Thứ 7, 09/08/2025, 05:07[GMT+7]

Liên đội Trường Tiểu học Vũ Hòa: vun đắp cho những “búp măng non”

Thứ 5, 12/05/2016 | 08:23:57
2,367 lượt xem
Để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, trong những năm học qua, Liên đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Trường Tiểu học Vũ Hòa (Kiến Xương) đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bổ ích thu hút các em học sinh tham gia, góp phần giúp các em rèn luyện đạo đức, nâng cao thể chất, học tập tốt hơn.

Đến Trường Tiểu học Vũ Hòa hỏi ai cũng biết đôi bạn Trần Nguyễn Ngọc Tú và Phạm Thúy Ngân lớp 3A. Ngọc Tú bị khiếm thị do di chứng chất độc da cam, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Để đến trường và theo học được, Tú phải nhờ đến sự giúp đỡ của cán bộ, giáo viên nhà trường và nhất là bạn Ngân. Đôi bạn cùng tiến này được Liên đội nhà trường giúp đỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Tú hòa nhập và học tập cùng bạn bè. Từ một học sinh chậm tiếp thu, lực học trung bình, nay Tú đã là học sinh hoàn thành tốt chương trình giáo dục. Đây là một trong rất nhiều đôi bạn cùng giúp nhau học tập, đến trường của Trường Tiểu học Vũ Hòa trong phong trào "Đôi bạn cùng tiến" do Liên đội nhà trường phát động.

Thầy giáo Dương Xuân Đại, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Hòa khẳng định: Trong những năm học qua, Liên đội nhà trường tổ chức nhiều phong trào hỗ trợ hoạt động chuyên môn như: "Rèn chữ, giữ vở", "Ngày học tốt, tuần học hay", "Đôi bạn cùng tiến" và một số sân chơi trí tuệ khác: tìm hiểu biển, đảo quê hương, câu lạc bộ toán tuổi thơ… Các hoạt động do Liên đội tổ chức đã giúp các em hứng thú và chủ động hơn trong học tập, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường

Cùng với chăm lo giáo dục văn hóa, Liên đội Trường Tiểu học Vũ Hòa còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục về đạo đức cho các em đội viên. Chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Kiến Xương" và phong trào "Kế hoạch nhỏ" được đông đảo học sinh hưởng ứng tham gia. Các em đã học được tính tiết kiệm, thu gom phế liệu gồm: giấy vụn, vỏ lon bia góp cùng Liên đội xây dựng quỹ giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. Đặc biệt, phong trào "Nhặt được của rơi trả người đánh mất" đã giáo dục cho các em tính trung thực, tình cảm thương người như thể thương thân. Khi nhặt được chìa khóa, dây chuyền bạc, điện thoại, sách vở đến tiền với số lượng dù ít hay nhiều, các em đều ý thức trực tiếp trả lại hoặc bàn giao cho cô giáo Tổng phụ trách Đội để tìm cách trả lại người bị mất. Phạm Thị An, học sinh lớp 5A chia sẻ: Bài học đầu đời của chúng em đó là tính thật thà, trung thực, không tham lam khi nhặt được của rơi. Chúng em rất vui khi được tham gia phong trào "Nhặt được của rơi trả người đánh mất" và bài học về đạo đức này sẽ giúp chúng em trở thành những người tốt, cháu ngoan Bác Hồ góp phần làm cho đất nước thêm tốt đẹp hơn. Ngoài ra, thời gian qua, Liên đội nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu giữa học sinh với các bác cựu chiến binh, các anh chị đoàn viên, đội viên có nhiều thành tích để trao đổi, tìm hiểu về lịch sử truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và kinh nghiệm trong học tập. Tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ theo từng chủ đề, chủ điểm chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và hướng dẫn các em chơi các trò chơi dân gian.

Cô giáo Phùng Thị Vân An, Tổng phụ trách Liên đội nhà trường cho biết: Tất cả các hoạt động, phong trào do Liên đội tổ chức đều được các em nhiệt tình hưởng ứng. Điều chúng tôi mong muốn nhất khi tổ chức các hoạt động này là hướng tới giúp các em tự tin trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa, chủ động trong học tập, học để làm người và khơi dậy những ước mơ, hoài bão trong suốt hành trình học tập từ nhà trường cũng như bước ra cuộc sống sau này của các em.

Với những hoạt động thiết thực, từ năm học 2011 - 2012 đến nay, Liên đội Trường Tiểu học Vũ Hòa được Tỉnh đoàn tặng bằng khen 4 năm liền và được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi. Và quan trọng hơn, Liên đội nhà trường đã chắp cánh, ươm mầm cho những "búp măng non" khôn lớn, trưởng thành, là cháu ngoan Bác Hồ và sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Khắc Duẩn

  • Từ khóa