Thứ 7, 23/08/2025, 20:59[GMT+7]

Bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Hưng Hà

Thứ 4, 07/10/2015 | 08:53:44
2,270 lượt xem
Nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong giảng dạy góp phần đưa nhà trường vươn lên tốp đầu về chất lượng giáo dục của huyện - đó là thành tích của cô giáo Lê Thị Thanh Huyền (Trường THCS Bùi Hữu Diên), bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Hưng Hà.

Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền trong giờ lên lớp. Ảnh: Trịnh Cường

 

Sinh năm 1971 tại xã Kim Trung, năm 1992, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình, cô giáo Lê Thị Thanh Huyền trở về địa phương, công tác tại Trường THCS Kim Trung. Năm 1995, cô được điều động về Trường THCS Bùi Hữu Diên, xã Chí Hòa. Trong suốt những năm công tác, cô luôn nỗ lực tìm tòi, sáng tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, đồng thời không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy. Dạy Ngữ văn nên trong các tiết học, cô Huyền luôn đưa ra nhiều cách tiếp cận khác nhau để học sinh tự học, tự đọc và tự cảm nhận những vấn đề mà các em hiểu, từ đó định hướng cho các em.

 

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, cô Huyền còn thường xuyên có nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào quá trình dạy học. Năm 2011, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai việc dạy theo chủ đề tích hợp liên môn, cô là giáo viên đầu tiên của nhà trường xung phong thử nghiệm. Ngay trong năm học 2012 - 2013, cô đã mạnh dạn vận dụng trong quá trình giảng dạy môn Ngữ văn, mang lại kết quả tích cực. Cô Huyền chia sẻ: Bằng những kiến thức được tiếp thu, các em học sinh có thể lấy kiến thức của môn này bổ trợ cho môn kia để dễ tiếp thu kiến thức, dễ nhớ hơn, không phải học thuộc, các em không cảm thấy nhàm chán. Năm học 2015 - 2016, ngoài Tổ Khoa học xã hội do cô làm Tổ trưởng, tất cả các môn trong Trường cũng đã triển khai dạy theo chủ đề tích hợp liên môn, được học sinh hào hứng đón nhận.

 

Trong 4 năm (2012 - 2015), với niềm say mê nghiên cứu khoa học, cô giáo Lê Thị Thanh Huyền đã nghiên cứu và áp dụng 5 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, được hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao về tính ứng dụng. Đặc biệt, năm học 2014 - 2015, trong cuộc thi nghiên cứu khoa học “Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn” cho giáo viên cấp THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, sản phẩm “Dự án dạy học: Lặng lẽ Sa Pa” của cô được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn tham gia dự thi và đạt giải ba cấp Bộ. Cùng với đó, sáng kiến “Vận dụng dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn vào chương trình Ngữ văn 9” do cô làm chủ đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ xếp loại xuất sắc.

 

Không chỉ giỏi việc nước, cô giáo Lê Thị Thanh Huyền còn đảm việc nhà. Chồng công tác xa, một mình nuôi dạy hai con, dù công việc bận mải song cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người mẹ, người vợ, người giáo viên. Nhận xét về cô Huyền, cô giáo Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Hữu Diên cho biết: Cô Huyền là giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu vươn lên và luôn có ý thức học hỏi chuyên môn, tích cực trong các phong trào, hoạt động của nhà trường. Những đóng góp của cô Huyền đã góp phần đưa chất lượng giáo dục của Trường THCS Bùi Hữu Diên từ tốp giữa của huyện vươn lên tốp đầu. Môn Ngữ văn do cô làm Tổ trưởng luôn đứng vị trí thứ hai đến thứ năm trong các trường THCS của huyện; đội tuyển học sinh giỏi do cô dạy đều đạt cờ đồng đội, tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 năm học 2014 - 2015 môn Ngữ văn do cô phụ trách đạt 95,4%.

 

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, nhiều năm liền, cô giáo Lê Thị Thanh Huyền được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được nhận nhiều giấy khen của ngành Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện. Năm 2015, cô được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

 

Nguyễn Cường

  • Từ khóa