Có một Chi hội Khuyến học như thế
Chi bộ tổ dân phố số 10 trao phần thưởng cho các em học sinh giỏi năm 2011
Chi hội khuyến học tổ dân phố được thành lập từ năm 2009 do ông Đặng Văn Cao làm chi hội trưởng. Ban Chấp hành chi hội gồm 6 người, trong đó các ông bà: Nguyễn Thị Gấm, Bùi Văn Phú, Từ Minh Cung là nhóm trưởng, tổ phó tổ dân phố, uỷ viên Ban công tác mặt trận khu dân cư được cử làm các tổ trưởng khuyến học của chi hội. Lúc đầu chi hội mới có ít hội viên, chủ yếu là cán bộ, đảng viên, uỷ viên ban chấp hành các đoàn thể và một số gia đình có con chăm ngoan học giỏi. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Hội Khuyến học phường và chi uỷ, sự nhiệt tình của cán bộ khuyến học chi hội, đến nay chi hội đã có số hội viên chiếm trên 50% số hộ gia đình. Mỗi hội viên đều viết đơn ghi rõ: “Tôi tình nguyện gia nhập Hội khuyến học và thực hiện tốt 5 nhiệm vụ của Hội”.
Tâm sự với chúng tôi, ông Bùi Văn Phú tổ phó dân phó cho biết: “Quan trọng nhất là xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chất lượng cán bộ và hội viên, đồng thời triển khai tốt các phong trào thi đua khuyến học ngay từ cơ sở”.
Đọc nhanh sổ theo dõi hàng năm về trình độ học sinh từ Mầm non đến tiểu học, THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học, sổ theo dõi hội viên và phát triển hội viên, sổ theo dõi gia đình hiếu học cùng những tấm ảnh ghi lại buổi tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... của chi hội, chúng tôi càng biết rõ cán bộ chi hội khuyến học nơi đây tuy tuổi cao, sức khoẻ có hạn nhưng đã nhiều năm liên tục cps “Tâm”, có “Trí”, có “Tín” và giành hầu hết “thời gian” để chăm lo phong trào khuyến học. Đặc biệt là người chi hội trưởng, thường xuyên quan tâm chăm lo đến điều kiện làm việc của ban chấp hành như: Trang bị cho mỗi uỷ viên một cặp riêng đựng tài liệu tập huấn nghiệp vụ của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Hội Khuyến học Thái Bình và Hội Khuyến học Thành phố giai đoạn 2010-2015. Duy trì sinh hoạt chi hội đều đặn 2 kỳ/năm để triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội khuyến học các cấp, kết nạp và phát thẻ hội viên và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt, động viên thăm hỏi lẫn nhau...
Cái nét rất riêng của khu dân cư số 10 là: Hàng năm mọi gia đình khi đăng ký phấn đấu trở thành “Gia đình văn hoá” thì đều tình nguyện đăng ký phấn đấu trở thành “Gia đình hiếu học”; “Gia đình hiếu học xuất sắc”. Chi hội thống nhất đề ra mỗi tiêu chuẩn 10 điểm. Cuối năm họp nhân dân theo nhóm của tổ dân phố để bình xét gia đình văn hoá, gia đình hiếu học và gia đình hiếu học xuất sắc. Chính vì vậy, mỗi năm đều có từ 65 đến 70% số gia đình trong tổ đạt danh hiệu gia đình hiếu học. Nhiều gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học xuất sắc” như gia đình các ông, bà: Vũ Doãn Chúc, Đặng Văn Cao, Từ Minh Tuyên, Bùi Quang Chiểu. Số học sinh giỏi các cấp năm sau cũng luôn cao hơn năm trước. Các em: Đặng Quang Khánh lớp 10 trường THPT Chuyên Thái Bình, Phạm Thành DUy lớp 10 THPT Nguyễn Đức Cảnh, Phạm Duy Linh lớp 6 THCS Lương Thế Vinh... đều là những học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố nhiều năm liên tục.
Buổi tổ chức tuyên dương khen thưởng học sinh của chi hội cũng được chuẩn bị chu đáo, trang trọng với sự có mặt của tất cả hội viên cùng phụ huynh có con là học sinh giỏi. Tuy phần thưởng cho mỗi em chỉ là túi quà trị giá năm, bảy chục ngàn đồng và chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội khuyến học tổ dân phố nhưng đã có tác động không nhỏ trong việc thi đua học tập của tất cả các em. Thấy rõ hiệu quả công tác khuyến học và xác định rõ nhiệm vụ hội viên, nhiều năm qua số quỹ khuyến học của chi hội đã được 100% hộ gia đình nhân dân ủng hộ. Nếu như năm 2009 số quỹ chi hội mới có 6.000.000 đồng thì năm 2011 chi hội đã có số quỹ trên 8.000.000 đồng. Nhờ có quỹ, 3 năm qua chi hội đã khen thưởng 69 học sinh giỏi các cấp, hỗ trợ 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt với tổng số tiền là 6.400.000 đồng. Hiện quỹ chi hội còn 5.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Chi hội Khuyến học tổ dân phố còn động viên mọi gia đình đi học chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia hoạt động trong các câu lạc bộ của các tổ chức đoàn thể tại Trung tâm Học tập cộng đồng phường.
Bùi Hữu Thạnh
(PCT – Hội Khuyến học Thành phố Thái Bình)
Tin cùng chuyên mục
- Tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Học tập suốt đời” 13.03.2025 | 09:44 AM
- Đưa học sinh trở về với tết cổ truyền 26.01.2025 | 09:39 AM
- Thái Bình: 72 học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025 24.12.2024 | 15:54 PM
- Thành phố: 133 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2024 - 2025 17.12.2024 | 16:12 PM
- Xã luậnNhân lên truyền thống “tôn sư, trọng đạo” 20.11.2024 | 05:12 AM
- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Tổ chức chuyên đề thay sách giáo khoa mới lớp 9 11.10.2024 | 17:54 PM
- UBND thành phố: Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm 09.10.2024 | 18:56 PM
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tây Thụy Anh 05.09.2024 | 11:13 AM
- Phát động cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn 26.04.2024 | 17:35 PM
- Thành phố: 32 giáo viên tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi 11.03.2024 | 17:00 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam