Trường Tiểu học Vũ Ðoài nâng chất lượng giáo dục toàn diện
Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Vũ Đoài.
Chúng tôi về thăm Trường Tiểu học Vũ Đoài vào trung tuần tháng 12, đúng hôm nhà trường tổ chức buổi nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015). Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng hơn 400 giáo viên, học sinh chăm chú nghe đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Thư ôn lại những kiến thức lịch sử về cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của dân tộc. Thầy giáo Hoàng Văn Huy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nói chuyện chuyên đề chỉ là một trong rất nhiều hoạt động Trường Tiểu học Vũ Đoài tổ chức trong thời gian qua. Qua từng năm học, nhà trường luôn xác định cùng với việc học văn hóa, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sẽ từng bước giúp các em hoàn thiện nhân cách.
Trường Tiểu học Vũ Đoài hiện có 14 lớp với 396 học sinh, tổng số cán bộ, giáo viên 29 người. Để nâng cao chất lượng giáo dục, hàng năm, nhà trường triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, yêu nghề, nhiệt huyết, sáng tạo trong giảng dạy với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các hội thi nghiệp vụ, hội giảng, tham gia dự giờ, tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua dạy tốt. Đồng thời, nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tham gia các khóa tập huấn đổi mới phương pháp giáo dục nhằm đáp ứng xu hướng đổi mới trong giáo dục hiện nay. Nhờ đó, 100% giáo viên của Trường có trình độ trên chuẩn.
Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin cũng được Ban Giám hiệu nhà trường và các giáo viên chú trọng, mang lại hiệu quả cao. Năm học 2015 - 2016, Trường tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”, “Dạy học môn Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch” nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; tạo điều kiện cho các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Hiện tại, mô hình trường học mới (VNEN) đã được Trường triển khai có hiệu quả, tạo được dấu ấn mới mẻ trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Từ năm 2011, nhà trường đã có phòng học tiếng Anh theo chương trình Lap với những thiết bị hiện đại, thuận tiện cho việc học tập. Để đánh giá kiến thức của học sinh, hàng tháng, Trường tổ chức hai buổi chơi “Rung chuông vàng”, thu hút học sinh tham gia.
Cùng với nâng cao chất lượng học văn hóa, nhà trường còn quan tâm đến giáo dục đạo đức cho học sinh. Hàng năm, nhà trường phối hợp với các đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc thông qua việc cho các em tham gia hoạt động vệ sinh, thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức thăm hỏi một số gia đình chính sách trong xã nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 và dịp lễ, tết. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phát huy tính tự giác của học sinh, tham gia các hoạt động xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó giáo dục cho học sinh kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật.
Với nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, năm học 2014 - 2015, Trường Tiểu học Vũ Đoài là một trong hai trường tiểu học dẫn đầu trong 35 trường tiểu học của huyện; tại cuộc thi giải tiếng Anh qua mạng, Trường có 1 học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh và được tham dự kỳ thi cấp quốc gia; tại các lớp học các môn học đều hoàn thành 100%, 100% các em hoàn thành chương trình tiểu học... Phát huy những kết quả đạt được, Trường Tiểu học Vũ Đoài tiếp tục nỗ lực phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Nguyễn Cường
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam