Trường THPT Bắc Kiến Xương - 50 năm xây dựng và phát triển
Ðáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng và nguyện vọng của Ðảng bộ và nhân dân Kiến Xương nói chung, của nhân dân khu vực phía Bắc huyện nói riêng, tháng 8/1966, Trường cấp III Bắc Kiến Xương (nay là Trường THPT Bắc Kiến Xương) chính thức được thành lập. Trải qua 50 năm, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã vượt qua khó khăn, gian khổ, xây dựng Trường ngày càng vững mạnh.
Tự hào truyền thống
Nhà giáo ưu tú Bùi Tấn, hiệu trưởng đầu tiên của Trường chia sẻ: Những ngày đầu thành lập, Trường chỉ có 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 200 học sinh; phải học tập, làm việc trong các lán dựng bằng tre lợp rạ, tường đắp đất; đời sống vật chất của thầy và trò gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng có một thứ luôn đầy ắp, đó là sự nhiệt tình vượt khó của thầy và trò, sự chăm sóc ân tình của nhân dân, đặc biệt là cha mẹ học sinh. Ngay từ năm học đầu tiên, nền nếp chuyên môn trong Trường đã được thực hiện. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt rất sôi nổi.
Trong ký ức của các thế hệ học sinh Trường cấp III Bắc Kiến Xương vẫn còn nguyên hình ảnh thầy cô giản dị, luôn hết mình vì học sinh. “Thầy Bùi Tấn là người mẫu mực. Thầy Áng, phó hiệu trưởng hiền lành, tận tụy. Thầy Lý Thế Ðán, bí thư chi bộ, giáo viên chính trị giảng bài sâu sắc về nhà nước pháp quyền. Thầy Nguyễn Hải Ðạm, giáo viên văn nhưng rất say sưa với lịch sử Ðảng. Thầy Thụy dạy Trung văn, cô Huệ, cô Sâm, thầy Hằng, thầy Thuần dạy Nga văn mà mỗi tiết học vui và sôi nổi tận trên đường đi học về…”. Các thầy cô luôn tận tâm, tận lực vì học sinh thân yêu, đoàn kết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục, thực hiện lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.
Không chỉ có đội ngũ giáo viên, học sinh Trường cấp III Bắc Kiến Xương nổi tiếng hiếu học cũng nêu cao tinh thần vượt lên khó khăn, gian khổ, cần cù, sáng tạo trong học tập và rèn luyện. Ngay từ thời kỳ đầu mới thành lập, Trường đã có kết quả học tập tốt, tỷ lệ tốt nghiệp, đỗ đại học vào hàng khá trong các trường cấp III của tỉnh. Năm học 1972 - 1973, học sinh thi đại học đỗ 42,7%. Ðược giáo dục tri thức, bồi đắp lý tưởng sống, như hàng vạn học sinh, sinh viên, đội ngũ trí thức trẻ cả nước, nhiều học sinh chưa kịp rời ghế nhà trường đã xung phong lên đường đánh Mỹ, hơn 120 cựu học sinh của Trường đã hiến dâng cuộc đời cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Qua hành trình 50 năm, Trường đã có 16.579 học sinh tốt nghiệp, trong đó hơn 10.500 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.
Tích cực đổi mới, nâng chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới
Trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, Trường THPT Bắc Kiến Xương nỗ lực chuyển mình đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới. Cô giáo Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy đã được Trường tích cực thực hiện như: xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đến từng tổ, nhóm chuyên môn và từng giáo viên; thực hiện các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; tổ chức các đợt hội giảng, thao giảng cho giáo viên; thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp. Một trong những đột phá nhiều năm qua là Trường thực hiện dạy học phân hóa theo năng lực, trình độ và nguyện vọng của học sinh, tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, chống lưu ban. Ðặc biệt, Trường đã thực hiện cơ chế học sinh được quyền chọn giáo viên bộ môn đối với các lớp luyện thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh đại học. Quá trình thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới công tác quản lý của Trường đã nhận được sự đồng thuận và nhập cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên. 100% giáo viên, tổ, nhóm chuyên môn tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy - học, công tác chủ nhiệm lớp, công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Tích cực học tập nâng cao trình độ, trong 87 cán bộ, giáo viên của Trường hiện nay, 100% có trình độ đạt chuẩn, 11,7% có trình độ thạc sĩ.
Cô giáo Ðinh Thị Huế, tổ trưởng tổ hóa - sinh - CN, KTNN - TD cho biết: Hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động, phong trào thi đua, các thầy cô đã đầu tư nhiều thời gian, công sức nghiên cứu tài liệu, nâng cao năng lực chuyên môn. Bên cạnh việc tự ý thức nâng cao năng lực chuyên môn, các thầy cô còn tích cực đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng các thiết bị dạy học... nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Trường không chỉ quan tâm đến việc đổi mới trong truyền thụ kiến thức văn hóa mà còn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Nếu như trước đây Trường cấp III Bắc Kiến Xương từng có phong trào mạnh “Xây dựng phong cách học sinh Bắc Kiến Xương” thì hiện nay Trường THPT Bắc Kiến Xương tiếp nối phát động xây dựng và hình thành “Nét đẹp học sinh Bắc Kiến Xương”. Qua những hoạt động trải nghiệm đã góp phần bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Học sinh Bắc Kiến Xương được đánh giá là chăm ngoan, thanh lịch, có nền nếp, kỷ cương, ý thức rèn luyện tốt. Hơn 10 năm trở lại đây, chất lượng giáo dục toàn diện, kết quả thi học sinh giỏi văn hóa và thể thao cấp tỉnh, thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển sinh đại học của học sinh nhà trường luôn nằm trong tốp 10 trường dẫn đầu của tỉnh. Ðặc biệt, 3 năm liên tục 2009, 2010, 2011 Trường được xếp vào tốp 200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất toàn quốc.
Cái thời lớp học còn là nhà tranh vách đất, thầy trò đội mũ rơm đến trường đã lùi vào quá khứ. Hiện nay, Trường THPT Bắc Kiến Xương là cơ sở giáo dục được trang bị cơ sở vật chất tốt, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Năm 2007, Trường là 1 trong 7 trường THPT đầu tiên trong tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 - 2010. Năm 2013, Trường tiếp tục được đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Phát huy truyền thống trong quá khứ, tích cực đổi mới trong hiện tại, đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Bắc Kiến Xương quyết tâm xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.
Trần Thu Hương
Cô giáo Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Kiến Xương Trong sự lớn mạnh của Trường THPT Bắc Kiến Xương hôm nay có đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo đi trước, những người đã đặt nền móng và đưa con thuyền THPT Bắc Kiến Xương vượt qua khó khăn, thử thách đến bến bờ vinh quang. Bên cạnh đó có sự quan tâm, giúp đỡ tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, phụ huynh học sinh. Chúng tôi là những thế hệ đi sau, luôn trân trọng và cảm ơn sự cống hiến hết mình của các nhà giáo, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ trung ương tới địa phương, trực tiếp là Sở Giáo dục và Ðào tạo; xin được chân thành biết ơn sự giúp đỡ và phối hợp của hội cha mẹ học sinh - những người luôn sát cánh với nhà trường, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các thầy cô và con em mình hoàn thành tốt nhiệm vụ; cảm ơn các anh chị, các em cựu học sinh dù đã ra trường nhưng vẫn một lòng hướng về mái trường xưa, giúp đỡ nhà trường về nhiều mặt và hỗ trợ, động viên các em học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện. Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI, Trường THPT Bắc Kiến Xương quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin yêu của ngành Giáo dục và Ðào tạo Thái Bình, của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, của phụ huynh và học sinh trao gửi. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Phạm Tiến Luật, nguyên Cục trưởng Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần), học sinh khóa 1968 - 1971 Trường chúng tôi học ngày ấy là khu đất vuông vắn giữa xóm nhỏ thôn Cao Bạt và thôn Nam Ðường xã Nam Cao ngay sát nhà dân. Cả trường chỉ có hai dãy nhà xây lợp ngói, hai bên là nhà tre lợp rạ, tường trát bùn trộn rơm. Nhưng ngay từ những ngày đầu, ấn tượng sâu sắc nhất của chúng tôi là sự thân ái, chan hòa, gần gũi, bình đẳng giữa các lớp học trò. Chúng tôi lớn lên và tung cánh bay khắp mọi miền đất nước, không ai quên được thầy cô và các bạn bè bên mái trường xưa yêu dấu. Nay có người là thứ trưởng, là những tướng lĩnh quân đội, tướng lĩnh công an nhân dân, là cán bộ lãnh đạo…, chúng tôi vẫn thấy bé nhỏ dưới mái trường xưa và vòng tay thương