Trường Đại học Y Dược Thái Bình đón nhận Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia
Dự buổi lễ có ông Prak Nguon Hong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam và các Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Campuchia, CHDCND Lào tại Việt Nam.
Trường Đại học Y Dược Thái Bình được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ cho Vương quốc Campuchia từ năm 1982. Hầu hết lưu học sinh Campuchia tại trường thuộc diện đào tạo theo Hiệp định ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam – Campuchia, trong đó Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học cho Campuchia lớn nhất tại Việt Nam.
35 năm qua, nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất về điều kiện lưu trú, sinh hoạt, đảm bảo các trang thiết bị phục vụ học tập, hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ tiếng Việt cho lưu học sinh Campuchia và tặng quà động viên nhân dịp lễ, tết của hai đất nước. Trong 35 năm, trường đã đào tạo được 426 lưu học sinh Campuchia có trình độ bác sĩ trở về nước, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân Campuchia. Hiện nay, 178 lưu học sinh Campuchia đang tiếp tục được đào tạo trình độ bác sĩ tại trường.
Ông Prak Nguon Hong, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cấp Thipadin, cấp Sena cho các cá nhân của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Campuchia, ông Prak Nguon Hong đã trao Huân chương Vàng xây dựng đất nước của Chính phủ Vương quốc Campuchia cho tập thể Trường Đại học Y Dược Thái Bình; trao Huân chương Hữu nghị cấp Thipadin, cấp Sena cho 14 cá nhân cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Thái Bình trao bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa cho các lưu học sinh CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.
Cũng trong sáng ngày 16/6, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lễ tốt nghiệp bác sĩ y khoa cho lưu học sinh CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia năm 2017. Theo đó, có 5 lưu học sinh CHDCNC Lào và 26 lưu học sinh Vương quốc Campuchia đã hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp bác sĩ hệ chính quy, trong đó có 1 lưu học sinh tốt nghiệp loại khá, 30 lưu học sinh tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
- Xã luậnPhát huy phẩm chất cao quý của nhà giáo Việt Nam 20.11.2023 | 08:33 AM
- Quỳnh Phụ: Tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 15.11.2023 | 15:37 PM
Xem tin theo ngày
- Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, chúc tết Trường Đại học Y Dược Thái Bình
- Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương khóa XIII
- Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ chính trị dịp tết Nguyên đán tại phường Trần Hưng Đạo
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự và sẵn sàng chiến đấu ở một số cơ quan, đơn vị
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Tặng quà Làng trẻ em SOS Thái Bình
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy trao quà tết tại xã An Thanh
- Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
- Tháo gỡ khó khăn, không để các dự án trọng điểm của tỉnh chậm tiến độ