Thứ 3, 16/12/2025, 19:30[GMT+7]

Quỳnh Phụ giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện

Thứ 4, 14/10/2015 | 11:10:49
1,159 lượt xem
Trong năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới tư duy quản lý giáo dục; chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; đổi mới tư duy của giáo viên, trọng tâm là tư duy về phương pháp giáo dục làm thay đổi căn bản cách dạy, cách học và cách đánh giá...

Học sinh Trường Tiểu học An Dục (Quỳnh Phụ) đọc sách tại thư viện.

Quỳnh Phụ là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn trong công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học. Nhiều trường học trên địa bàn huyện đã xuống cấp trầm trọng. Tuy nhiên, năm học vừa qua, nhờ làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và huy động các nguồn lực, nhiều phòng học mới đã được xây dựng, xóa các điểm lẻ trường mầm non, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường. Trong năm học, toàn huyện có 148 phòng học được xây mới với tổng kinh phí 45,9 tỷ đồng; tổng số phòng học kiên cố là 1.307 phòng, chiếm 77,3%. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, huyện cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo với 152 viên chức mới được tuyển dụng; 22 cán bộ, giáo viên được cử đi học lý luận chính trị, quản lý giáo dục; tổ chức thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng… Đội ngũ cán bộ, giáo viên của huyện tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, có sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục.

 

Năm học 2014 - 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường mầm non làm tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Đến nay, 100% nhóm, lớp đã thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; tỷ lệ bán trú nhà trẻ đạt 90%, mẫu giáo 98,3%, tăng 1,2% so với năm học trước. Các trường tiểu học đã tổ chức học 2 buổi/ngày, học ngoại ngữ và tin học, thực hiện đổi mới đánh giá theo Thông tư số 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tổ chức nhiều chuyên đề về phương pháp giảng dạy, vận dụng chuẩn kiến thức kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin, bản đồ tư duy vào dạy học. Chất lượng giáo dục cấp THCS tiếp tục được giữ vững với 63,15% học sinh khá, giỏi. Nhiều trường có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT công lập cao như: THCS An Ninh, THCS thị trấn An Bài, THCS thị trấn Quỳnh Côi… Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi được các trường chú trọng thực hiện. Ở cấp tiểu học đã tổ chức giao lưu tiếng Anh và thi vẽ tranh với 1.984 học sinh đạt giải; ở cấp THCS tổ chức thi kiểm định học sinh giỏi Ngữ văn, Toán học, tiếng Anh lớp 6, lớp 7, thi năng khiếu Tin học, Mỹ thuật lớp 7 và thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 với trên 3.000 lượt học sinh đạt giải và 225 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

 

Không chỉ chú trọng dạy văn hóa, công tác giáo dục, đạo đức cho học sinh luôn được ngành Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Phụ đặc biệt quan tâm. Các  trường học trong huyện đã  thực  hiện  đầy  đủ  chương  trình  giáo  dục  nội  khóa    ngoại khóa, giáo dục đạo đức, pháp luật, dạy chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, bạo lực học đường, an toàn giao thông, biến đổi khí hậu; giáo dục kỹ năng sống, đề phòng tai nạn thương tích. 100% trường học đăng ký thực hiện trường học an toàn, quản lý tốt học sinh, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cam kết thực hiện an toàn giao thông, không đốt pháo...; đẩy mạnh phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

Trong năm học 2015 - 2016, ngành Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới tư duy quản lý giáo dục; chú trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục; đổi mới tư duy của giáo viên, trọng tâm là tư duy về phương pháp giáo dục làm thay đổi căn bản cách dạy, cách học và cách đánh giá. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thành tích các cuộc thi; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống, sức khỏe, hoạt động thực hành và trải nghiệm thực tế của học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa, an toàn, đủ cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động.

 

Đặng Anh

  • Từ khóa