Khuyến học ở dòng họ Bùi Văn
Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Ban khuyến học dòng họ Bùi Văn.
Theo gia phả dòng họ Bùi Văn, cụ thủy tổ Bùi Văn Sắc cùng cụ bà đã sinh cơ lập nghiệp trên mảnh đất này gần 200 năm. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của các thế hệ đi trước, ngày 15/6/2004, dòng họ Bùi Văn đã thành lập Ban khuyến học dòng họ. Năm 2005, Ban khuyến học dòng họ Bùi Văn chính thức đi vào hoạt động với 6 thành viên do ông Bùi Văn Hưng làm Trưởng ban. Từ khi thành lập đến nay, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban khuyến học dòng họ đã xây dựng quy chế hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống hiếu học của dòng họ, kết hợp với hội đồng gia tộc tích cực vận động các gia đình chăm lo cho con cháu học hành tiến bộ. Mỗi phụ huynh trong dòng họ Bùi Văn có trách nhiệm động viên, nhắc nhở con em tích cực học tập. Hình ảnh cha mẹ dạy con, anh chị dạy em đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình.
Hiện nay, quỹ khuyến học của dòng họ Bùi Văn đạt 19 triệu đồng. Hàng năm, vào tháng khuyến học (5/8 đến 5/9), các con em thành đạt đều ủng hộ xây dựng quỹ, điển hình như bà Bùi Thị Thanh ủng hộ 7 triệu đồng, ông Bùi Văn Tuyến ủng hộ 5 triệu đồng… Ông Bùi Văn Hưng, Trưởng Ban khuyến học dòng họ cho biết: Vào dịp giỗ tổ hàng năm (15/6), Ban khuyến học dòng họ tổ chức khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học tập, các cháu học sinh nghèo vượt khó. Các cháu thi đỗ đại học, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố được khen thưởng 200.000 đồng/cháu; các cháu học sinh giỏi cấp trường, học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật được khen thưởng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/cháu. Số tiền tuy không nhiều nhưng đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập của các cháu. Bên cạnh khen thưởng của dòng họ, hàng năm Trưởng tộc Bùi Văn Điệp cũng có phần thưởng cho mỗi cháu thi đỗ đại học, học sinh giỏi cấp quốc gia 3 triệu đồng, học sinh giỏi cấp tỉnh 2 triệu đồng và học sinh giỏi cấp thành phố 1 triệu đồng. Không chỉ làm tốt công tác xây dựng quỹ khuyến học, những năm qua, Ban khuyến học dòng họ Bùi Văn còn kết hợp với các trường học trên địa bàn phường Hoàng Diệu kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình học tập của các cháu đến các gia đình, đồng thời tích cực tham gia các phong trào như xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo môi trường học tập thuận lợi cho các cháu… Chính vì thế, nhiều năm liền dòng họ Bùi Văn không có cháu nào vi phạm pháp luật.
Vào mỗi dịp đầu năm mới, khi con cháu tề tựu đông đủ quanh nhà thờ họ, Ban khuyến học dòng họ thường xuyên nói chuyện về truyền thống hiếu học của dòng họ, kể cho con cháu nghe tinh thần học tập, vượt khó vươn lên trong học tập của những người đi trước. Bên cạnh đó là những tấm gương con cháu dòng họ Bùi Văn thành đạt. Buổi nói chuyện cùng những câu chuyện được kể đã tác động mạnh đến ý thức tự giác, khơi dậy tinh thần tự học trong các em. Hàng năm, 100% các gia đình trong dòng họ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học. Năm 2014, có 85% gia đình trong dòng họ đạt gia đình hiếu học. Gia đình ông Bùi Văn Thuấn là một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu, hai người con của ông đều học hành thành đạt, con gái Bùi Thị Thuận đã tốt nghiệp đại học và đang du học tại Anh. Bên cạnh các hoạt động khuyến học, dòng họ Bùi Văn đã thành lập đội văn nghệ do bà Nguyễn Thị Toàn (là con dâu dòng họ) làm đội trưởng. Bà Toàn trực tiếp sáng tác, biên đạo các tiết mục múa, hát về Đảng, Bác Hồ, về công tác khuyến học, khuyến tài; bà cũng là người trang bị toàn bộ trang phục biểu diễn cho đội. Ông Bùi Hữu Thạnh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Thái Bình chia sẻ: Các hoạt động của Ban khuyến học dòng họ Bùi Văn có sức lan tỏa mạnh mẽ đến hoạt động của các dòng họ khác trên địa bàn, góp phần vào thành tích chung của phong trào khuyến học, khuyến tài thành phố.
Với tinh thần hiếu học, trọng học và chú trọng công tác khuyến học, năm 2014, dòng họ Bùi Văn là dòng họ đầu tiên của thành phố Thái Bình vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Đặng Anh
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam