Thứ 4, 13/08/2025, 04:56[GMT+7]

Bảo đảm an toàn tuyệt đối kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Thứ 3, 23/06/2015 | 19:56:58
958 lượt xem
Năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm trưởng cụm thi số 23 kỳ thi THPT quốc gia gồm thí sinh của hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, các điểm thi đặt tại địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện Vũ Thư, Kiến Xương.

Kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Trường PTTH Nguyễn Trãi. Ảnh: Nguyễn Cường

 

Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình tổ chức kỳ thi, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, công an các huyện, thành phố, các phòng, ban nghiệp vụ liên quan; phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan nắm chắc mọi thông tin, tình hình liên quan đến quá trình tổ chức kỳ thi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) kỳ thi nắm vững quy chế, quy định và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bí mật tất cả các khâu, từ quá trình tiếp nhận đề thi đến quá trình in sao, vận chuyển đề thi đến các điểm thi và vận chuyển bài thi đến hội đồng chấm thi; phối hợp với lực lượng thanh tra thi giám sát quá trình chấm thi, kịp thời phát hiện những biểu hiện, hành vi tiêu cực, tổ chức xác minh, làm rõ và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật; bảo đảm ANTT trong và ngoài phòng thi...

 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiên, Trưởng Công an thành phố Thái Bình, thành phố Thái Bình là địa bàn tập trung 2/3 số lượng thí sinh dự thi. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình đã chủ động triển khai công tác nắm tình hình, bảo đảm ANTT trong và ngoài phòng thi, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng ở các nút giao thông, các tụ điểm tập trung đông người; chỉ đạo công an các phường, xã tăng cường công tác quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh từ nơi xa đến tạm trú trong thời gian diễn ra kỳ thi. Hiện tại, các điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Bình đã được khảo sát, lên phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn và được bảo vệ 24/24 giờ, mỗi điểm thi bố trí một cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ việc vận chuyển đề thi, bài thi.

 

Để bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi, Trung tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh cho biết, Phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường, tập trung vào các giờ cao điểm, các điểm thi đặt tại địa bàn thành phố Thái Bình, các thị trấn, thị tứ; chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh đến các điểm thi thuận lợi, an toàn...

 

Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Với tinh thần cao nhất, lực lượng công an Thái Bình quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Do kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, số lượng thí sinh ngoại tỉnh và các huyện rất đông, lại chỉ tập trung vào địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư và huyện Kiến Xương, do đó đã tạo áp lực về chỗ ở cho thí sinh và người nhà thí sinh cũng như công tác bảo đảm ANTT. Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Công an thành phố Thái Bình và Công an các huyện Vũ Thư, Kiến Xương quán triệt những cán bộ, chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ kỳ thi thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, có mặt đúng giờ tại các hội đồng thi, đồng thời phải dự báo các tình huống có thể xảy ra để có biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt, phải nắm chắc tình hình địa bàn mình quản lý, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất ANTT xung quanh các điểm thi, góp phần để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đạt kết quả cao.

 

Nguyễn Tùng

  • Từ khóa