Thứ 7, 24/05/2025, 09:30[GMT+7]

55 năm một mái trường

Thứ 5, 15/12/2016 | 09:37:38
1,632 lượt xem
Thành lập tháng 10/1961, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung cấp về quản lý kinh tế, kỹ thuật chăn nuôi thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, thủy sản và quản lý đất đai phục vụ quá trình phát triển của ngành Nông nghiệp.

Giờ thực hành của giáo viên và học sinh Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình.

55 năm xây dựng và phát triển của nhà trường là chặng đường khó khăn, phải trải qua 5 lần hợp nhất, hai lần tách trường. Song 55 năm đó cũng là chặng đường phấn đấu liên tục để giành được những kết quả rất đáng tự hào, góp phần tích cực cho mặt trận sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Đến nay, Trường đã đào tạo 56 khóa học với 39.627 học viên, trong đó hệ trung cấp 20.554 học viên, hệ sơ cấp 9.558 học viên và hệ đào tạo nghề cho lao động nông thôn 9.515 học viên. Hiện nay, nhiều đồng chí giữ vai trò lãnh đạo của tỉnh, của huyện, hàng trăm đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp xã, hàng nghìn cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật ở các trang trại, gia trại đã được đào tạo và trưởng thành từ nhà trường. Trong những năm tháng chiến tranh, Trường đã đào tạo hai khóa quản lý kinh tế cho cán bộ HTX khu vực Vĩnh Linh (Quảng Bình) góp phần xây dựng đất thép anh hùng. Trường cũng là cơ sở mở được khóa đại học tại chức đầu tiên của tỉnh gồm 3 ngành: kinh tế nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và thú y ngay từ sau ngày giải phóng miền Nam, đáp ứng yêu cầu của cơ sở.

Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 7 chuyên ngành: quản lý kinh tế, chăn nuôi thú y, trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý đất đai, nuôi trồng thủy sản và thủy nông với tổng số 1.636 học sinh. Trong những năm qua, nhà trường liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo hệ đại học vừa học vừa làm với các chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, quản lý đất đai và kế toán nông nghiệp. Đối với hệ trung cấp, nhà trường đã liên kết với các trung tâm GDNN - GDTX trong tỉnh đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

Những năm qua, chất lượng công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình luôn được giữ vững. Vượt qua những khó khăn của cạnh tranh và thách thức, Trường vẫn bảo đảm số lượng học sinh và chất lượng giảng dạy, công tác tuyển sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu qua từng năm học. Chất lượng đó thể hiện rõ qua đánh giá của các địa phương và các doanh nghiệp, trang trại trong và ngoài tỉnh, nhờ đó uy tín của nhà trường ngày càng nâng cao.

55 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nông nghiệp cho cơ sở, đóng góp vào sự phát triển của ngành Nông nghiệp tỉnh nhà. Với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Chi bộ nhà trường luôn đạt trong sạch, vững mạnh, Công đoàn đạt vững mạnh, Đoàn Thanh niên được Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn tặng bằng khen.

Có được những thành tựu trong 55 năm qua trước hết nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh mà trực tiếp là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, các xã, thị trấn, các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường. Bên cạnh đó là sự lãnh đạo sâu sát, năng động, quyết tâm cao của Chi bộ, ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhà trường qua các thời kỳ; đặc biệt là khối đoàn kết, thống nhất, yêu nghề, tích cực trong giảng dạy và công tác của các thế hệ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và tinh thần vượt lên khó khăn, gian khổ, nỗ lực, cần cù, sáng tạo trong học tập, rèn luyện của các thế hệ học sinh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy theo hướng lấy thực hành, thực tập làm trung tâm nhằm đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp có trình độ phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trường phấn đấu trở thành trung tâm dạy nghề nông nghiệp đào tạo lao động nông nghiệp chuyên nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh và xuất khẩu lao động nông nghiệp. Trường sẽ tiếp tục liên kết, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong việc triển khai ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh và đưa cơ khí hóa vào thực tiễn sản xuất trên địa bàn tỉnh. Liên kết chặt chẽ với Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp phục vụ đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu học sinh tốt nghiệp đi thực tập sinh tại các nước có nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại để lao động và học tập công nghệ mới trở về phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp của tỉnh nhà. Tập trung hoàn thiện hệ điều kiện để nâng cấp thành trường cao đẳng nông nghiệp trọng điểm của vùng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Nguyễn Văn Lượng
(Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình)

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hơn nửa thế kỷ qua, nền nông nghiệp của tỉnh đã có những bước tiến vượt bậc và vững chắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Vượt qua những khó khăn, gian khổ, các thế hệ thầy trò Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình đã giành được những kết quả rất đáng tự hào, góp phần tích cực vào những thành tựu to lớn đó. Từ mái trường này, nhiều cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn, tay nghề giỏi đã và đang đóng góp cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp tỉnh nhà. Nhà trường đang tích cực đổi mới phương pháp đào tạo, tăng cường liên kết, hợp tác, thu hút học sinh, đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp chất lượng cao, hình thành trung tâm đào tạo lao động nông thôn chuyên nghiệp phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp xanh, hữu cơ và cơ khí hóa trong sản xuất.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình

Công tác đào tạo nhân lực cho ngành Nông nghiệp, nhất là lao động nông thôn là việc làm quan trọng và cấp bách trong điều kiện nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Trong những năm qua, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình đã đào tạo hàng chục nghìn lao động có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững vàng, phục vụ trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở trong và ngoài tỉnh. Rất nhiều người trưởng thành từ mái trường này đang có những đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Ông Nguyễn Kim Ngự, cựu học sinh lớp chăn nuôi thú y K20, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải (Hưng Hà)

Gia đình tôi có hai thế hệ là cựu học sinh Khoa Chăn nuôi Thú y của Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình. Phương pháp truyền thụ kiến thức ngắn gọn, dễ hiểu nhưng đầy tâm huyết của giáo viên nhà trường, kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng thực hành ngay trong các trang trại, gia trại có quy mô lớn đã giúp tôi nâng cao kiến thức chăn nuôi thú y. Chính phương pháp đào tạo này là hành trang quan trọng để mỗi học sinh ra trường trưởng thành và có những đóng góp nhất định trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chị Phạm Thị Thúy Hiền, học sinh lớp trồng trọt - bảo vệ thực vật K56, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình)

Tôi đã có bằng đại học về kế toán tài chính nhưng trước yêu cầu của công việc tôi đã theo học Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình. Sự tận tâm, nhiệt tình trong giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành đã giúp chúng tôi trưởng thành rất nhiều. Những kiến thức tích lũy khi theo học tại Trường đã giúp chúng tôi thay đổi tư duy, từng bước tiếp cận phương pháp sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Trịnh Cường

  • Từ khóa