Thứ 2, 09/06/2025, 19:41[GMT+7]

Sức bật phong trào thể dục thể thao học đường

Thứ 4, 22/06/2016 | 09:02:37
1,417 lượt xem
Cùng với nâng cao chất lượng các môn văn hóa, các trường trong tỉnh còn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao học đường, qua đó không chỉ góp phần thúc đẩy giáo dục toàn diện trong trường học mà còn là nền tảng phát triển thể thao thành tích cao.

Các cháu Trường Mầm non Quang Trung (thành phố Thái Bình) tập thể dục đầu giờ buổi sáng.

Cuối năm 2015, màn đồng diễn thể dục nhịp điệu do học sinh Trường Tiểu học An Bài (Quỳnh Phụ) thể hiện đã tạo được sự quan tâm của học sinh, giáo viên cả nước. Cùng với màn thể dục nhịp điệu, các học sinh còn thể hiện màn đồng diễn múa chèo trên nền nhạc bài Thái Bình quê lúa hát chèo. Dù mới là học sinh tiểu học, nhưng các em đã tập rất đều, khớp với nền nhạc, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thú vị đã nhận được nhiều nhận xét, đánh giá tích cực. Em Nguyễn Thị Vân Anh, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học An Bài chia sẻ: Lúc đầu khi được nghe các cô giáo phổ biến về màn đồng diễn chúng em đã rất hứng thú, vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn, hầu như cả lớp đã thuộc và tập thành thạo các động tác. Theo dõi kỹ clip, chúng ta sẽ thấy các động tác của các em đều gắn liền với các bài tập khởi động trong môn giáo dục thể chất trong các trường học hiện nay chỉ khác ở chỗ các giáo viên Trường Tiểu học An Bài đã biên soạn thành các bài tập thể dục nhịp điệu khỏe mạnh, sinh động. Phần lớn người xem ủng hộ, đồng tình với việc đổi mới phương pháp dạy thể chất của nhà trường và đánh giá cao sự sáng tạo của giáo viên trong trường.

Phong trào thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong quá trình học tập của học sinh. Để phong trào không ngừng phát triển, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn, quy định cụ thể đối với các trường học về việc tổ chức tập thể dục giữa giờ nhằm chống mệt mỏi, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sảng khoái sau những giờ học căng thẳng cho học sinh. Đến thăm các trường học vào dịp cuối năm, mặc dù đây là thời gian ôn tập thi lên lớp nhưng giữa các giờ học căng thẳng, học sinh lại được thư giãn bởi các trò chơi rèn luyện sức khỏe. Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên môn Thể dục, Trường THCS An Ninh (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Giáo dục thể chất là một mặt không thể thiếu góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Nhiều học sinh đã trưởng thành nhanh chóng qua các phong trào hoạt động thể thao và đã giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi thể thao của tỉnh, của khu vực và toàn quốc. Không chỉ riêng ở Trường THCS An Ninh, phần lớn các trường học của huyện Quỳnh Phụ đều có phong trào thể thao phát triển. Tại hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, ngành Giáo dục huyện Quỳnh Phụ luôn xếp ở vị trí dẫn đầu với thế mạnh ở các môn: bóng rổ, điền kinh, bóng chuyền, bóng đá, đá cầu, cờ vua, cầu lông. Để có kết quả trên, các thầy giáo, cô giáo kiêm huấn luyện viên đã tuyển chọn vận động viên, sau đó xây dựng biên chế đội tuyển, nội quy, lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tập luyện nghiêm túc, bài bản.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 4 năm qua (từ năm 2012 đến năm 2016), 100% các trường THCS, THPT đã tăng cường các hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao, thực hiện tốt phong trào "Mỗi học sinh tham gia tập luyện một môn thể thao"; cán bộ, giáo viên, học sinh thi đua rèn luyện thể thao thường xuyên theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đội ngũ giáo viên thể dục thể thao đã tăng lên cả về số lượng và chất lượng với 918 giáo viên (tính đến hết năm học 2015 - 2016), trong đó có 645 giáo viên có trình độ đại học, 273 giáo viên có trình độ cao đẳng. Toàn tỉnh có 96 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 192 giáo viên giỏi cấp huyện, thành phố và 384 giáo viên giỏi cấp trường. Nhiều trường đã huy động nguồn lực xây dựng sân tập, sân chơi, trang thiết bị, dụng cụ thể dục hiện đại như: đệm nhảy cao, cột bóng rổ, xà đơn, xà kép… Các trường học trong tỉnh tổ chức hội khỏe Phù Đổng và có vận động viên tham gia các môn thể thao tại hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 khu vực II tại Nam Định, đoàn Thái Bình đã xuất sắc xếp thứ 7 trong tổng số 12 đoàn; mang về 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 7 huy chương đồng.

Mặc dù còn khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao, song phong trào thể thao học đường vẫn không ngừng phát triển góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường học.

Đặng Anh

  • Từ khóa