Thứ 5, 14/08/2025, 23:03[GMT+7]

Kiến Xương khuyến học, khuyến tài

Thứ 4, 07/09/2016 | 08:34:30
1,424 lượt xem
Khuyến học, khuyến tài giờ đây không còn là công việc của riêng hội khuyến học, của cấp ủy, chính quyền địa phương mà đã lan tỏa đến các gia đình, dòng họ, thôn làng, cơ quan, doanh nghiệp ở huyện Kiến Xương, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học xã Bình Định (Kiến Xương) động viên, khen thưởng em Bùi Mạnh Thắng đỗ thủ khoa đại học.

 

Hội Khuyến học huyện Kiến Xương có 59 cơ sở hội, 348 chi hội với gần 55.000 hội viên, chiếm 27,2% dân số toàn huyện. Ông Phạm Kim Doanh, Chủ tịch Hội chia sẻ: Những năm qua, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động phát triển hội viên và thành lập tổ chức hội cơ sở. Đến nay, ngoài 37 xã, thị trấn, Hội đã phát triển được 22 hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 526 ban khuyến học các dòng họ, nhà thờ, chùa. Để phong trào khuyến học đi vào chiều sâu và thực chất, Hội chủ trương xây dựng dòng họ hiếu học. Toàn huyện hiện có 630/823 dòng họ đăng ký phấn đấu đạt dòng họ hiếu học. Hàng năm, cứ vào dịp giỗ tổ, các dòng họ lại tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng con cháu có thành tích cao trong học tập và tổ chức lễ báo công tại từ đường, nhà thờ họ. Sự động viên kịp thời đã khích lệ con cháu tu dưỡng về đạo đức và ra sức học tập tốt, tạo phong trào thi đua hiếu học trong dòng họ. Gia đình ông Nguyễn Thế Hàn ở xã Vũ Quý vinh dự được cấp giấy chứng nhận gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu chia sẻ: Cùng với sự giáo dục của gia đình, dòng họ đã quan tâm động viên, khuyến khích con cháu học tập. Các cháu nhà tôi đều chăm ngoan, học giỏi và thành đạt nên gia đình rất hạnh phúc, tự hào.

 

Hướng đến xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học huyện Kiến Xương và trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở nhiều lớp cho các đối tượng: cán bộ, đảng viên, nông dân, phụ nữ, thanh niên tham gia học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học văn hóa, thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, dạy nghề… Sự hiếu học của các bậc phụ huynh trở thành tấm gương để con cháu noi theo.

 

Ông Phạm Kim Doanh cho biết thêm: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động khuyến học tới các tổ chức, cá nhân nên Kiến Xương đã huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa cho công tác khuyến học. Đến nay, quỹ khuyến học toàn huyện có gần 7,1 tỷ đồng, riêng các địa phương quản lý hơn 6,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, mỗi năm hội khuyến học các cấp đã tổ chức khen thưởng gần 25.000 cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc, trong đó đã khen thưởng gần 11.000 học sinh hiếu học, đạt thành tích xuất sắc và khen thưởng, hỗ trợ 235 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

 

Nhân lên việc làm tốt, công tác khuyến học, khuyến tài ở Kiến Xương đang lan tỏa và thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cho sự nghiệp đào tạo nhân tài, vun đắp nguyên khí quốc gia. Những người làm công tác khuyến học nơi đây đều có chung mong muốn xây dựng xã hội học tập như mong ước lúc sinh thời của Bác Hồ kính yêu.

 

Khắc Duẩn

  • Từ khóa