yêu của các thầy cô năm ấy. Tôi luôn tự hào mình là học sinh của Trường cấp III Bắc Kiến Xương. Tôi luôn khắc ghi sâu sắc công ơn của các thầy cô kính yêu và các lớp bạn bè thân thiết. Mái trường xưa đã 50 tuổi với bao lớp học sinh đã ra trường. Chúng tôi xa trường cũng đã nhiều năm, chiến tranh đã đi qua và tuổi thơ đã trôi về dĩ vãng. Dù năm tháng đã nhiều đổi thay, nhưng ngôi trường xưa vẫn còn nguyên trong tôi những ký ức của tuổi học trò. Hoa thơm, trái ngọt được ươm trồng từ sự giáo dục, dạy dỗ chân tình của các thầy cô, từ những tình cảm trong trắng tinh khiết của bạn bè, là sự kết tụ hun đúc những giá trị nhân bản mà mái trường này đã tạo nên. Ông Nguyễn Thiên Ðịnh, Chủ tịch UBND xã Nam Cao, học sinh khóa 1980 - 1983 Cũng như hầu hết con em của các xã phía Bắc huyện Kiến Xương, chúng tôi đã trưởng thành từ Trường THPT Bắc Kiến Xương. Nhân dân và học sinh Nam Cao đều rất tự hào vì ngôi trường nằm tại địa phương mình, chúng tôi luôn thầm cảm ơn các bậc tiền bối đã chọn Nam Cao làm nơi đứng chân của Trường bởi sự xuất hiện của Trường tại địa phương đã có tác động rất lớn, thúc đẩy việc học tập của con em trong xã. Về quan hệ giữa nhà trường và địa phương, đã thành truyền thống từ những năm tháng còn chiến tranh, khó khăn, gian khổ đến giai đoạn phát triển như hiện nay đều rất gắn bó, nghĩa tình. Chúng tôi luôn phối hợp, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học của nhà trường. Ngược lại, nhà trường cũng có nhiều đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Có lẽ cũng vì lợi thế Trường nằm trên địa bàn mà học sinh Nam Cao học tại Trường luôn nằm trong tốp dẫn đầu các xã phía Bắc huyện. Cô giáo Dương Thị Thúy Hằng, tổ trưởng tổ ngoại ngữ, học sinh khóa 1996 - 1999 Trước đây, là học sinh dưới mái trường này tôi đã được các thầy cô truyền thụ cho khối lượng kiến thức vững vàng để bước chân vào giảng đường đại học. Sau đó, tôi vinh dự được về Trường giảng dạy, được tiếp tục vừa làm học trò, vừa làm đồng nghiệp với các thầy cô của mình. Dưới mái trường này, chúng tôi ngày càng trưởng thành, có kinh nghiệm nhiều hơn để dìu dắt những lớp học sinh mới như các thầy cô ngày trước đã tận tình dìu dắt chúng tôi. Với học sinh nông thôn, ngoại ngữ là một môn học khó tiếp cận, bởi vậy tôi và các thành viên trong tổ luôn mong muốn khơi dậy trong các thế hệ học sinh niềm đam mê đối với môn học. Mỗi thầy cô trong tổ đều không ngừng tự học để nâng cao trình độ, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng phòng học ngoại ngữ chuyên dụng để nâng cao hiệu quả các giờ dạy và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong những năm gần đây, đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 môn ngoại ngữ đều đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, môn ngoại ngữ đều đạt kết quả cao. Các em học sinh ngày càng hứng thú với môn học. Chúng tôi luôn tự hào vì đã có những đóng góp nhỏ bé của mình vào sự phát triển không ngừng của nhà trường. Em Nguyễn Duy Hải, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Bắc Kiến Xương Chúng em, từ trường THCS lên học Trường THPT Bắc Kiến Xương cảm thấy mình đã bước sang một môi trường học tập hoàn toàn mới. Ðiều ấn tượng nhất của em khi học ở Trường đó chính là phương pháp dạy của các thầy cô. Các thầy cô luôn dạy cho chúng em cách tư duy trong mỗi bài giảng, vì vậy chúng em thấy yêu thích hơn việc học tập. Bước sang lớp 11, em đã cảm nhận được nhiều hơn tình cảm của thầy cô, bạn bè dưới mái trường này. Các thầy cô rất gần gũi, yêu thương học trò, trong lớp các bạn cũng rất gắn bó, thân thiết với nhau. Em rất tự hào về bề dày lịch sử truyền thống của Trường. Chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, em và các bạn trong lớp đang tích cực và hào hứng chuẩn bị cho cuộc thi “Nét đẹp học sinh THPT Bắc Kiến Xương” và chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ. Chúng em biết có rất nhiều các ông, các bà, các bác đã học tập tại trường, trở thành người thành đạt và luôn mang trong mình tình yêu và niềm tự hào về ngôi trường. Chúng em sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đó, nỗ lực học tập, thực hiện ước mơ của mình, xứng đáng là học sinh Trường THPT Bắc Kiến Xương.
Bảo Anh - Trịnh Cư
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
- Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình