Thứ 2, 11/08/2025, 04:27[GMT+7]

“Nước rút” ôn luyện vào lớp 10

Thứ 3, 24/05/2016 | 08:42:53
3,014 lượt xem
Đến thời điểm này, tại các trường THCS, hầu hết thầy và trò các khối lớp 6, 7, 8 đã nghỉ hè, không khí học tập đã bớt căng thẳng hơn trước rất nhiều. Trái ngược với không khí này, học sinh của khối lớp 9 lại đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày 16/6.

Giờ học Ngữ văn của cô và trò Trường THCS Minh Thành (thành phố Thái Bình).

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các trường THCS trong tỉnh đều tổ chức ôn tập thi vào lớp 10 THPT cho các em học sinh khối lớp 9. Ông Lê Đình Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiền Hải cho biết: Phòng đã theo dõi và chỉ đạo sát sao công tác ôn tập thi vào lớp 10 THPT tại các trường THCS trong huyện ngay từ đầu năm học, bám sát nội dung ôn tập theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chỉ đạo các trường thu học phí theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh, theo đó mức thu tối thiểu là 25.000 đồng/buổi/học sinh và tối đa là 30.000 đồng/buổi/học sinh. Được biết, năm nay, môn thi thứ 3 là môn Vật lý. Một số trường THCS gặp khó khăn do thiếu giáo viên ôn tập trong khi số lượng lớp lớn.

Đến Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Tiền Hải) không khí ôn tập khá nghiêm túc và bài bản. Từ ngày 12/5, ngay sau khi kết thúc kiểm tra chất lượng cuối năm, Trường đã tổ chức cho học sinh ôn tập cả ngày tại trường. Năm học 2015 - 2016, Trường THCS Nguyễn Công Trứ được biên chế 4 lớp 9 với 159 học sinh. Tuy nhiên, đến giai đoạn ôn tập, nhà trường đã chia 4 lớp trên thành 8 lớp để có cách dạy phù hợp với từng đối tượng học sinh. Lớp đông nhất là 20 học sinh, lớp ít nhất là 9 học sinh. Hàng ngày, ngoài việc kiểm tra, cho các em làm bài trên lớp, giáo viên còn giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Sau hai tuần ôn tập, nhà trường tổ chức thi thử một lần để học sinh làm quen với không khí thi cử, rèn luyện kỹ năng làm bài, đồng thời qua việc làm bài, các em biết được mình còn yếu, kém ở phần nào để kịp thời bổ sung kiến thức. Được biết, Trường THCS Nguyễn Công Trứ là ngôi trường quy tụ học sinh của một số xã xung quanh thị trấn Tiền Hải. Hàng năm, Trường có khoảng 75% đến hơn 80% học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập, trong đó có khoảng 5 em đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Học sinh Trường THCS Bách Thuận (Vũ Thư) trao đổi bài trong giờ ra chơi.

Mùa thi năm nay, Trường THCS Việt Hùng (Vũ Thư) có 85 học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT. Ngay từ đầu năm học, các giáo viên trong Trường, đặc biệt là giáo viên môn Toán, Ngữ văn đã lên kế hoạch chi tiết để dạy đến đâu ôn tập chắc đến đó. Đối với môn Ngữ văn, các cô giáo dạy theo chuyên đề, môn Toán, các cô giáo dạy theo dạng bài bảo đảm học sinh nắm chắc kiến thức, kỹ năng làm bài tập. Sau khi học sinh hoàn thành xong bài kiểm tra chất lượng cuối năm, nhà trường đã tập trung học sinh toàn trường để phổ biến kế hoạch ôn tập đồng thời họp phụ huynh để thông báo tình hình học lực của từng học sinh. Qua đó, nhà trường kết hợp với gia đình quan tâm hơn nữa đến các em, đặc biệt là những ngày hè ôn thi nóng bức. Cũng giống như Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Trường THCS Việt Hùng thực hiện phân loại học sinh để tổ chức ôn tập theo từng đối tượng. Được biết, hàng năm, Trường có khoảng từ 75% đến 95% học sinh đỗ vào các trường THPT công lập, nằm trong tốp 10 trường THCS dẫn đầu của huyện. Đặc biệt, năm học 2014 - 2015, Trường có 27% học sinh đỗ vào các trường chuyên, lớp chọn.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Tiền Hải).

Chỉ còn gần một tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ diễn ra. Bên cạnh việc chú trọng ôn tập cho học sinh, các trường THCS, THPT trong tỉnh đang tiếp tục tích cực tu sửa cơ sở vật chất bảo đảm học sinh được ôn thi và thi trong điều kiện thoáng mát, đạt kết quả cao.

Thầy Trần Văn Duân, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Tiền Hải)

Ban Giám hiệu đã quán triệt đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh về quy chế và tinh thần kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến những học sinh có học lực trung bình khá để các em có cơ hội thi đỗ vào các trường THPT công lập.

Cô Nguyễn Thị Kim Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Việt Hùng (Vũ Thư)

Xác định môn Toán học và Ngữ văn là hai môn chính trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nên chúng tôi đã xây dựng kế hoạch dạy và ôn tập chi tiết, cụ thể. Bước vào giai đoạn ôn tập nước rút này, chúng tôi vừa kết hợp luyện đề, thi thử, đánh giá chất lượng học sinh để có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Cô Nguyễn Thị Huế, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Việt Hùng (Vũ Thư)

Tôi tổ chức ôn tập cho học sinh theo hướng đổi mới cách ra đề bám theo đề thi những năm trước, đồng thời chia giai đoạn ôn tập và định hướng cho học sinh cách lập đề cương và dàn bài trước khi chính thức làm bài thi.

Đặng Anh

  • Từ khóa