Thứ 7, 09/08/2025, 01:34[GMT+7]

Một cán bộ quản lý giáo dục giỏi

Thứ 4, 19/10/2016 | 08:39:43
739 lượt xem
Từ khi còn là giáo viên đứng lớp đến khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Hương luôn ân cần chăm sóc các cháu từ bữa ăn đến giấc ngủ, động viên giáo viên khắc phục khó khăn quan tâm hơn nữa đến thế hệ măng non của đất nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương trao đổi với phụ huynh học sinh về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tiếp xúc với cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, tôi cảm nhận được sự nhiệt tình luôn lan tỏa trong cô. Tại những nơi đặt chân đến, cô đều để lại dấu ấn tốt đẹp của mình đối với bạn bè, đồng nghiệp, học sinh.

Năm 1986, cô giáo Nguyễn Thị Hương bắt đầu công tác trong ngành Giáo dục với vai trò giáo viên hợp đồng Trường Mầm non Phú Khánh (thành phố Thái Bình). 14 năm, cô và gia đình đã trải qua biết bao khó khăn. Song được sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học cộng với tình yêu con trẻ và niềm đam mê nghề nghiệp đã thôi thúc cô khắc phục khó khăn để “giữ” nghề. Cô luôn phấn đấu đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, đúc rút kinh nghiệm rèn luyện học sinh năng khiếu.

Năm 1998, cô giáo Nguyễn Thị Hương chuyển sang dạy tại Trường Mầm non Hoa Hồng. Tại đơn vị mới, cô tiếp tục tham gia các phong trào thi đua giảng dạy. Năm 2007 cô được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng; 3 năm sau cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Từ khi còn là giáo viên đứng lớp đến khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, cô giáo Nguyễn Thị Hương luôn ân cần chăm sóc các cháu từ bữa ăn đến giấc ngủ, động viên giáo viên khắc phục khó khăn quan tâm hơn nữa đến thế hệ măng non của đất nước. Cô chia sẻ: Trong công tác quản lý, bản thân tôi thấy rằng người cán bộ quản lý cần có kiến thức về khoa học quản lý, hiểu đặc điểm tâm lý chung của cấp dưới. Chính vì vậy, năm 2011, tôi làm chủ đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”; cũng trong năm này, tôi còn viết sáng kiến “Kinh nghiệm tổ chức hướng dẫn cho sinh viên thực hiện chương trình giáo dục mầm non khi đi thực tế ở cơ sở”, được áp dụng rộng rãi tại các trường mầm non trong tỉnh, đạt hiệu quả cao. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn năng động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu với địa phương, các cấp quản lý, tổ chức đoàn thể, đồng thời huy động mọi nguồn lực từng bước nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất trường học. Hiện nay, nhà trường có đầy đủ các trang thiết bị dạy học hiện đại, khuôn viên luôn xanh, sạch, đẹp.

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Hương luôn chăm lo bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, giáo viên, coi trọng phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo” để rèn luyện và phấn đấu. Cô luôn tâm niệm nghề “trồng người” đòi hỏi nhà giáo phải nêu cao chữ “nhân” và chữ “tâm”, phải có cái tâm trong sáng, lòng nhân ái sâu sắc, bao dung, độ lượng. Vì vậy, ngoài việc dành nhiều thời gian và công sức cho công tác quản lý, cô còn luôn quan tâm tới gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Trải qua một thời gian dài làm giáo viên hợp đồng, vì vậy, khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, cô luôn quan tâm động viên giáo viên hợp đồng, từ đó giành được nhiều tình cảm, sự tin yêu từ đồng nghiệp.

Với những cống hiến của mình cho ngành Giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Hương đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành; liên tục từ năm 2009 đến năm 2015 đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở, riêng năm học 2011 - 2012 đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh. Năm học này, cô giáo Nguyễn Thị Hương là nhà giáo duy nhất của ngành Giáo dục Thái Bình được Công đoàn ngành Giáo dục đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Đặng Anh

  • Từ khóa