Thứ 7, 17/05/2025, 22:37[GMT+7]

Ðông Hưng Lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Thứ 4, 04/02/2015 | 08:35:21
1,876 lượt xem
Trong những năm qua, huyện Ðông Hưng đã tích cực chỉ đạo các trường học trên địa bàn bám sát và thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do ngành Giáo dục và Ðào tạo phát động, ra sức học tập và rèn luyện, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Ðổi mới không gian lớp học tại Trường Tiểu học Thăng Long (huyện Ðông Hưng).

 

Ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục và Ðào tạo Ðông Hưng đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động. Năm học 2013 - 2014, các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” diễn ra sôi nổi tại tất cả các trường học trên địa bàn huyện. Ðể chung sức xây dựng nông thôn mới, các trường học đã làm tốt công tác tham mưu, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ để thực hiện các tiêu chí về giáo dục trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ðể thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”, các trường học trên địa bàn huyện đã tích cực chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ðể góp phần bảo đảm tính khách quan trong coi thi, chấm thi, các trường đã áp dụng hình thức thi trắc nghiệm một số môn học, tổ chức thi theo cụm trường và chấm chéo các bài thi tự luận. Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường học ngay từ đầu năm học. Những hiện tượng bất thường xảy ra trong kỳ thi đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy chế.

 

Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ, viên chức trong ngành về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự học nâng cao trình độ chuyên môn và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, chất lượng đội ngũ nhà giáo trong huyện được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. Phần lớn cán bộ, giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao. Năm học 2013 - 2014 đã tổ chức 78 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và sử dụng các thiết bị dạy học hiện đại cho 4.253 lượt cán bộ, giáo viên; 467 cán bộ, giáo viên đi học nâng chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị.

 

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã thực sự phát huy hiệu quả. Các trường học trong huyện đã tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong một môi trường an toàn, thân thiện. Trong năm học 2014 - 2015, các trường tiểu học tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới không gian lớp học, tạo môi trường học tập thân thiện, mang tính giáo dục cao. Bên cạnh đó, toàn ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền xóa điểm lẻ, xây dựng trường THCS liên xã. Hiện nay, Ðông Hưng được đánh giá là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện xây dựng trường THCS liên xã với 5 trường, quy mô lớn nhất là Trường THCS Phương Cường Xá với trên 1.200 học sinh.

 

Mặc dù mỗi trường học có cách làm khác nhau song mục đích chung là duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Việc tổ chức tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan trường học, nền nếp, kỷ cương, đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin trong các nhà trường và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 100% trẻ đến trường được học chương trình giáo dục mầm non mới, được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ. Kết thúc năm học 2013 - 2014, ở cấp tiểu học có 85,4% học sinh xếp loại khá, giỏi; cấp THCS có 73,9% học sinh xếp loại khá, giỏi. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên trong huyện từng bước được nâng lên. Bậc học mầm non có 98,8% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 75,4% cán bộ, giáo viên đạt trên chuẩn. 100% cán bộ, giáo viên cấp tiểu học và THCS đạt trình độ chuẩn, tỷ lệ cán bộ, giáo viên có trình độ tiếng Anh, tin học càng ngày càng tăng.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn ngành, phong trào giáo dục ở Ðông Hưng chuyển biến mạnh, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm học 2013 - 2014 là năm thứ chín liên tiếp ngành Giáo dục và Ðào tạo Ðông Hưng dẫn đầu khối huyện, thành phố, được Chính phủ tặng Cờ “Ðơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua” năm học 2013 - 2014.

Đặng Anh

 

 

  • Từ khóa