Thứ 4, 24/07/2024, 06:11[GMT+7]

Sức lan tỏa từ phong trào khuyến học, khuyến tài ở Quỳnh Phụ

Thứ 4, 13/05/2015 | 08:05:21
1,145 lượt xem
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Hội Khuyến học tỉnh: “Ở đâu có dân, ở đó có tổ chức khuyến học”, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Quỳnh Phụ dần đi vào nền nếp, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Số lượng hội viên tham gia hoạt động khuyến học ngày càng tăng.

Xã Quỳnh Châu (Quỳnh Phụ) trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Nếu như năm 2001, Hội Khuyến học huyện chỉ có 2.877 người tham gia, chiếm 1,6% dân số thì đến năm 2014 toàn huyện đã có 60.325 hội viên khuyến học, chiếm khoảng 25,3% dân số, là địa phương phát triển số lượng hội viên nhanh nhất tỉnh. Hệ thống tổ chức hội được phủ kín ở 38 xã, thị trấn, 32 cơ quan, doanh nghiệp, 400 chi hội, 246 thôn làng và 895 dòng họ.

Cùng với việc phát triển tổ chức hội, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Quỳnh Phụ có những bước tiến mới. Trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học, toàn huyện có 35.484 hộ đăng ký phấn đấu đạt gia đình hiếu học và 27.578 gia đình được công nhận gia đình hiếu học. Việc xây dựng gia đình hiếu học gắn với xây dựng gia đình văn hóa đã tạo động lực thúc đẩy các bậc phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em trong gia đình. Nhiều gia đình đã đạt gia đình hiếu học xuất sắc, trong đó có gia đình các ông Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Tư (thôn An Phú, xã Quỳnh Hải) các con đều đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện.

Một trong những điểm sáng của Quỳnh Phụ về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là việc phát triển phong trào khuyến học tại các dòng họ. Trong tổng số 895 dòng họ làm công tác khuyến học có tới 782 dòng họ đăng ký phấn đấu đạt dòng họ hiếu học, 626 dòng họ được công nhận dòng họ hiếu học trong đó có 125 dòng họ đạt dòng họ hiếu học xuất sắc. Ngoài việc đánh giá dòng họ hiếu học dựa theo tỷ lệ gia đình hiếu học ở thôn, xã, mỗi dòng họ lại có những quy chế hoạt động riêng tùy theo tình hình thực tế để nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài. Năm 2014, số dòng họ tổ chức trao thưởng vào đầu năm hoặc ngày giỗ tổ tăng lên so với những năm trước đã tạo thành phong trào thi đua giữa các dòng họ. Nhằm thúc đẩy việc học tập của con, cháu, một số dòng họ còn xây dựng tủ sách, tạo không gian đọc, mở rộng phạm vi tiếp cận tri thức như họ Đào Nguyên (thôn Thượng Phán, xã Quỳnh Hoàng), họ Nguyễn Văn (thôn An Phú, xã Quỳnh Hải).

Để phong trào khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả cao nhất, thông qua việc tổ chức gặp mặt con em xa quê dịp đầu xuân, xây dựng quỹ khuyến học, nhiều cơ sở hội đã vận động, kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp cùng quan tâm, chăm lo sự nghiệp “trồng người”. Năm 2014, 100% cơ sở hội khuyến học trong huyện tổ chức phát thưởng cho 41.316 lượt học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học, cao đẳng với số tiền 797 triệu đồng. Nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, tạo động lực cho những học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Tiêu biểu như: huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ Quỹ khuyến học huyện Quỳnh Phụ 10 triệu đồng; Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam trao 20 suất học bổng cho học sinh nghèo trị giá 20 triệu đồng; ông Vương Gia Hưng, người con xã Quỳnh Nguyên ủng hộ Trường Tiểu học và Trường THCS xã 20 triệu đồng; tu sĩ Phạm Thị Thanh Minh (xã Quỳnh Châu) vận động được 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong xã...

Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ vinh dự 2 lần được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 năm liền là huyện dẫn đầu phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Để duy trì và nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, ông Lưu Quang Ổn, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ cho biết: Cùng với việc củng cố, phát triển tổ chức hội, phấn đấu nâng tỷ lệ hội viên đạt 26% tổng dân số toàn huyện, Hội sẽ đẩy mạnh phong trào nuôi heo khuyến học tới các nhà trường, gia đình và dòng họ. Các cơ sở hội tiếp tục vận động cá nhân, doanh nghiệp tham gia xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở, triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” theo Quyết định số 89/QĐ-TTg, Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Kế hoạch số 90/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa