Sinh viên Hoàng Đình Quang Người thầy của các sĩ tử
Hoàng Đình Quang (thứ hai từ phải sang) bên các học sinh của mình. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là viên chức tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ nhưng tuổi thơ không mấy hạnh phúc, Hoàng Đình Quang gần như biệt lập với xung quanh bởi em bị bạn bè đánh giá là lập dị, khó hòa đồng. Từ lớp 1 đến lớp 8, Quang học rất kém, gần như năm nào cũng xếp cuối lớp.
Năm lớp 8, Quang bắt đầu được tiếp xúc với môn Hóa học. Là môn học mới nên em bắt đầu tò mò, tìm hiểu và dành thời gian nhiều hơn cho môn học này. Trong những tiết đầu tiên, em đã trả lời đúng câu hỏi của thầy giáo và được thầy khen trước tập thể lớp. Em được thầy cô tin tưởng, chọn đi học tập trung tại Trường THCS thị trấn Quỳnh Côi và cạnh tranh với 50 bạn khác để được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đợt khảo sát đầu tiên sau 3 tuần học ở thị trấn, Hoàng Đình Quang đã xuất sắc xếp thứ nhì. Quang tâm sự: Điều đó khiến em thấy mình có khả năng và niềm đam mê trong học tập, quan trọng hơn là em đã được các bạn tôn trọng, nể phục. Em đã quyết tâm vươn lên, từng bước khẳng định bản thân và trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh em đã đạt giải nhì môn Hóa học. Nhờ đó, em được vào thẳng lớp chọn của Trường THPT Quỳnh Côi. Để tiếp tục học tốt môn Toán, mỗi dịp cuối tuần, em thường đạp xe 7 cây số để sang nhà bạn tải những tài liệu hay ở trên mạng internet về để nghiên cứu, học tập. Cùng với sự giúp đỡ của thầy cô, em dần học tốt 3 môn Toán học, Vật lý, Hóa học và lựa chọn sẽ theo khối A.
Tuy nhiên, cũng chính thời điểm này, bố mẹ Quang nảy sinh những mâu thuẫn, bất đồng làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của em. Không chịu nổi áp lực, em đã chuyển sang ở hẳn với ông bà nội. Kể từ đây, em thường xuyên bị những cơn đau đầu hành hạ, lâu dần em mắc chứng trầm cảm, sức khỏe trở nên suy kiệt. Gia đình đã nhiều lần đưa em vào bệnh viện điều trị. Quang chia sẻ: Khi đi thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 12, cơn đau đầu lại xuất hiện, em đã phải cắn lưỡi mình để quên đi những âm thanh đang dày vò trong đầu và tiếp tục làm bài. Bởi vậy, em chỉ được giải nhì môn Toán và giải nhất môn Hóa, đây không phải là kết quả em mong muốn. Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học, Quang đăng ký dự thi vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Em tự nhủ: Cuộc đời con người đâu chỉ có kỳ thi đại học, nhưng nếu bây giờ mình cứ chịu áp lực mãi thì sẽ mất hết, đại học cũng không đỗ và sau này cũng không thể làm gì được. Lấy hết quyết tâm rèn luyện sức khỏe, trong kỳ thi vào đại học, Quang cố gắng làm bài thật tốt và đạt 29,5 điểm, trở thành á khoa đầu vào của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đây cũng là điểm số cao nhất khối A của cả tỉnh Thái Bình năm 2012. Sau này, Quang đã tự rèn luyện tinh thần, sức khỏe và thoát khỏi chứng trầm cảm.
Vào đại học, vì theo học Khoa Kinh tế đối ngoại nên em chôn chặt đam mê môn Hóa trong suốt 2 năm. Nhưng sau đó, khi có lời mời của một nhà sách để viết một cuốn sách về Hóa học, em đã quyết định sẽ viết cuốn sách mang tên “Công phá đề thi quốc gia môn Hóa”. Em muốn cháy với đam mê của mình một lần nữa, muốn dành tâm huyết của mình viết ra một cuốn sách đầy đủ, chi tiết, bao gồm lý thuyết, phương pháp giải bài tập và các dạng đề thi để giúp học sinh, kể cả những em học kém có thể tự học và đạt kết quả cao trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi đại học. Điều quan trọng nhất của cuốn sách đó là phương pháp mới do Quang sáng tạo năm 2012 - phương pháp số đếm, được chứng minh bằng toán học. Lúc đầu, mọi người không ủng hộ và cho rằng em làm mò. Tuy nhiên, em đã chứng minh bằng những cơ sở khoa học, được mọi người hiểu và chấp nhận. Rất nhiều thầy cô giáo, kể cả giảng viên của các trường sư phạm, khoa học tự nhiên, các thầy cô giáo THPT đã liên lạc với em để tìm hiểu cụ thể về phương pháp này. Quang tâm sự: Cuốn sách ra đời để giúp các em học sinh học Hóa kém có thể tìm lại được niềm đam mê, yêu thích với môn Hóa. Chỉ sau một thời gian ngắn xuất bản đã bán được 3.500 cuốn. Không chỉ là tác giả, Quang còn mở thêm các lớp dạy học “công phá đề thi Hóa học” miễn phí, thu hút hàng trăm sĩ tử tại Hà Nội và các tỉnh lân cận vào mỗi dịp cuối tuần.
Trong đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm nay, phần lý thuyết rất nhiều, chiếm 35 - 37 câu trong tổng số 50 câu. Vì vậy, Quang khuyên các bạn học sinh cần học kỹ lý thuyết, làm cẩn thận để đạt điểm tối đa của từng câu. Đối với phần bài tập tính toán, nên vận dụng 4 phương pháp cơ bản: số đếm, bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron và phương pháp trung bình. Chia sẻ về mơ ước tương lai của mình, Quang cho biết: Em sẽ tự học tiếng Anh để giành học bổng toàn phần đi du học, nhưng đầu tiên em phải hoàn thành mục tiêu đạt số điểm tích lũy 3,99/4, trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, đồng thời là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Luật của Trường.
Đặng Anh
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam