Thứ 6, 13/06/2025, 04:36[GMT+7]

Hào hứng, phấn khởi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2016

Thứ 5, 30/06/2016 | 20:13:49
1,262 lượt xem
Sáng ngày 30/6, hơn 20.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đã đến các điểm thi làm thủ tục đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Trời mưa to nên việc đi lại của thí sinh và phụ huynh vất vả hơn song bên cạnh họ luôn có sự nhiệt tình, vui vẻ của các tình nguyện viên tiếp sức.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế tại Đại học Y dược Thái Bình.

Mặc dù 8 giờ các thí sinh mới làm thủ tục dự thi nhưng tại thành phố Thái Bình, ngay từ 6 giờ, nhiều phụ huynh ở xa đã đưa con đến điểm thi trước khi cơn mưa lớn kéo về. Cùng với các thí sinh, tại các điểm giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố như ngã tư Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng, Lê Lợi - Lý Bôn, bến xe… và trước các điểm thi, đội ngũ tình nguyện viên cũng có mặt trước 6 giờ 30 phút hướng dẫn thí sinh. Bắt đầu từ 6 giờ 30 phút, các phố Long Hưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Lý Bôn… mật độ người tham gia giao thông bắt đầu trở nên đông đúc. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tiến hành hướng dẫn, phân luồng giao thông vì vậy trong thời điểm từ 6 giờ 30 phút đến trước 8 giờ, mật độ người tham gia giao thông đông song không xảy ra ùn tắc. Trường Đại học Thái Bình là nơi tổ chức hai điểm thi với lượng thí sinh đông nhất là hơn 2.000 thí sinh. Anh Hà Văn Đổng, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Thái Bình cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi đến đăng ký thủ tục dự thi, gần 100 tình nguyện viên của Trường Đại học Thái Bình đã túc trực tại khu vực cổng vào và các địa điểm thi, hướng dẫn thí sinh đến phòng dự thi. Tại thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư), với 4 điểm thi của cả hai cụm, 300 đoàn viên, tình nguyện viên của Huyện đoàn và Hội Chữ thập đỏ đã có mặt để hỗ trợ thí sinh. Tuy nhiên, do cơn mưa đầu giờ sáng cùng với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông hơn bình thường nên sáng nay nhiều thí sinh dự thi đến từ các huyện xa tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Thái Bình đến muộn. Cùng với các điểm thi cụm số 32 tại thành phố và thị trấn Vũ Thư, tại 8 điểm thi cụm thi số 23 tại 8 huyện, thành phố, các thí sinh cũng có mặt đông đủ, đúng giờ phấn khởi đến đăng ký dự thi. Do không phải di chuyển xa nên phần đông thí sinh tự đến điểm thi mà không phải người nhà đưa đón.

Tại các điểm thi, cán bộ làm thi đã hướng dẫn thí sinh đối chiếu thông tin, kịp thời sửa chữa những sai sót trong phiếu báo thi, tổ chức phổ biến quy chế thi. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm trước, các cán bộ làm thi đặc biệt lưu ý thí sinh không được mang điện thoại di động vào phòng thi dù không sử dụng nhưng khi bị phát hiện vẫn bị đình chỉ thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Đến 10 giờ sáng, hầu hết các điểm thi đã hoàn thành làm thủ tục cho thí sinh dự thi.

Theo báo cáo nhanh, tại cụm thi số 32, có 14.159/14.270 thí sinh đến đăng ký dự thi bằng 99,22%; có 79 thí sinh bị sai sót thông tin đã được kịp thời chỉnh sửa. Tại cụm thi số 23, có 6.492/6.508 thí sinh đến đăng ký dự thi bằng 99,75%.

Ngày mai, 1/7, thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên. Buổi sáng thi môn Toán, hình thức thi tự luận, thời gian làm bài 180 phút. Buổi chiều thi môn Ngoại ngữ với hình thức thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Thầy giáo Đỗ Đức Kính, Ủy viên Hội đồng thi phụ trách cơ sở vật chất, điểm phó điểm thi số 1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình

học Y Dược Thái Bình có 30 phòng thi - là điểm thi duy nhất tổ chức thi đủ 8 môn trong 4 ngày thi, Trường đã bố trí các phòng thi thoáng mát với đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác thi và chống nóng, tạo điều kiện thuận lợi, thoải mái nhất cho thí sinh làm bài trong suốt các ngày thi.

Thí sinh Vũ Thị Ngọc Anh, Trường THPT Đông Thụy Anh (Thái Thụy)

Là thí sinh từ huyện Thái Thụy lên Thành phố tham dự kỳ thi, song em được hướng dẫn chỗ ở trọ ổn định nên rất yên tâm. Sáng nay đến làm thủ tục thi, em lo lắng mình sẽ lúng túng vì lạ, song mặc dù trời mưa rất to nhưng khi vừa đến cổng điểm thi, em đã được các anh chị tình nguyện viên đội mưa nhiệt tình đón tiếp, hỏi han, hướng dẫn em gửi xe và đưa em vào tận phòng thi. Trong buổi sáng, em đã được giám thị phòng thi hướng dẫn làm thủ tục, kiểm tra thông tin để kịp thời sửa chữa nếu có sai sót, đồng thời nghe phổ biến nội quy, quy chế. Được tạo điều kiện thuận lợi ngay từ buổi đầu tiên, em cảm thấy rất thoải mái và tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi. 

Sinh viên tình nguyện Đặng Thị Thu Thủy, Y2G K44, Đại học Y Dược Thái Bình

Là sinh viên năm 2 cũng là năm thứ 2 em tham gia tình nguyện hỗ trợ thí sinh kỳ thi THPT quốc gia. Những ngày qua, em cùng các bạn sinh viên tình nguyện khác đều phát huy kinh nghiệm, kiến thức được tập huấn cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không quản sớm tối tham gia tìm phòng trọ, tư vấn, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh ổn định chỗ ở: thường trực tại các điểm thi sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh. Dù trời thời tiết có khắc nghiệt, mưa nắng thất thường, song với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng em sẵn sàng làm hết mình để tiếp sức mùa thi giúp các thí sinh đạt kết quả thi tốt nhất, góp phần vào thành công chung của kỳ thi.

Sinh viên Nguyễn Gia Long, Trường Đại học Mỏ địa chất

Em về Thái Bình tham gia chương trình tiếp sức mùa thi từ ngày 29/6. Hôm nay, chúng em có mặt từ trước 6 giờ 30 phút để hướng dẫn cho các thí sinh. Trời mưa to song cũng không ngăn được sự nhiệt tình của đội ngũ tình nguyện viên bởi chúng em đều đã qua những mùa thi vất vả, rất thấu hiểu và dễ chia sẻ với các em thí sinh. Chúng em sẽ đồng hành cùng các thí sinh đến hết ngày thi cuối 4/7.

Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Thanh, điểm thi Trường Đại học Thái Bình

Là thí sinh từ huyện Tiền Hải lên thành phố Thái Bình tham dự kỳ thi, song em được hướng dẫn chỗ ở trọ ổn định nên rất yên tâm. Qua cán bộ coi thi em đã nắm được các quy định, quy chế trước và trong phòng thi. Em rất thoải mái và sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Thí sinh, Đặng Xuân Vận, điểm thi Trường THPT Đông Thụy Anh

Xét về khả năng học tập của mình, em quyết định đăng ký dự thi tại cụm thi cho học sinh chỉ xét tốt nghiệp. Trong kỳ thi này em cũng có chút lo lắng nhưng không quá áp lực. Sau khi đỗ tốt nghiệp, em sẽ nộp đơn xin học tại một trường dạy nghề để sớm có việc làm, giúp đỡ gia đình.

Nhóm phóng viên

  • Từ khóa