Thứ 6, 04/07/2025, 12:51[GMT+7]

Nét đẹp khuyến học đầu xuân

Thứ 2, 09/05/2016 | 09:58:11
2,096 lượt xem
Hàng năm, cứ đến tháng chạp, các cấp hội khuyến học ở Kiến Xương lại rộn ràng với phong trào xuân khuyến học. Nhiều hình thức xây dựng quỹ khuyến học được phát động. Nhiều hoạt động tuyên dương, trao quà, tặng học bổng được tổ chức đã góp phần cổ vũ, động viên kịp thời học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó. Với người dân Kiến Xương, phong trào xuân khuyến học đã trở thành nét đẹp của mỗi dòng họ.

Ngày hội mổ lợn nhân đạo - khuyến học tại Trường THCS Thanh Nê.

 

Những ngày đầu năm mới, con cháu các dòng họ Phạm, Lê và họ Vũ xã Quang Bình lại tụ họp, tìm về từ đường dòng họ. Tại nơi cội nguồn tâm linh, con cháu các dòng họ có dịp báo cáo với tổ tiên về công tác khuyến học, khuyến tài và vinh danh những người có thành tích cao trong học tập. Hòa vào sự linh thiêng nơi từ đường là tiếng nói cười của các bậc cao niên, ánh mắt hân hoan đầy háo hức khi sắp được nhận quà của các em học sinh khiến cho không khí của ngày hội khuyến học, khuyến tài dòng họ trở nên ấm cúng, vui tươi. Sau lễ dâng hương báo cáo tổ tiên là phần trao quà. Dù giá trị những món quà không lớn song được trao tặng trước từ đường đã mang đến niềm vui, trở thành nguồn động lực cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó để các em ngày càng cố gắng đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập. Nhân dịp này, các dòng họ đã phát động xây dựng quỹ khuyến học. Việc vận động xây dựng quỹ nhằm huy động sự chung tay của các thành viên trong dòng họ cùng chăm lo cho việc học của con cháu. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài nên dù ít dù nhiều, ai ai trong dòng họ cũng tham gia.

 

Theo ông Phạm Kim Doanh, Chủ tịch Hội Khuyến học Kiến Xương, không chỉ có Quang Bình mà khắp các địa phương trong huyện đều tổ chức rất sôi nổi phong trào xuân khuyến học. Thời gian tổ chức phong trào xuân khuyến học chỉ kéo dài trong khoảng 2 - 3 tháng. Chính vì thế, để phong trào đạt hiệu quả cao nhất, các cấp hội khuyến học đã gắn với việc đẩy mạnh công tác khuyến học dòng họ, thôn, xóm, khu dân cư và trong các cơ quan, đơn vị. Năm 2016, phong trào xuân khuyến học được triển khai tại tất cả các xã, thị trấn trong huyện, thu được kết quả tích cực. Các cấp hội đã tổ chức khen thưởng 10.936 học sinh với số tiền 896 triệu đồng. Phong trào xuân khuyến học ra đời đã tạo điều kiện cho các dòng họ, chi hội khuyến học chưa tổ chức việc tặng quà vào dịp Trung thu, tháng khuyến học sẽ trao vào dịp đầu xuân.

 

Cùng với các dòng họ, nhiều trường học, đơn vị trong huyện cũng đẩy mạnh phong trào xuân khuyến học như: Trường THCS Thanh Nê, Trường THCS Quốc Tuấn, Hội Khuyến học các xã Quyết Tiến, Thanh Tân… Năm 2016 là năm thứ sáu liên tiếp Trường THCS Thanh Nê tổ chức ngày hội mổ lợn nhân đạo - khuyến học. Từ số vốn ban đầu nhà trường cấp cho mỗi lớp 50.000 đồng và một chú lợn đất, đến ngày 24/3/2016, 4 khối lớp đã tiến hành mổ lợn và thu được hơn 23 triệu đồng. Đây là những đồng tiền lẻ, tiền mừng tuổi được các em tiết kiệm để tự nguyện giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội mổ lợn không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào xuân khuyến học mà còn mang ý nghĩa lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc.

 

Dù thời gian tổ chức ngắn nhưng phong trào xuân khuyến học đã để lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đó không chỉ là quãng thời gian để các gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng đánh giá lại hoạt động khuyến học, khuyến tài mà còn là dịp biểu dương, ghi nhận thành tích học tập của học sinh, sinh viên sau một năm phấn đấu, thông qua đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng với phong trào khuyến học, khuyến tài, vì tương lai của thế hệ trẻ.

 

Để phát triển phong trào xuân khuyến học những năm tiếp theo, Hội Khuyến học huyện đã triển khai Công văn số 115-CV/HU của Huyện ủy về việc tập trung lãnh đạo xây dựng quỹ khuyến học, Quyết định số 332/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban Vận động xây dựng quỹ khuyến học huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới các cấp hội. Bên cạnh đó, các cấp hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài, coi đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, đồng thời gắn phong trào xuân khuyến học với phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

 

(Ông Phạm Kim Doanh, Chủ tịch Hội Khuyến học Kiến Xương)

 

Hoàng Lanh

  • Từ khóa