Thứ 4, 03/07/2024, 12:29[GMT+7]

Khuyến học Kiến Xương Sức lan tỏa và chiều sâu phong trào

Thứ 6, 17/02/2012 | 15:41:43
1,628 lượt xem
Sau Đại hội Hội Khuyến học (Nhiệm kỳ 2010 – 2015), Hội khuyến học huyện Kiến Xương đã tạo hướng phát triển mới cho cả 3 phong trào khuyến học là dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Năm 2011, năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2010 – 2015 là năm các hoạt động khuyến học, khuyến tài đạt chất lượng, kết quả cao hơn so với những năm trước.

Năm 2011, 30 tổ chức hội khuyến học đạt danh hiệu xuất sắc, bằng 52%; 21 tổ chức cơ sở hội đạt loại khá, chiếm 36,2%; 7 tổ chức cơ sở hội đạt mức trung bình, chiếm 1,18%.

BCH Hội Khuyến học huyện Kiến Xương đã xác định nhiệm vụ đầu tiên là ở cả 2 cấp hội không ngừng quan tâm, chăm lo ổn định và phát triển mạnh về tổ chức và sâu rộng qua các phong trào thi đua. Thông qua các phong trào đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư và phong trào dòng họ khuyến học, hội đã phát triển thêm 4.655 hội viên, nâng tổng số hội viên khuyến học của toàn huyện lên 49.656, chiếm 21% dân số toàn huyện. Hội Khuyến học huyện và các xã đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các tổ chức thành viên của UBMTTQ các cấp quan tâm, chăm lo tới phong trào khuyến học.

Thực tế ở Kiến Xương những năm qua cho thấy, ở đâu có sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia của cộng đồng thì ở đó công tác khuyến học phát triển. Các xã Bình Nguyên, Thanh Tân, Vũ Công, Vũ Trung được cấp ủy Đảng, chính quyền thực sự quan tâm nên có nhiều dòng họ khuyến học, gia đình hiếu học. Tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Công (xã Vũ Trung), dòng họ Trần Sỹ (Bình Nguyên), dòng họ Nguyễn Thế (An Bình)... nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn do quyết tâm cao và được cấp ủy đảng, chính quyền xã quan tâm, động viên, giúp đỡ nên vẫn nuôi được 2 con học Đại học. Từ 2 phong trào khuyến học đó, Kiến Xương vẫn ổn định và giữ vững các mô hình khuyến học.

Hiện nay, toàn huyện có 58 tổ chức Hội Khuyến học cơ sở, trong đó có 21 tổ chức Hội Khuyến học các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Toàn huyện có 388 chi hội khuyến học cơ sở, 473 Ban Khuyến học các tổ chức xã hội, tôn giáo. Với mạng lưới trên, phong trào khuyến học ở Kiến Xương được phát triển rộng hơn, đều hơn. Chất lượng Hội Khuyến học cơ sở được nâng lên đáng kể. Toàn huyện không có tổ chức cơ sở hội yếu, kém. Năm 2011, 30 tổ chức hội khuyến học đạt danh hiệu xuất sắc, bằng 52%; 21 tổ chức cơ sở hội đạt loại khá, chiếm 36,2%; 7 tổ chức cơ sở hội đạt mức trung bình, chiếm 1,18%.

Để có thêm luồng gió cho phong trào khuyến học phát triển, năm 2011 Hội Khuyến học Kiến Xương đã có những phương thức mới. Đầu năm, Hội đã tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua thực hiện có hiệu quả 2 phong trào khuyến học. Toàn huyện đã có 85% hộ gia đình đăng ký với 55.407 hộ, 100% các dòng họ, các chi hội khuyến học thôn, làng, trường học đăng ký. Kết quả, cuối năm toàn huyện đã bình xét 30.539 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐHH, chiếm 46,29% số hộ đăng ký. Để các ông trưởng tộc các dòng họ, hiệu trưởng các nhà trường tham dự được các hội nghị triển khai về công tác khuyến học, Hội Khuyến học Kiến Xương đã tổ chức 3 Hội nghị khuyến học tại cụm xã thu hút 437 trưởng tộc tham gia. Toàn huyện đã có 823 dòng họ có phong trào khuyến học, 473 dòng họ đã đăng ký thi đua, chiếm trên 55%; 337 dòng họ được công nhận là DHKH, đạt gần 79,5%. Ngoài ra, trong năm 2011, huyện Kiến Xương còn tổ chức nhiều hình thức khuyến học tự nhiên. Như cuộc vận động: Toàn huyện xây dựng Quỹ KH, đạt trên 400 triệu đồng, Đêm hội khuyến học, khuyến học mừng xuân ơn Đảng, tháng khuyến học...

Kết thúc năm 2011, toàn huyện đã quyên góp 482 triệu đồng quỹ khuyến học, đạt số kết dư  của toàn huyện là 1 tỷ 539 triệu đồng. Trong đó, 37 Hội KH các xã, thị trấn có số dư 417 triệu đồng; quỹ khuyến học các cơ quan 49,5 triệu đồng; quỹ khuyến học các dòng họ 800 triệu đồng; quỹ khuyến học các gia đình kết dư 36,8 triệu đồng. Riêng số dư quỹ khuyến học của huyện hội đạt 123,8 triệu động. Năm 2011, toàn huyện đã cấp học bổng cho 184 học sinh con nhà nghèo với số tiền 46,7 triệu đồng; khen thưởng cho 2.983 học sinh, sinh viên và giáo viên có thành tích trong phong trào thi đua hai tốt với số tiền 352,4 triệu đồng...

Cùng với 2 phong trào khuyến học trên, hoạt động của 37 trung tâm học tập cộng đồng ở Kiến Xương trong năm 2011 đạt kết quả khá đáp ứng cho nhu cầu “cần gì học nấy” và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện cũng như học các chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua 1 năm, các trung tâm đã mở 3.136 lớp chuyên đề, thu hút 378.738 cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia. Kết thúc năm, có 30 trung tâm học tập cộng đồng đạt tiêu chuẩn khá, 7 trung tâm đạt loại tốt.

Năm 2012, Hội Khuyến học Kiến Xương phấn đấu: Toàn huyện có ít nhất 22% dân số là hội viên khuyến học và tăng dân từ 1,5% trở lên số gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học. Tập trung được công tác khuyến học ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ xây dựng nông thôn mới.

Quang Nghiêm

(Kiến Xương)

 

  • Từ khóa