Thứ 2, 22/12/2025, 14:50[GMT+7]

Xét tuyển đại học năm 2015 Thí sinh băn khoăn khi nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1

Thứ 3, 11/08/2015 | 09:02:40
1,235 lượt xem
Ngày 1/8, các trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển và tiến hành cập nhật danh sách xét tuyển trên trang web của trường để các thí sinh kịp thời theo dõi và có những điều chỉnh hợp lý. Qua những ngày đầu nộp hồ sơ xét tuyển, nhiều thí sinh vẫn lo lắng, băn khoăn về thủ tục làm hồ sơ, điểm chuẩn để có thể đỗ vào các ngành đã chọn.

Các thí sinh làm hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 tại Bưu điện tỉnh.

 

Thiếu thông tin tuyển sinh vì không có internet

 

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm sàn đại học năm 2015 là 15 điểm và cao đẳng là 12 điểm đối với tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi (không nhân hệ số môn chính). Mỗi thí sinh có 4 giấy chứng nhận kết quả thi, trong đó chỉ có 1 giấy xét nguyện vọng 1 và đăng ký tối đa 4 ngành của một trường theo thứ tự ưu tiên. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 20 ngày, từ ngày 1/8 đến ngày 20/8, thí sinh có quyền rút hồ sơ để điều chỉnh nguyện vọng đã nộp; đồng thời yêu cầu cách 3 ngày các trường đại học phải công bố danh sách thí sinh xét tuyển theo thứ tự điểm số để thí sinh tham khảo. Mặc dù đã biết điểm thi nhưng nhiều thí sinh và phụ huynh vẫn không khỏi băn khoăn trước khả năng đỗ hay trượt khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học hiện nay, đặc biệt là những thí sinh ở vùng nông thôn bởi thiếu internet.

 

Em Phạm Thị Hương (xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà) lo lắng: Điểm thi theo tổ hợp khối C của em năm nay được 20 điểm, cộng thêm 1 điểm khu vực là 21 điểm. Trước đó, em dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Tuy nhiên, do ở vùng nông thôn, không có điều kiện truy cập vào mạng internet nên em đã không biết đến kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. Vì vậy, em quyết định sẽ nộp hồ sơ vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Nếu như trước đây, sau khi có kết quả thi đại học, Hương và gia đình có thể ước đoán được khả năng đỗ hay trượt thì hiện nay em cũng không biết chính xác điểm chuẩn của trường đăng ký xét tuyển để có những quyết định đúng đắn cho con đường tương lai của mình.

 

Không chỉ có Hương, rất nhiều thí sinh và phụ huynh lo rằng trong thời gian các trường đại học công bố danh sách thí sinh xét tuyển theo quy định có thể dẫn đến tình trạng nghẽn mạng do có quá nhiều thí sinh truy cập cùng một lúc. Vì vậy, các em sẽ phải chạy đua với thời gian để tra cứu, tìm hiểu có nên bảo lưu hay rút hồ sơ để nộp vào trường khác, đặc biệt là vào những ngày cuối của đợt xét tuyển, lượng truy cập có thể sẽ tăng vọt so với những ngày đầu.

 

Chọn trường nào, ngành nào cho tương lai?

 

Chọn trường nào, ngành nào là vấn đề khiến nhiều học sinh và gia đình phải suy nghĩ sau khi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 kết thúc. Em Lê Đình Lợi (xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương) chia sẻ: Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, em đăng ký thi 6 môn là Toán học, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học với nguyện vọng 1 là sử dụng kết quả tổ hợp 3 môn Toán học, Hóa học và Sinh học để xét tuyển vào ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Bình và sử dụng kết quả tổ hợp 3 môn Toán học, Vật lý và Hóa học để xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, tổng điểm 3 môn Toán học, Hóa học và Sinh học của em chỉ đạt 23 điểm, rất khó có cơ hội trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Trong khi đó, tổng điểm 3 môn Toán học, Vật lý và Hóa học đạt 25 điểm. Nếu như các năm trước, Lợi dự thi hai khối khác nhau và sẽ biết khả năng đỗ hay trượt ngay sau khi biết điểm nhưng năm nay do thi một kỳ thi chung nên sẽ chỉ có một phiếu báo điểm và đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường đại học duy nhất. Chính vì vậy, đến thời điểm này, Lợi vẫn chưa quyết định nộp hồ sơ vào trường đại học nào.

 

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, trong những ngày đầu nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1, chỉ có một lượng nhỏ thí sinh nộp hồ sơ. Qua theo dõi trên trang thông tin các trường đại học, lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển còn thấp. Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh có quyền rút hồ sơ để điều chỉnh nguyện vọng 1 đã nộp từ ngày 1/8 đến ngày 20/8. Tuy nhiên, điều này chỉ thuận lợi cho những thí sinh ở gần trường đăng ký xét tuyển, những thí sinh ở xa không thể đi rút hồ sơ nhiều lần do khó khăn trong vấn đề đi lại. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra lời khuyên cho tất cả thí sinh, đó là cần cân nhắc thật kỹ trước khi nộp hồ sơ xét tuyển và theo dõi sát sao thông tin tuyển sinh trên trang web của các trường. Thí sinh nên căn cứ vào điểm thi, sau đó nghiên cứu chỉ tiêu xét tuyển của các trường những năm trước để nộp hồ sơ cho phù hợp. Ngoài ra, thí sinh cũng phải xem xét ngành nghề yêu thích, năng lực, sở trường của bản thân để chọn trường, chọn ngành phù hợp.

 

Đây là thời gian thí sinh cần cân nhắc lại lần cuối về các ngành sẽ đăng ký, hãy bỏ tư duy đăng ký thử, a dua theo bạn bè để tránh tình trạng xét tuyển vào những ngành, trường không phù hợp. Mặc dù có đến 4 giấy chứng nhận kết quả thi nhưng nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp các nguyện vọng sau.

 

Đặng Anh

  • Từ khóa