang học nghề. Ở Khoa Văn hóa chuyên biệt, các em được học 2 nghề chính là nghề mộc chạm khắc và nghề may, trong thời gian 2 năm. Thông thường một học sinh từ lúc bắt đầu đến khi ra trường đi làm mất khoảng 10 năm, trừ trường hợp các em lớn tuổi vào học một đến hai năm biết tính toán là gia đình xin chuyển sang học nghề luôn, khi đó thời gian sẽ rút ngắn.

Với hơn 30 khóa học đã ra trường cùng trên 1.000 học sinh được dạy văn hóa và đào tạo nghề, hầu hết các em đều có việc làm và thu nhập ổn định, tự nuôi sống được bản thân và trợ giúp một phần giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

Nguyễn Cường

 

Nhiều năm qua, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện cho các gia đình có con em bị khiếm thính được học văn hóa và học nghề với mong muốn sau khi ra trường các em sẽ có một công việc ổn định, tự nuôi sống được bản thân. Cùng với kinh phí hỗ trợ của tỉnh, hàng tháng nhà trường còn hỗ trợ một phần kinh phí giúp các em trong sinh hoạt, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao để các em vui chơi, tự tin trong giao tiếp, sớm hòa nhập với cuộc sống.

Thầy giáo Bùi Văn Trượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình

Bà Phạm Thị Hương, xã Minh Lãng, Vũ Thư

Tôi có 2 cháu ngoại bị khiếm thính. 3 năm qua, ngày nào tôi cũng chở hai cháu đến trường với mong muốn cho các cháu biết chữ, học nghề để sau này có thể nuôi sống bản thân. Nếu không có nhà trường không biết chúng tôi dạy dỗ các cháu như thế nào.

Em Nguyễn Huy Công xã Phú Xuân,

thành phố Thái Bình

Chúng em đến đây vừa được học văn hóa vừa được học nghề. Hết năm học này em sẽ ra trường và mong muốn tìm được việc làm để kiếm sống. Em sẽ cố gắng học tập và lao động, trở thành người có ích cho xã hội.

  • Từ khóa