Thứ 7, 20/04/2024, 13:16[GMT+7]

Nông dân xã Đông Lâm: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 4, 26/08/2020 | 09:11:01
1,600 lượt xem
Những năm qua, Hội Nông dân xã Đông Lâm (Tiền Hải) phát động và tổ chức hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

Hội viên Trần Nhật Dân xây dựng chuồng trại khép kín bảo đảm vệ sinh môi trường.

Xuất ngũ về địa phương năm 1990, ông Nguyễn Văn Rơi ở thôn Thanh Tây tìm hiểu thị trường trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển kinh tế lâu dài cho gia đình. Thấy mặt hàng đồ gỗ gia dụng có khả năng tiêu thụ tốt, vợ chồng ông vay vốn ngân hàng, xây dựng xưởng mộc. Với lòng yêu nghề, ông Rơi tích cực tìm hiểu, thường xuyên đổi mới mẫu mã các sản phẩm đáp ứng thị hiếu của khách hàng nên sản phẩm sản xuất đến đâu bán hết đến đó. Có vốn, ông đầu tư trang thiết bị máy móc mở rộng sản xuất. 

Ông Rơi cho biết: Những năm gần đây, gia đình tôi chuyển từ sản xuất đồ gỗ gia dụng sang kinh doanh các loại gỗ sơ chế vì mặt hàng này có thị trường ổn định hơn, đồng thời liên kết với nhiều hộ trên địa bàn huyện duy trì nguồn cung cấp nguyên liệu. Đến nay, xưởng mộc tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động với thu nhập ổn định hơn 7 triệu đồng/người/tháng, sau khi trừ chi phí thu về hơn 1 tỷ đồng/năm.

Trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Trần Nhật Dân ở thôn Nho Lâm cũng có thu nhập ổn định hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Ông Dân cho biết: Với 1,5 mẫu ruộng chuyển đổi, tôi đầu tư đào 5 sào ao và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi hơn 700 vịt đẻ, vịt thịt theo mô hình khép kín, chất thải chăn nuôi được xử lý bằng chế phẩm vi sinh, không gây ô nhiễm môi trường. Mỗi năm gia đình xuất bán hơn 15 vạn trứng vịt và lượng lớn vịt thịt, tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đạt hơn 150 triệu đồng/năm. Từ nguồn thu nhập này giúp vợ chồng tôi trang trải cuộc sống, mua sắm được nhiều trang thiết bị tiện nghi trong gia đình. Tôi mong hội nông dân các cấp sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập.

Ông Rơi, ông Dân là 2 trong nhiều điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Đông Lâm. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế,  thời gian qua, Hội Nông dân xã phối hợp với các doanh nghiệp tạo điều kiện cho hội viên mua hơn 7 tấn phân bón, thức ăn chăn nuôi theo phương thức trả chậm; tín chấp cho 293 hộ gia đình vay với tổng số tiền hơn 7,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện nay toàn hội có 40 mô hình trang trại, gia trại do hội viên nông dân làm chủ tạo việc làm cho hàng chục lao động thường xuyên, lao động mùa vụ.

Không chỉ động viên, hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, cán bộ các chi hội nông dân là đảng viên còn gương mẫu tham gia các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, các mô hình tự quản về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy. Nhiều hội viên nông dân đã vận động con em chấp hành nghiêm nghĩa vụ quân sự, tích cực tham gia giám sát xây dựng các công trình nông thôn mới.

Ông Phạm Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Lâm cho biết: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã thực sự trở thành động lực khuyến khích hội viên vươn lên làm giàu. Thông qua phong trào đã khơi gợi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của hội viên trong sản xuất và đời sống. Nhiều hoạt động thiết thực như: giúp đỡ về vốn, giống, kỹ thuật được thực hiện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn hướng đi, cách làm phù hợp, hiệu quả, xây dựng những mô hình điểm của hội viên chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh giỏi để nhân rộng ra toàn xã. Cùng với đó, Hội chủ động kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay tín chấp của hội viên, kịp thời giúp hội viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày